1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

50 tỉ đồng giải ngân hay chưa?

Đến nay, chỉ mới có HAGL chuyển giao 5 tỉ đồng trong số tiền 50 tỉ đồng của mùa bóng đầu tiên mà bầu Nguyễn Đức Kiên hứa sẽ mang về từ 10 nhà bảo trợ bóng đá Việt Nam.

Trước khi bị bắt vì hoạt động kinh tế sai trái, bầu Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ tịch Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) - có nhiều dự định còn dang dở với bóng đá Việt Nam.

 

Bí ẩn hợp đồng bảo trợ

 

Số tiền 50 tỉ đồng của mùa bóng đầu tiên mà bầu Kiên hứa sẽ mang về từ 10 nhà bảo trợ, đến nay vẫn chưa rõ thu được bao nhiêu. Hồi tháng 5-2012, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho biết: “Số tiền trên đã được chuyển vào tài khoản. VPF đã thông báo với chúng tôi điều đó”. Tuy nhiên, cho đến trước khi bị bắt, chính bầu Kiên vẫn xác nhận chuyện “đang thúc giục các nhà tài trợ chuyển tiền cho VPF trước lễ tổng kết giải”.
 
Bầu Kiên (phải) trên sân bóng
Bầu Kiên (phải) trên sân bóng

 

Theo Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung, VFF vẫn chưa nhận được đồng nào từ hội đồng bảo trợ. Ngay trong ngày Tập đoàn An Viên (AVG) ký biên bản ghi nhớ chuyển giao bản quyền truyền hình cho VPF, bầu Kiên đã thông báo tên của 10 doanh nghiệp bảo trợ. Khi đó, bầu Kiên hứa sẽ có một “buổi ra mắt hội đồng bảo trợ”.

 

Trong số 10 doanh nghiệp, mới chỉ có HAGL của bầu Đoàn Nguyên Đức - cũng là một trong 3 phó chủ tịch VPF - chuyển số tiền 5 tỉ đồng như đã hứa. Còn lại, chính những người quản lý VPF cũng không nắm được thông tin về việc “có hay không hợp đồng giữa VPF và các nhà bảo trợ”. Tuy vậy, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ hôm qua, 22-8, tuyên bố: “Trong bất cứ trường hợp nào, VFF cũng không bỏ rơi VPF. Nguồn tài chính hiện nay từ hợp đồng tài trợ của Eximbank và các hợp đồng khác vẫn đủ để vận hành các giải bóng đá chuyên nghiệp”.

 

Lo bản quyền truyền hình mất giá

 

Bản quyền truyền hình, theo bầu Kiên, là vấn đề quan trọng và then chốt nhất với các giải bóng đá chuyên nghiệp. Bầu Kiên đã định giá bản quyền truyền hình bóng đá Việt Nam ở mức tối thiểu là 50 tỉ đồng/năm. AVG chính vì thế đã đồng ý chuyển giao hợp đồng bản quyền truyền hình vô điều kiện cho VPF.

 

Bầu Kiên nói có “thỏa thuận riêng” với một số nhà đài như VTV, VTC, tuy vậy, tất cả mới dừng lại ở biên bản ghi nhớ chứ chưa phải hợp đồng chính thức. Ông Kiên bị bắt, bản quyền các giải đấu chuyên nghiệp rơi vào tình trạng dang dở và có nguy cơ mất giá. Trước đây, AVG mua bản quyền từ VFF với giá 6 tỉ đồng/mùa bóng và hứa có lũy tiến 10% mỗi năm. Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho biết: “Giải đấu là của VFF nên chúng tôi sẽ có trách nhiệm với bản quyền truyền hình. Việc này hiện nay nếu bàn thì vẫn quá sớm vì mùa bóng mới còn lâu mới bắt đầu”.

 

Ông Hỷ cho rằng sẽ phải xem xét vai trò cũng như cách thức tổ chức vận hành và quản lý của VPF khi tổng kết mùa giải. “VFF sẽ không vì chuyện bầu Kiên bị bắt mà bỏ rơi VPF. Chúng tôi sẽ hỗ trợ tối đa tất cả các mặt từ nhân sự, tài chính đến các hoạt động của VPF như ban đầu khi VPF mới ra đời”- ông Hỷ nói.

 

Lãnh đạo Tập đoàn Hòa Phát bác khả năng sẵn sàng dang tay đón lại đội bóng cũ đã từng chuyển cho bầu Kiên năm 2011. Tại Trung tâm Đào tạo và Huấn luyện của CLB Hà Nội, các hoạt động vẫn diễn ra bình thường.

 

Theo Người lao động