1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Aguero lập cú đúp, Argentina thắng thuyết phục Bosnia

(Dân trí) - Chơi ép sân trong suốt 90 phút, Argentina đã không gặp bất kỳ khó khăn nào để đánh bại Bosnia 2-0 tại Missouri. Ngôi sao đang chơi cho Man City, Sergio Aguero đã tỏa sáng với một cú đúp.

Argentina đã hoàn tất chỉ tiêu giành vé dự World Cup 2014 từ khá sớm, nên HLV Sabella có nhiều thời gian để chuẩn bị và rèn luyện đội hình. HLV Sabella cũng để có nhiều cầu thủ trụ cột được nghỉ ngơi và thử nghiệm một số cầu thủ dự bị, đặc biệt là những người đang chơi ở giải nội địa.

Bosnia cũng đang có được sự hưng phấn, sau khi giành vé dự World Cup 2014 từ tháng trước. Đội tuyển thuộc Nam Tư (cũ) đang có lực lượng khá đồng đều nhất trong lịch sử, nhưng họ cũng không có nhiều kinh nghiệm thi đấu nên những trận giao hữu với các đối thủ mạnh có ý nghĩa rất quan trọng.
 
Aguero lập cú đúp trong chiến thắng của Argentina

Aguero lập cú đúp trong chiến thắng của Argentina

Trận đấu tại Missouri đã diễn ra đầy hấp dẫn với tốc độ cao, sự thiếu kinh nghiệm khiến Bosnia bị lép vế hoàn toàn về thế trận. Argentina đã thể hiện được sự khôn ngoan, đầy tinh tế và giành chiến thắng 2-0 nhờ cú đúp đẹp mắt của Sergio Aguero.

Trong bối cảnh thủ quân Lionel Messi và nhạc trưởng Pastore vắng mặt, Aguero đã trở thành ngôi sao sáng nhất trên sân của Los Albiceleste. Chính HLV Sabella cũng đánh giá ngôi sao đang khoác áo Man City chính là cầu thủ không thể thay thế trong chiến dịch giành chức vô địch World Cup năm sau tại Brazil.

Argentina tung ra sân đội hình 4-4-2 với Mascherano, Zabaleta, Maxi, Di Maria ở giữa sân, nhiệm vụ ghi bàn được trao cho cặp tiền đạo Palacio-Aguero. Bên phía Bosnia, tiền đạo hàng đầu Edin Dzeko và chân sút giàu kinh nghiệm Ibisevic ra sân ngay từ đầu.

Argentina không gặp quá nhiều khó khăn để áp đặt trận đấu và nhưng họ không tạo ra được nhiều cơ hội đáng kể. Bosnia chủ động chọn lối chơi phòng ngự khá chặt khiến Argentina gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận cầu môn Begovic.
 

Sức ép liên tục của Argentina mãi mới được cụ thể hóa ở phút 40. Palacio có một tình huống áp sát trong vòng cấm rất nguy hiểm rồi dứt điểm nhanh bóng chạm vào người thủ môn Begovic bật ra và Aguero rất nhanh ập vào dứt điểm mở tỉ số.

Bước sang hiệp 2, Argentina chơi chậm lại nhưng họ vẫn kiểm soát tốt khu vực trung tuyến. Và đến phút 60, Maxi Rodriguez ghi dấu ấn với đường chuyền xé toang hàng phòng ngự Bosnia-Herzegovina; và Aguero vô lê bằng chân trái hạ Begovic, nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho Argentina.

Về cuối trận, Bosnia đã chơi có nét hơn nhưng họ không thể tìm được đường vào khung thành Romero. Bên phía Argentina, HLV Javier Sabella đã rút Maxi Rodriguez, Aguero, Di Maria ra khỏi sân nên không thể gia tăng thêm cách biệt. Mặc dù vậy, chiến thắng 2-0 đủ khiến HLV Sabella cảm thấy hài lòng.

Kim Anh