1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Alonso lập công giúp Chelsea hạ gục Newcastle

(Dân trí) - Mặc dù Chelsea chơi vượt trội hơn đội khách Newcastle nhưng đội chủ sân Stamford Bridge lại gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng. Hàng công tịt ngòi, hậu vệ Alonso đã tỏa sáng để ghi bàn thắng giúp Chelsea thắng 1-0 trước Newcastle ở vòng 9 Premier League.

Thống kê trận Chelsea thắng nhẹ trước Newcasle

Với lợi thế sân nhà, các cầu thủ Chelsea vượt trội trước Newcastle nhưng ngày hôm nay không phải ngày dành cho các chân sút của họ. Mount, Pulisic đều không chiến thắng được Dubravka, trong khi Abraham lại bị xà ngang từ chối. Khi các cầu thủ hàng công rơi vào bế tắc, Chelsea đã được cứu bằng sự tỏa sáng của hậu vệ Alonso, người sở hữu cái chân trái tuyệt vời với những pha dứt điểm căng như búa bổ. Một cú sút uy lực đưa bóng đi chìm khiến thủ thành đối phương không kịp cản phá đã giúp Chelsea giành được ba điểm.

 Với việc các cầu thủ vừa trở về từ các đợt tập trung quốc gia thì có lẽ cũng không đòi hỏi hơn ở các cầu thủ Chelsea, cho nên thắng nhọc nhưng các học trò của Lampard cũng hoàn thành nhiệm vụ. Chelsea gia tăng điểm số của họ lên thành 17 điểm, tạm đứng ở vị trí thứ ba khi Man City và Arsenal chưa thi đấu.

Rất tiếc cho thầy trò Steve Bruce, dư âm từ chiến thắng trước Man Utd đã quá xa và họ không thể có điểm rời Stamford Bridge. Thua Chelsea khiến Newcastle lại rơi xuống nhóm phải xuống hạng, họ mới chỉ có 8 điểm sau 9 lượt trận, hành trình trụ hạng của “Chích chòe” còn rất dài.

Alonso lập công giúp Chelsea hạ gục Newcastle - 1

Các cầu thủ Chelsea ăn mừng bàn thắng của Alonso

Lampard sử dụng đội hình không có nhiều sự thay đổi so với đội hình thi đấu với Southampton hai tuần trước, chỉ duy nhất một sự khác biệt khi Barkley thế chỗ của Kante chưa kịp bình phục chấn thương.

 Với đội hình 4-4-3, Chelsea từng đánh bại Southampton trên sân khách 4-1 trước đợt tập trung tuyển quốc gia vào tháng 10, tuy nhiên cũng với đội hình như vậy đội chủ sân Stamford Bridge lại khá khó khăn trước một Newcastle giữ nguyên đội hình từng thắng Man Utd 1-0 hai tuần trước.

Alonso lập công giúp Chelsea hạ gục Newcastle - 2

Jorginho tranh bóng với M Longstaff

Chelsea áp đảo ở khả năng kiểm soát bóng, song không dễ tiếp cận khung thành đối phương. Phút 20, Mount nhận đường chuyền thuận lợi của Huddson-Odoi, cầu thủ trẻ của Chelsea xoay người dứt điểm căng. Bóng đi tầm cao vào giữa cầu môn và bị thủ thành Dubravka đẩy ra.

Sức ép của các cầu thủ Chelsea lên Newcastle càng gia tăng khi về cuối hiệp một, đáng tiếc các chân sút đội chủ nhà vẫn không tìm được vào khung thành đối phương. Trong hiệp đầu tiên, Newcastle không có được nhiều đợt phản công, họ dứt điểm có ba lần và không một lần bóng trúng khung thành của đội chủ nhà.

Ở cuối hiệp một, Barkley dính chấn thương khiến Chelsea phải thực hiện quyền thay đổi người đầu tiên. Lampard đưa Kovacic vào thay thế. Bước vào hiệp hai, Chelsea tiếp tục đẩy mạnh đội hình tấn công hòng tìm được bàn thắng. Phút 57, Abraham chiến thắng được hậu vệ đội khách trong pha không chiến trong vòng cấm địa đối phương, đáng tiếc bóng lại dội xà ngang bật ra.

Alonso lập công giúp Chelsea hạ gục Newcastle - 3

Willian tiếc nuối pha dứt điểm không thành bàn

Nhận thấy sự bế tắc của đội nhà, Lampard quyết định làm mới sức công bằng việc đưa Pulisic vào sân thay Mount ở phút 64. Bốn phút sau khi có mặt trên sân, cầu thủ người Mỹ được trao cơ hội ghi bàn, đáng tiếc anh lại dứt điểm không tốt trong tình huống đối mặt với Dubravka ngay vạch 5m và không có bàn thắng.

Điều cổ động viên Chelsea mong chờ là bàn thắng mở tỉ số trận đấu cuối cùng cũng tới ở phút 74. Sau những pha bóng phối hợp nhuần nhuyễn, Hudson-Odoi nhả bóng cho Alonso tung chân dứt điểm ở bên trái trong vòng cấm địa. Bóng đi chìm và rất căng khiến thủ thành Dubravka đổ người không kịp.

Đội hình thi đấu

Chelsea: Kepa, Azpilcueta, Tomori, Zouma, Alonso, Jorginho, Barkley (Kovacic, 43’), Willian, Mount (Pulisic, 64’), Hudson-Odoi (James, 90+2'), Abraham.

Newcastle: Dubravka, Yedlin, Schar, Lascelles, Clark, Wilems, S Longstaff, M Longstaff, Saint-Maximin (Gayle, 85'), Almiron (Carroll, 70’), Joelinton (Atsu, 83).

Việt Bách