5.000 VĐV tham dự giải chạy bán marathon ở Hồ Tây

An An

(Dân trí) - Giải chạy Tay Ho Half Marathon được tổ chức với mục đích đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trên địa bàn quận, góp phần nâng cao thể lực, tầm vóc của người Hà Nội.

Tay Ho Half Marathon 2023 - powered by BIM Group là giải chạy thường niên do UBND Quận Tây Hồ phối hợp cùng Công ty CP Vũ Media (VRace) tổ chức với sự đồng hành của Nhà tài trợ BIM Group. Giải chạy sẽ diễn ra vào ngày 9/4/2023 gồm 3 cự ly: 6km, 15km và 21 km.

Đặc biệt giải năm nay có khoảng 1.000 trẻ em trong độ tuổi từ 4 - 15 tuổi. Trong đó, có sự tham gia của gần 300 VĐV nhí đến từ 30 quốc gia. Giải chạy trẻ em sẽ có 3 cự ly theo từng hạng tuổi: 700m (dành cho các bé từ 4 - 6 tuổi), 1.500m (dành cho lứa tuổi từ 7 - 10 tuổi), và 3.000m (dành cho lứa tuổi từ 11 - 15 tuổi).

5.000 VĐV tham dự giải chạy bán marathon ở Hồ Tây - 1
Giải chạy hứa hẹn hấp dẫn.

Trưởng ban tổ chức giải, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Bùi Thị Lan Phương chia sẻ: "Trong lần đầu tiên giải được tổ chức vào năm 2020 có 1.500 vận động viên tham dự. Sang đến năm 2021 đã có tới 3.000 vận động viên tham gia. Các vận động viên đều đánh giá giải chạy có chất lượng cao, đường chạy thú vị.

Năm nay có 5.000 vận động viên đăng ký, trong đó có nhiều VĐV nước ngoài hay đến từ các tỉnh thành xa xôi khác như TP.HCM. Giải chạy Tay Ho Half Marathon năm nay có rất nhiều điểm mới, vị trí xuất phát mới ở phố đi bộ Trịnh Công Sơn tạo nên khí thế mới, có không gian rộng rãi, đáp ứng nhu cầu của 5.000 VĐV".

5.000 VĐV tham dự giải chạy bán marathon ở Hồ Tây - 2

Giải chạy Tay Ho Half Marathon được tổ chức với mục đích đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trên địa bàn quận.

Đường chạy Tay Ho Half Marathon 2023 - powered by BIM Group đi qua nhiều di tích, không gian văn hóa của Thủ đô Hà Nội như đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc, phủ Tây Hồ và các danh thắng bậc nhất Hà Thành, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm khó quên.

Các cự ly 21km, 15km, 6km lần lượt xuất phát vào lúc 5h, 5h10 và 7h. Trên đường chạy có 6 điểm tiếp nước, 4 điểm âm nhạc, 4 xe cứu thương, 9 nhà vệ sinh lưu động. Ban tổ chức thực hiện cấm đường toàn bộ nhằm đảm bảo an toàn cho VĐV.