1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Anderlecht lần thứ 28 vô địch Bỉ

Đêm qua, 5/5, câu lạc bộ Anderlecht đã giành chức vô địch bóng đá Bỉ mùa giải 2005-06 sau trận thắng Zulte Waregem 3-0 trên sân nhà ở vòng đấu cuối cùng. Đây là danh hiệu vô địch quốc gia lần thứ 28 của Anderlecht.

Cũng ở vòng này, Standard Liege, CLB vẫn có thể vô địch nếu Anderlecht thất bại, thua 0-2 trước Ghent. Dù sao, Liege cũng được an ủi với suất dự Champions League lần đầu tiên trong 23 năm.

 

Sau 34 vòng đấu, Anderlecht được 70 điểm, trong khi Liege được 65 điểm. Đội vô địch Bỉ năm ngoái, Club Bruges, xếp thứ ba với 64 điểm, hơn Ghent một điểm.

 

Ngay sau khi giành chức vô địch, HLV Anderlecht, Frank Vercauteren, đã hướng đến mùa giải tới: "Chúng tôi sẽ tập trung vào Champions League và tạo được sự hiện diện ở châu Âu.

 

Chúng tôi sẽ mất một số cầu thủ chủ chốt, có thể là bốn hay năm nên công tác chuẩn bị cho mùa giải tới rất quan trọng. Chúng tôi phải sớm mua được những cầu thủ mới".

 

Anderlecht lần thứ 28 vô địch Bỉ  - 1

Par Zetterberg ăn mừng chức VĐ lần cuối cùng CLB 

 

Danh hiệu vô địch lần này là món quà chia tay tuyệt vời với đội trưởng Anderlecht, Par Zetterberg. Đây là trận cuối cùng của anh cho CLB anh đầu quân từ năm 1985.

 

"Từ đầu trận đấu tôi đã khóc. Đây là buổi chia tay đầy cảm động với tôi và gia đình. Anderlecht đã, đang và sẽ là cuộc sống của tôi", Zetterberg phát biểu.

 

Sau khi treo giầy, Zetterberg sẽ đảm nhiệm vị trí tuyển trạch viên cho Anderlecht. Cựu tuyển thủ Thụy Điển này góp công trong cả ba bàn của Anderlecht trước khi được thay ra ở phút 80 và được cả sân vận động tung hô nhiệt liệt.

 

Mùa giải tới Anderlecht sẽ được vào thẳng vòng bảng Champions League, còn Liege sẽ dự vòng loại thứ ba. Bruges được dự Cup UEFA cùng với Waregem nếu đội này thắng Excelsior Mouscron trong trận chung kết Cup quốc gia Bỉ cuối tuần tới.

 

Theo Trí Cường

Netnam