1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Argentina 2-1 Ecuador: Không Messi đã có Aguero và Pastore

(Dân trí) - Tuy thiếu vắng thủ quân Lionel Messi do chấn thương nhưng Argentina vẫn có được chiến thắng 2-1 trong trận giao hữu với Ecuador trên sân MetLife, New Jersey, Mỹ nhờ các pha lập công của Aguero và Pastore.

Thay thế Messi giữ vai trò nhạc trưởng trong lối chơi, Jaiver Pastore đã có một ngày thi đấu chói sáng giúp Argentina đánh bại Ecuardo với tỉ số 2-1. Tiền vệ đang khoác áo PSG là người kiến tạo cho Aguero mở tỉ số rồi trực tiếp ghi bàn thắng ấn định tỉ số trận đấu. Đặc biệt hơn nữa, bàn thắng này là pha lập công đầu tiên của Pastore cho đội tuyển Argentina.

Chỉ 8 phút sau tiếng còi khai cuộc, Argentina đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Xuất phát từ quả đá phạt góc bên cánh phải của Angel Di Maria, Javier Pastore đánh đầu chuyền bóng để cho Sergio Aguero trong tư thế thoải mái lao vào đánh đầu nối tung lưới Ecuardo.

Tuy nhiên, Ecuador cho thấy họ không phải đội bóng dễ bắt nạt. Phút thứ 24, Ayovi căng ngang chính xác cho Miller Bolanos trong tư thế trống trải, thoải mái khống chế bóng rồi tung ra cú dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ thành Sergio Romero, cân bằng tỉ số trận đấu.

Bước sang hiệp 2, Argentina đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ và khiến cho hàng thủ đối phương trải qua nhiều phen sóng gió. Trước sức ép khủng khiếp từ La Alcebileste, Ecuador đã không thể đứng vững. Phút 58 trận đấu, xuất phát từ sai lầm của hàng thủ đối phương, Pastore pha bẫy việt vị băng xuống dễ dàng dứt điểm tung lưới thủ thành Dominguez, nâng tỉ số lên 2-1.

Những phút còn lại của trận đấu, Argentina tiếp tục thể hiện sự áp đảo trước Ecuador. Hàng loạt cơ hội ăn bàn rõ rệt được tạo ra, đáng kể nhất là pha bóng của Aguero, nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Đội hình thi đấu:

Argentina: Romero; Roncaglia, Otamendi, Garay, Rojo; Biglia, Mascherano, Di Maria (Lavezzi 79'), Pastore (Banega 79'), Mancuello (Pereyra 46'); Aguero (Tevez 75')

Ecuador: Dominguez; Achilier, Walter Ayovi, Erazo, Paredes; Mena, Lastra (Gruezo 65'), Bolanos; Noboa, Ibarra (Martinez 85'), Caicedo (Jaime Ayovi 70').


Duy Khánh