1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ancelotti sẽ khiến đội cũ Chelsea phải ôm hận?

(Dân trí) - Chelsea từng sa thải Ancelotti khá phũ phàng. Đêm nay, Ancelotti có cơ hội quay lại Stamford Bridge và Everton của ông liệu có khiến Chelsea mất điểm?

*21h00, 8/3/2020, SVĐ Stamford Bridge, vòng 29 Premier League

Gần 11 năm trước, Ancelotti được Chelsea chào đón khi bổ nhiệm ông dẫn dắt đội bóng thành London. Ông đã giúp Chelsea vô địch Premier League, cán mốc 100 bàn thắng ở ngay mùa giải đầu tiên, nhưng chỉ trải qua chỉ một mùa giải không thành công, chiến lược gia người Italia bay ghế, kết thúc hai năm ngắn ngủi ở London. 

Ancelotti đã không gặp may tại Chelsea, bởi thời kỳ ông đến với Stamford Bridge đội bóng này không còn chi sắm mạnh tay trên các kỳ chuyển nhượng. Bên cạnh đó sự trỗi dậy mãnh liệt của Man City cũng khiến Premier League không còn ở thế song mã khiến vị thế của Chelsea trở nên lung lay. 

Ancelotti sẽ khiến đội cũ Chelsea phải ôm hận? - 1

Ancelotti từng có 2 năm dẫn dắt Chelsea

Ban lãnh đạo của Chelsea hơi bất công trong việc sa thải Ancelotti, bởi đội bóng của ông cũng chỉ không thành công có một mùa. Trong khi chỉ với khoảng thời gian ngắn ngủi ở Stamford Bridge, Ancelotti cũng đã có được 1 Premier League và 1 FA Cup. 

Một điều khá lạ rằng kể từ khi chia tay với Chelsea, Ancelotti cũng liên tục thay đổi công việc và không ở đâu quá hai năm. Từ PSG, Real Madrid, Bayern Munich hay Napoli, ông đều chỉ gắn bó tối đa có hai mùa giải. Không hẳn vị chiến lược gia người Italia không đem lại thành công cho các đội bóng, nhưng vì nhiều lý do khác nhau nên thời gian làm việc của ông ở các nơi không dài.

Vào tháng 12 năm vừa qua, Ancelotti bất ngờ được bổ nhiệm trở thành HLV trưởng của Everton với một bản hợp đồng dài hơi lên tới 4,5 năm. Và ngay lập tức, Ancelotti đã đưa đội bóng vùng Merseyside chơi khởi sắc. Xét về điểm số kể từ khi Ancelotti trở lại Anh thì Everton chỉ đứng sau Liverpool và Man City.

Ancelotti sẽ khiến đội cũ Chelsea phải ôm hận? - 2

Ancelotti sẽ không bị cấm chỉ đạo sau tấm thẻ đỏ cuối tuần trước, ông chỉ bị phạt tiền

Cần phải nói thêm rằng, trước khi Ancelotti tới Everton thì đội bóng này đang ngụp lặn ở nửa cuối bảng xếp hạng, cho nên sự thay da đổi thịt của Everton dưới thời Ancelotti không thể phủ nhận. Giờ đây Everton đã trở lại với sự tự tin của một đội hình có chất lượng đội hình tốt, họ đang dần mạnh hơn và đủ sức thách thức các đội thủ, kể cả trong top 6.

Tuần trước Man Utd rất khốn khổ mới giành được một điểm trước Everton, điều đó sẽ trở thành bài học cảnh tỉnh đối với Chelsea, đội bóng của Lampard cũng chật vật giành một điểm trên sân của Bournemouth nhờ sự tỏa sáng của hậu vệ Alonso. Nếu hai đội chứ chơi với phong độ như tuần trước, Chelsea sẽ rất khó kiếm điểm trước Everton.

Ancelotti sẽ khiến đội cũ Chelsea phải ôm hận? - 3

Lampard đang rất lo lắng khi Chelsea thiếu hụt nghiêm trọng nhân sự

HLV Lampard đang rất lo lắng khi Chelsea giờ đây đang thi đấu rất bất ổn, lực lượng lại sứt mẻ nghiêm trọng. Jorginho và Mateo Kovacic sẽ cùng N'Golo Kante, Tammy Abraham ngồi ngoài ở trận đấu này khiến cho Lampard sẽ không còn nhiều nhân sự tốt trong tay để xoay tua được một đội hình đủ yên tâm tiếp Everton. 

Ngoài ra khả năng ra sân của Willian còn để ngỏ, nếu cầu thủ người Brazil không kịp bình phục thì có lẽ trên băng ghế dự bị của Chelsea sẽ xuất hiện rất nhiều cầu thủ trẻ. Với một lực lượng thiếu hụt nghiêm trọng như vậy, Chelsea cũng sẽ không dễ hạ gục được một Everton đang thi đấu lên chân.

Đội hình ra sân dự kiến

Chelsea: Arrizabalaga; Azpilicueta, Zouma, Rudiger, Alonso; Gilmour, Barkley, Mount; James, Giroud, Pedro

Everton: Pickford; Sidibe, Mina, Holgate, Baines; Walcott, Gomes, Davies, Sigurdsson; Richarlison, Calvert-Lewin

Ancelotti sẽ khiến đội cũ Chelsea phải ôm hận? - 4

Phù Sa