5 lần gặp "ác mộng" của bóng đá Thái Lan trước Việt Nam trong năm 2022

Sông Lam

(Dân trí) - Dù năm 2022 chỉ mới trải qua một nửa thời gian, nhưng bóng đá Thái Lan đã có tới 5 lần gặp "ác mộng" khi đối đầu với Việt Nam, mà cay đắng nhất là trận thua U23 Việt Nam ở chung kết SEA Games 31.

Chiến thắng của U23 Việt Nam trước Thái Lan ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 thêm một lần nữa minh chứng câu nói của HLV Park Hang Seo vào 3 năm về trước, khi chiến lược gia người Hàn Quốc giúp U23 Việt Nam đánh bại "Bầy voi chiến" ở Vòng loại U23 châu Á 2020: "Từ nay bóng đá Việt Nam không còn phải sợ Thái Lan nữa".

Và chỉ trong năm 2022, chỉ trong vòng chưa đầy 6 tháng, bóng đá Việt Nam đã có tới 5 lần gây "ác mộng" với bóng đá Thái Lan ở nhiều giải đấu lớn thuộc khu vực Đông Nam Á.

5 lần gặp ác mộng của bóng đá Thái Lan trước Việt Nam trong năm 2022 - 1

Niềm vui của đội trưởng Huỳnh Như sau khi ghi bàn thắng duy nhất đánh bại Thái Lan ở chung kết bóng đá nữ SEA Games 31 để giành HCV lần thứ 7 trong lịch sử (Ảnh: Mạnh Quân).

Cuối tháng 1/2022, bóng đá nữ Việt Nam đối đầu với tuyển nữ Thái Lan tại VCK Asian Cup 2022 - đồng thời là vòng loại World Cup 2023. Tại giải đấu này, Việt Nam cạnh tranh tấm vé tham dự giải bóng đá nữ lớn nhất hành tinh cùng Thái Lan và Đài Loan. Chiến thắng quan trọng với tỉ số 2-0 trước các cô gái "xứ chùa Vàng" là bước đệm quan trọng giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung góp mặt tại VCK World Cup 2023. 

Mới đây nhất, tại trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 31, Huỳnh Như và các đồng đội đã đánh bại đội tuyển Thái Lan với tỉ số 1-0, qua đó giành tấm HCV danh giá. Đây là lần thứ 7 tuyển nữ Việt Nam đăng quang tại các kỳ SEA Games đồng thời lập kỷ lục khi có tới 2 lần lập hat-trick giành HCV (từ SEA Games 23 đến 25 và 29 đến 31). 

Tương tự, tính đến thời điểm hiện tại bóng đá nam Việt Nam đã chạm trán các đại diện đến từ Thái Lan 3 lần trong năm 2022. Ở cả 3 lần đối đầu này, các cầu thủ áo đỏ đều giành thắng lợi. 

5 lần gặp ác mộng của bóng đá Thái Lan trước Việt Nam trong năm 2022 - 2

U23 Việt Nam đánh bại Thái Lan để lên ngôi vô địch ở giải U23 Đông Nam Á 2022 (Ảnh: AFF).

Cụ thể, tại giải U23 Đông Nam Á diễn ra vào tháng 2/2022, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Thế Nam đã chịu nhiều tổn thất về mặt lực lượng do các cầu thủ nhiễm COVID-19. Bàn thắng của duy nhất của Trung Thành đã giúp U23 Việt Nam chiến thắng Thái Lan ở vòng bảng và giành quyền đi tiếp với tư cách đội nhất bảng.

Sau đó, cả hai gặp lại nhau ở trận chung kết và thêm một lần nữa U23 Việt Nam đánh bại Thái Lan với bàn thắng duy nhất của Trần Bảo Toàn để lên ngôi vô địch.

5 lần gặp ác mộng của bóng đá Thái Lan trước Việt Nam trong năm 2022 - 3

Nhâm Mạnh Dũng ghi bàn thắng duy nhất để giúp U23 Việt Nam vượt qua Thái Lan và bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ở chung kết bóng đá nam SEA Games 31, bàn thắng duy nhất của Nhâm Mạnh Dũng đã giúp U23 Việt Nam đánh bại Thái Lan và bảo vệ thành công tấm HCV của mình. Nữ tỷ phú Thái Lan Madam Pang đã không kiềm chế được cảm xúc khi rơi nước mắt sau trận thua cay đắng trên sân Mỹ Đình.

5 lần gặp ác mộng của bóng đá Thái Lan trước Việt Nam trong năm 2022 - 4

Nữ tỷ phú Madam Pang rơi nước mắt sau khi chứng kiến U23 Thái Lan để thua ở trận chung kết SEA Games 31 trước Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

"Đây là trận đấu mà chúng tôi đã kiểm soát bóng tốt nhưng đã để thua từ một tình huống đánh đầu. Tôi tin rằng của HLV Mario Polking và các cầu thủ đều rất buồn, họ có sự chuẩn bị tốt và có đủ sự tự tin để tìm tới chiến thắng, nhưng điều đó đã không xảy ra. Với tư cách là trưởng đoàn, tôi gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ vì không thể hoàn thành mục tiêu, sẽ không có sự bào chữa nào, thất bại là thất bại", Madam Pang chia sẻ.

Sau chiến thắng trước U23 Thái Lan, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chuẩn bị tập luyện và lên đường thi đấu ở VCK U23 châu Á vào tháng 6 tới đây.