1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

6 cầu thủ Trung Quốc bị phạt nặng vì trốn đi... uống rượu

(Dân trí) - Liên đoàn bóng đá Trung Quốc vừa nhận đưa ra lệnh cấm thi đấu 6 tháng với 6 cầu thủ đội U19 Trung Quốc vì vi phạm quy định giới nghiêm.

Từ ngày 17/5 đến 6/6 vừa qua, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã quyết định triệu tập 35 cầu thủ U19 Trung Quốc để tiến hành tập luyện. Dù vậy, không phải cầu thủ trẻ nào cũng ý thức được tầm quan trọng của việc được triệu tập. Thay vào đó, sáu cầu thủ đã thể hiện sự vô kỷ luật.

6 cầu thủ Trung Quốc bị phạt nặng vì trốn đi... uống rượu - 1

Sáu cầu thủ đội U19 Trung Quốc lĩnh án phạt nặng vì vô kỷ luật

Sáu người đó là Tao Qianglong, Liu Zhurun, Peng Hao, Ren Lihao, Han Dong và He Longhai. Họ đã bất chấp quy định phòng dịch Covid-19 cũng như lệnh giới nghiêm của Ban huấn luyện.

Trong thời gian tập luyện, các cầu thủ này đã trốn ra ngoài uống rượu thâu đêm, thay vì sinh hoạt chung với toàn đội theo đúng quy định. Điều đó đã khiến cho họ phải trả giá cực đắt với lệnh cấm thi đấu 6 tháng.

Phát ngôn viên của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc cho biết: “Đó là sự vi phạm các quy định kiểm soát dịch bệnh và ảnh hưởng tiêu cực tới toàn đội. Do đó, họ xứng đáng bị phạt”.

Trong khi đó, HLV trưởng đội U19 Trung Quốc, Cheng Yaodong cũng thể hiện thái độ cứng rắn liên quan tới việc này. Ông nói: “Chúng tôi sẽ xem xét vấn đề một cách nghiêm túc, để họ có thể nhận ra được tính chất nghiêm trọng của vụ việc.

6 cầu thủ Trung Quốc bị phạt nặng vì trốn đi... uống rượu - 2

Vấn đề kỷ luật đang bị các cầu thủ trẻ Trung Quốc xem nhẹ

Dù thế nào, chúng tôi cũng phải có trách nhiệm quản lý cầu thủ. Đó là trách nhiệm của chúng tôi”.

Không chỉ nhận án phạt từ Liên đoàn bóng đá Trung Quốc, các cầu thủ trẻ này còn chịu án phạt từ CLB chủ quản. CLB Shanghai SIPG đã quyết định loại Liu Zhurun, Peng Hao, Ren Lihao khỏi đội và ngừng trả lương trong thời gian họ bị cấm thi đấu.

Hai CLB Dalian Pro và Henan Jianye đã gạch tên Tao Qianglong và Han Dong khỏi đội một. Thêm đó, Tao Qianglong chịu phạt 300.000 nhân dân tệ, còn Han Dong lĩnh án phạt 200.000 nhân dân tệ.

Cần nói thêm là những cầu thủ này chưa tới 20 tuổi và đều có tiềm năng lớn để phát triển. Việc dính án phạt ở độ tuổi còn rất trẻ ảnh hưởng khá nhiều tới tương lai của họ sau này. Việc bị ghi án phạt vô kỷ luật vào CV khiến cho họ rất khó tìm bến đỗ tốt trong tương lai.

H.Long