1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Arsenal thua Man City, HLV Arteta vẫn tự tin vô địch Premier League

Sông Lam

(Dân trí) - HLV Mikel Arteta cho rằng Arsenal đã mắc sai lầm dẫn tới những bàn thua trước Man City, nhưng ông vẫn tự tin "Pháo thủ" đủ khả năng giành chức vô địch Premier League năm nay.

"Để đánh bại họ, chúng tôi phải chơi trên năng lực của mình bởi vì Man City là một đội bóng tốt với nhiều ngôi sao trong đội hình. Chúng tôi đã thể hiện tốt nhưng ở những thời điểm quan trọng, họ chơi tốt hơn và giải quyết trận đấu", HLV Mikel Arteta của Arsenal phát biểu sau trận thua 1-3 trước Man City ở vòng đá bù Premier League rạng sáng 16/2 (giờ Việt Nam).

Arsenal thua Man City, HLV Arteta vẫn tự tin vô địch Premier League - 1

Sai lầm của trung vệ Tomiyasu dẫn tới bàn mở tỷ số của De Bruyne vào lưới Arsenal (Ảnh: Reuters).

"Trong hiệp hai chúng tôi đã có những khoảng thời gian thiếu chính xác, chơi nhanh mà không có lợi thế và tự đặt mình vào tình thế khó khăn. Cách chúng tôi để thủng lưới ở cấp độ này là không nên. 

Sự khác biệt đến từ vòng cấm, họ có ba cơ hội và đã trừng phạt chúng tôi. Trong khi đó, Arsenal cũng có những cơ hội nhưng bỏ lỡ. Họ chơi bóng dài và khi các cầu thủ của chúng tôi không đọc tình huống đủ tốt, Man City đã trừng phạt chúng tôi", HLV Arteta nói thêm về những sai lầm dẫn tới trận thua của đội nhà.

Dù vậy chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn tự tin "Pháo thủ" hoàn toàn đủ sức cạnh tranh chức vô địch Premier League sau những gì đã thể hiện trước nhà đương kim vô địch. 

Arsenal thua Man City, HLV Arteta vẫn tự tin vô địch Premier League - 2

HLV Mikel Arteta cho rằng Arsenal đủ sức để giành được chức vô địch Premier League mùa này (Ảnh: Reuters).

"Đối đầu với Man City, các cầu thủ của chúng tôi vẫn chứng tỏ đẳng cấp của mình không hề kém cạnh. Tôi có nhiều niềm tin hơn về việc giành danh hiệu  sau trận đấu này. Bây giờ chúng tôi phải hướng đến trận tiếp theo, đặt mình vào trạng thái tốt nhất. Tôi có niềm tin vào các cầu thủ của mình", HLV Arteta khẳng định.

Ở trận đấu giữa Arsenal và Man City, tiền vệ De Bruyne mở tỷ số từ phút 24 sau sai lầm của Tomiyasu, còn Bukayo Saka lập công từ chấm penalty gỡ hòa cho Arsenal vào cuối hiệp một. Sai lầm của trung vệ Gabriel ở phút 72 khiến "Pháo thủ" nhận bàn thua từ Jack Grealish. Đến phút 82, Erling Haaland ấn định chiến thắng 3-1 cho Man City.

Đội chủ sân Emirates đánh mất ngôi đầu vào tay Man City khi để đối thủ san bằng điểm số. Đội bóng của Pep có cùng 51 điểm như Arsenal nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số. Dù vậy, Arsenal đang đá ít hơn Man City một trận.