Argentina lại có màn ăn mừng gây tranh cãi sau trận thắng Croatia

Trọng Vũ

(Dân trí) - Tiếp sau màn ăn mừng có ý khiêu khích đội Hà Lan ở tứ kết, các cầu thủ Argentina lại có tiếp một màn ăn mừng gây tranh cãi, với bài hát hàm ý mỉa mai đội Brazil và đội Anh.

Tờ Daily Mail của Anh đưa tin, một đoạn clip ngắn được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy màn ăn mừng gây tranh cãi của đội tuyển Argentina, sau trận thắng Croatia 3-0 tại bán kết World Cup 2022.

Đoạn clip được phát tán đầu tiên trên trang cá nhân của trung vệ Otamendi của Argentina, sau đó được nhiều tờ báo tại châu Âu đăng tải và bình luận.

Cầu thủ Argentina ăn mừng gây tranh cãi (nguồn: Daily Mail)

Trong đoạn clip này, các cầu thủ Argentina ca hát nhảy múa trong phòng thay đồ của họ sau trận đấu. Điều đáng nói là, một số cầu thủ của đội bóng xứ sở Tango cất vang những lời hát có ý châm chọc đội tuyển Brazil và đội tuyển Anh.

Brazil và Anh là những đội đã phải rời World Cup năm nay sau vòng tứ kết, họ cũng là các đối thủ không đội trời chung của bóng đá Argentina ở đấu trường quốc tế.

Theo Daily Mail, lời bài hát có nội dung: "Người Brazil, chuyện gì đã xảy ra, đội bóng 5 lần vô địch thế giới gặp rắc rối. Messi từng đến Rio (Brazil) và mang về chiếc cúp. Chúng tôi là người Argentina và chúng tôi ước mơ trở thành nhà vô địch thế giới".

Đoạn này được cho là ám chỉ sự kiện Argentina vô địch Copa America 2021, ngay tại Brazil, với trận chung kết Argentina thắng Brazil 1-0 trên sân Maracana tại Rio.

Argentina lại có màn ăn mừng gây tranh cãi sau trận thắng Croatia - 1

Cầu thủ và cổ động viên Argentina tận hưởng niềm vui sau khi giành quyền vào chung kết World Cup 2022 (Ảnh: Getty).

Còn một đoạn khác, lời bài hát của các cầu thủ Argentina ca rằng: "Chúng tôi là người Argentina, hỡi những người Anh tại Falklands, chúng tôi không bao giờ quên".

Đoạn này nhắc đến cuộc xung đột vũ trang kéo dài 74 ngày giữa Anh và Argentina năm 1982 tại quần đảo Falklands ở Nam Đại Tây Dương. Cuộc xung đột bắt đầu từ ngày 2/4, khi quân đội Argentina bất ngờ đổ bộ lên quần đảo, và kết thúc ngày 14/6, khi quân đội Anh giành lại quyền kiểm soát quần đảo nói trên.

Hàng trăm quân nhân của 2 bên đã thiệt mạng trong cuộc xung đột này. Những năm sau đó, sự căng thẳng giữa Argentina và Anh lan sang bóng đá. Những cuộc đối đầu giữa 2 đội tuyển Anh và Argentina kể từ đó luôn rất căng thẳng. 

Chính vì thế, các cầu thủ Argentina có vẻ vui sau khi đội tuyển Anh bị loại khỏi World Cup 2022, còn đội tuyển Argentina vẫn tiếp tục hành trình chinh phục cúp vàng.

Dù vậy, màn ăn mừng bằng cách nhắc tên 2 nền bóng đá Brazil và Anh của một số cầu thủ Argentina, sau trận đấu với Croatia đang gây tranh cãi.

Đây là lần thứ 2 liên tiếp đội bóng xứ sở Tango gây tranh cãi với màn ăn mừng của mình tại World Cup 2022. Lần trước, việc một vài cầu thủ Argentina có ý châm chọc đội Hà Lan sau khi sút thắng đội này ở loạt sút luân lưu tại tứ kết đã gây ra làn sóng phản đối từ một bộ phận người hâm mộ.