1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Arsenal sẽ phá vỡ cấu trúc lương để nâng cấp đội hình

(Dân trí) - Ban lãnh đạo Arsenal hứa sẽ cấp cho HLV Wenger khoảng 70 triệu bảng “đi chợ” trong mùa Hè tới và tất nhiên, đi kèm với đó, họ đang có kế hoạch phá vỡ cấu trúc lương để chiêu mộ những “sao bự”.

Những thất bại liên tiếp đã khiến giấc mơ danh hiệu của Arsenal tan thành mây khói. Mặc dù chưa biết được mục tiêu đoạt vé dự Champions League của thày trò Wenger có hoàn thành hay không nhưng ngay từ lúc này, BLĐ “Pháo thủ” đã xây dựng kế hoạch nâng cấp toàn diện đội hình trong mùa Hè tới.

 
Để thu hút được những cầu thủ chất lượng như Jovetic, Arsenal sẽ phải phá vỡ cấu trúc lương
Để thu hút được những cầu thủ chất lượng như Jovetic, Arsenal sẽ phải phá vỡ cấu trúc lương
 

Đi kèm với việc cấp cho HLV Wenger khoảng 70 triệu bảng để tăng cường lực lượng, họ đang có kế hoạch phá vỡ cấu trúc lương, “mở đường” cho những ngôi sao hàng đầu gia nhập sân Emirates.

Hiện tại, Theo Walcott và Lukas Podolski đang là những nhận lương cao nhất Arsenal với mức 90.000 bảng/tuần. Theo tờ Daily Mail, dự kiến, mức lương “kịch trần” của đội bóng sẽ được nâng lên 150.000 bảng/tuần.

Tại Premier League, Arsenal đang là đội bóng có “quỹ lương” cao nhất thứ 4 với 143 triệu bảng mỗi năm. Đứng trên “Pháo thủ” đang là MU (160 triệu bảng), Chelsea (171 triệu bảng) và Man City (201 triệu bảng).

Mặc dù mức lương “kịch trần” 150.000 bảng/tuần không phải là quá cao so với những CLB lớn ở Premier League (MU, Man City đều có cầu thủ lĩnh lương cao hơn 200.000 bảng/tuần) nhưng đó được xem là cuộc cách mạng thực sự ở Arsenal.

Còn nhớ, cách đây không lâu, “Pháo thủ” đã suýt chút nữa mất Theo Walcott khi không chấp nhận phá vỡ cấu trúc lương (cao nhất 90.000 bảng/tuần) để đáp ứng yêu cầu 100.000 bảng/tuần của cầu thủ này. Nếu như tiền đạo số 14 không có thiện chí ở lại Arsenal, có lẽ, họ đã nhận thêm bài học nhớ đời. Hay như mùa Hè năm ngoái, Arsenal đã buộc phải bán Van Persie vì cầu thủ này không chấp nhận mức lương “kịch trần” 140.000 bảng/tuần từ CLB.

Tất nhiên, để cân bằng chi tiêu, song song với việc phá vỡ cấu trúc lương, Arsenal sẽ phải “đẩy” đi những “hàng thải” đang lĩnh lương khổng lồ ở đội bóng. Bacary Sagna, Nicklas Bendtner, Andre Santos, Johan Djourou, Ju-young Park, Marouane Chamakh, Emmanuel Frimpong và Denilson đang là những cái tên nằm trong danh sách đen của “Pháo thủ”. Nếu bán được những cầu thủ này, dự kiến, CLB chủ sân Emirates sẽ tiết kiệm khoảng 24 triệu bảng tiền lương.

H.Long
Theo Daily Mail