1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

AFC chỉ ra thực tế đau xót với U20 Việt Nam

H. Long

(Dân trí) - Trong bài tổng kết về vòng bảng giải U20 châu Á, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) chỉ ra rằng U20 Việt Nam chỉ kém điểm số ba đội bóng nhưng lại không thể giành vé lọt vào tứ kết.

Sau hơn một tuần tranh tài, giải U20 châu Á đã xác định được 8 đội bóng xuất sắc giành quyền lọt vào vòng tứ kết là U20 Uzbekistan, U20 Iraq (bảng A), U20 Australia, U20 Iran (bảng B), U20 Hàn Quốc, U20 Jordan (bảng C) và U20 Nhật Bản, U20 Trung Quốc (bảng D).

AFC chỉ ra thực tế đau xót với U20 Việt Nam - 1

U20 Việt Nam là đội bóng bị loại có nhiều điểm nhất (Ảnh: AFC).

Sau giai đoạn này, AFC đã công bố bảng xếp hạng của các đội bóng. Trong đó, U20 Việt Nam trở thành đội bóng bị loại có thành tích cao nhất với 6 điểm. Đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đã thắng U20 Qatar, U20 Australia và thua U20 Iran. Sau ba trận đấu, chúng ta có cùng 6 điểm như U20 Australia và U20 Iran nhưng xếp dưới do kém hiệu số đối đầu.

Điều đáng nói, nếu căn cứ vào điểm số, U20 Việt Nam chỉ kém đúng ba đội bóng là U20 Nhật Bản (9 điểm), U20 Uzbekistan, U20 Hàn Quốc (7 điểm). Nếu tính cả chỉ số phụ, đội bóng của Hoàng Anh Tuấn đứng thứ 6, xếp dưới U20 Uzbekistan, U20 Hàn Quốc, U20 Nhật Bản, U20 Iran và U20 Australia.

Đáng chú ý, ba đội bóng giành quyền lọt vào vòng tứ kết có ít điểm hơn U20 Việt Nam là U20 Iraq (bảng A), U20 Jordan (bảng C) và U20 Trung Quốc (bảng D). Những đội bóng này đã đi tiếp với 4 điểm sau ba trận.

AFC chỉ ra thực tế đau xót với U20 Việt Nam - 2

U20 Việt Nam chỉ kém đúng ba đội về điểm số giành được ở vòng bảng giải U20 châu Á (Ảnh: AFC).

U20 Việt Nam có một cầu thủ lọt vào danh sách Vua phá lưới là Quốc Việt với hai bàn thắng. Tiền đạo của U20 Việt Nam chỉ xếp sau Kumata của U20 Nhật Bản (3 bàn). Dù vậy, Quốc Việt không còn cơ hội cải thiện thành tích.

Với 4 bàn thắng ở vòng bảng, U20 Việt Nam là đội bóng sở hữu hàng công tốt thứ 5 chỉ kém U20 Australia (12 bàn), U20 Nhật Bản (7 bàn), U20 Iran (6 bàn), U20 Hàn Quốc (6 bàn). Chúng ta có cùng số bàn thắng như U20 Trung Quốc.

Nói về hành trình đã qua của U20 Việt Nam, nhiều tờ báo ở Trung Quốc, Đông Nam Á đã bày tỏ sự tiếc nuối. Dù sao, cú ngã trước U20 Iran ở lượt đấu cuối cùng cũng là bài học tốt cho các cầu thủ của HLV Hoàng Anh Tuấn.