1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ánh Viên phá 3 kỷ lục SEA Games, giành thêm chuẩn Olympic

(Dân trí) - Ở ngày thi đấu cuối giải bơi lội Arena Pro Swim Series vừa kết thúc vào sáng nay 6/6 tại Indianapolis (Mỹ), kình ngư người Việt Nam đã giành HCĐ nội dung 200m hỗn hợp.

Tại vòng loại nội dung 200m hỗn hợp, thành tích của Ánh Viên là 2 phút 15 giây 90 và về thứ 3 ở đợt bơi thứ hai, giành quyền vào chung kết. Ở lượt thi chung kết, Ánh Viên đạt thông số 2 phút 15 giây 55, qua đó giành HCĐ.

Đây là thành tích không cao của Ánh Viên, kém xa kỷ lục quốc gia của chính cô đang nắm giữ là 2 phút 12 giây 33. Ngoài ra Ánh Viên còn tham dự thêm nội dung 100m tự do, nhưng thành tích cũng không đạt được mong muốn.

Hai ngày thi đấu trước, Ánh Viên liên tục phá kỷ lục SEA Games và đặc biệt đạt thêm chuẩn Olympic 2016. Cụ thể, trong ngày thi đấu đầu tiên, Ánh Viên đã phá kỷ lục SEA Games ở cự ly 400m hỗn hợp và 200m tự do. Ở cự ly 200m tự do, cô còn đạt chuẩn A Olympic để được góp mặt tranh tài tại Thế vận hội sắp tới. Trong ngày hôm qua, kình ngư người Việt Nam một lần nữa xác lập kỷ lục mới của SEA Games ở nội dung 400m tự do.

Theo đánh giá của HLV Đặng Anh Tuấn, đây chưa phải là thời điểm Ánh Viên có phong độ tốt nhất bởi cô chọn điểm rơi vào Olympic. Với 4 chuẩn dự Thế vận hội, nhiều khả năng thầy trò HLV Anh Tuấn sẽ phải bỏ bớt 1-2 nội dung để tập trung cho thế mạnh của mình.

Hiểu Minh

Dòng sự kiện: Olympic Rio 2016