1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

2h00, 16/10/2013, SVĐ Wembley

Anh - Ba Lan: Quyền tự quyết

(Dân trí) - Mặc dù được thi đấu trên sân nhà để đón tiếp Ba Lan, đội bóng không còn mục tiêu phấn đấu, nhưng chẳng thể nói rằng tuyển Anh sẽ có một trận đấu dễ dàng để kiếm trọn trước Ba Lan.

Cục diện bảng H đang rất căng thẳng, tuyển Anh đang đứng đầu bảng với 19 điểm, Ukraina đứng nhì bảng với 1 điểm kém hơn, hai đội sẽ cạnh tranh chiếc vé đi thẳng tới Brazil năm sau. Với vị thế đầu bảng, tuyển Anh sẽ có lợi thế tự quyết việc họ có giành vé đi tiếp hay không, bởi nếu giành trọn 3 điểm ở lượt cuối này thì chắc chắn “Tam sư” sẽ đi thẳng tới World Cup 2014.

 
Anh sẽ đi thẳng tới Brazil nếu thắng Ba Lan
Anh sẽ đi thẳng tới Brazil nếu thắng Ba Lan
 

Do Ukraina chỉ phải thi đấu trên sân San Marino, đội bóng này quá yếu, ở lượt đi mới diễn ra vào tháng trước họ đã thua tơi tả trên sân của Ukraina tới 9-0 cho nên việc giành trọn 3 điểm tại lượt cuối sẽ nằm trong tầm tay của đội bóng Đông Âu. Rõ ràng dù Ukraina không có quyền tự quyết ngôi đầu bảng, nhưng với việc chỉ còn trận đấu thủ tục để lấy trọn 3 điểm thì họ cũng đang tạo sức ép rất lớn lên tuyển Anh.

 

Mặc dù được thi đấu trên sân nhà dểi đón tiếp Ba Lan, đội bóng không còn mục tiêu phấn đấu, nhưng chẳng thể nói rằng tuyển Anh sẽ có một trận đấu dễ dàng để kiếm trọn trước Ba Lan. Vì danh dự, vì người hâm mộ, chắc chắn “Đại bàng trắng” sẽ tung hết sức để chiến đấu tại Wembley và họ đã sẵn sàng trở thành kẻ ngáng đường đáng ghét với tuyển Anh.

 

Thực tế bản lĩnh vượt khó của tuyển Anh cũng chỉ ở mức độ bình thường thậm chí nếu khắt khe hơn có thể nói là yếu. Mới cách đây 6 năm, tuyển Anh cũng tiếp đón một đội bóng hết mục tiêu là Croatia trong trận cuối ở vòng loại Euro 2008 (Croatia đã có vé), tuy nhiên tuyển Anh đã thua với tỷ số 2-3 để rồi phải ngồi nhà xem giải đấu này. Điều có vẻ trùng hợp là ở trận đấu đó, tuyển Anh cũng được chỉ đạo bởi một huấn luyện viên bản địa như hiện nay.

 
Anh không được đánh giá cao ở những trận đấu quan trọng
Anh không được đánh giá cao ở những trận đấu quan trọng
 
Hành quân tới xứ sương mù lần này, trong đội hình của Ba Lan không có hai cầu thủ quan trọng là Lukasz Piszczek (chấn thương), Lukasz Szukala (treo giò). Huấn luyện viên Waldemar Fornalik cũng đã gọi Marcin Wasilewski để thay thế vị trí của Szukala. Tuy nhiên niềm hy vọng lớn của Ba Lan là tiền đạo R.Lewandowski vẫn có mặt cùng toàn đội và anh chắc chắn sẽ là người khiến hàng thủ tuyển Anh phải “chăm sóc” nhiều nhất.

 

Đối với tuyển Anh, đội hình ra quân của trận đấu này chẳng khác nhiều với trận thắng Montenegro, ngoài trường hợp Walker bị treo giò và sẽ được thay thế bằng Smalling. Nhìn vào đội hình tuyển Anh ở trận trước, họ chỉ có 2 vị trí tưởng chừng mong manh là Townsend và Sturridge, tuy nhiên cả hai cầu thủ này đều chơi hay và vì thế chẳng có lý do gì Hodgson loại họ ra. Thậm chí Townsend giờ đây còn là niềm hy vọng lớn của “Tam sư”, bởi cầu thủ 22 tuổi này đang đạt phong độ cao.

 

Welbeck ở trận trước đã chơi rất tệ, anh thậm chí bị đánh giá là cầu thủ Anh chơi tồi nhất, nhưng với những nhân sự đang có trong tay, Hodgson cũng khó tìm ra gương mặt nào khác để có thể thay thế vị trí tấn công bên biên trái. Có thể Milner sẽ được đẩy sang cánh trái, tuy nhiên tiền vệ của Man City cũng có phong độ khá tồi trong khoảng thời gian gần đây nên nhiều khả năng Welbeck vẫn tiếp tục được tin dùng.

 
Gerrard chắc suất ra sân do là đội trưởng
Gerrard chắc suất ra sân do là đội trưởng
 

Nỗi lo “lệch cánh” đã xuất hiện, nhưng vấn đề khiến Hodgson đau đầu nhất vẫn thuộc về khu trung tâm. Gerrard và Lampard liên tục giẫm chân nhau khiến tuyến giữa chẳng thể cung cấp nhiều đợt tấn công tốt cho phía trên. Gerrard là đội trưởng nên để anh ngồi bị là chuyện khó và như thế có thể Lampard sẽ mất suất nếu Hodgson thực hiện cách mạng. Xét về phong độ, Wilshere xứng đáng được ra sân hơn Lampard, nhưng việc Hodgson dám thay đổi hay không thì vẫn chưa chắc chắn.

 

Hàng thủ tuyển Anh trận đấu trước thi đấu tương đối bất ổn, những đợt phản công của Montenegro chẳng có gì ấn tượng nhưng do sơ hở của tấm lá chắn trước khung thành của Joe Hart đã khiến đội bóng này bị thủng lưới và đẩy tuyển Anh đã phải trải qua những giây phút vô cùng khó khăn. Nếu so về phong độ thì hàng công của Ba Lan trận này sắc nét hơn hẳn hàng công của Montenegro ở trận trước và sẽ thật nguy hiểm cho Anh nếu hàng thủ chơi như mơ ngủ trước những tay săn bàn siêu hạng như R.Lewandowski.

 

Nhìn tổng thể, được thi đấu trên sân nhà, quyền tự quyết vẫn sẽ thuộc về tuyển Anh, họ sẽ có tất cả nếu giành 3 điểm. Nhưng với một đội bóng bản lĩnh chỉ ở mức độ trung bình thì rõ ràng rất nhiều cổ động viên của “Tam sư” vẫn đang phải lo lắng.

 

Đội hình thi đấu dự bị:

 

Anh: Hart, Baines, Jagielka, Cahill, Smalling, Lampard, Gerrard, Welbeck, Rooney, Townsend, Sturridge

 

Ba Lan: Boruc, Wojtkowiak, Glik,Wasilewski, Jedrzejczyk, Sobota, Krychowiak, M.Lewandowski, Klich, Blaszczykowski, R.Lewandowski

 

Phù Sa