1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

5 điểm nhấn sau thất bại của MU trước Chelsea

(Dân trí) - Hôm qua, MU đã hứng chịu thất bại với tỷ số 0-1 trước Chelsea tại Stamford Bridge. Hãy cùng điểm qua những điểm nhấn sau trận đấu này.

Khác biệt từ Kante

Kante đã trở lại và lợi hại như thường. Cầu thủ người Pháp đã “cày nát” cả tuyến giữa của MU và gần như bịt kín mọi đường vào khung thành của thủ môn Courtois (từ những pha phản công của MU).

Sự trở lại của Kante mang tới khác biệt cho Chelsea
Sự trở lại của Kante mang tới khác biệt cho Chelsea

Với sự xuất hiện của Kante, Bakayoko tự do dâng cao, uy hiếp Quỷ đỏ, thay vì bó buộc trong vai trò đánh chặn như một vài trận gần đây. Không chỉ Bakayoko, Kante đã mang tới sự vững tâm cho toàn đội, giúp cho thoải mái hơn. Nhìn chung, Kante đã đặt dấu ấn lớn trong trận đấu với MU hôm qua.

Ander Herrera không thể chặn Hazard

HLV Conte đã cao tay hơn Mourinho trong trận đấu hôm qua, khi bố trí sơ đồ 3 tiền vệ trung tâm là Kante, Bakayoko, Fabregas. Trong khi đó, MU chỉ có hai tiền vệ trung tâm là Matic và Ander Herrera.

Về quân số, MU bất lợi hơn Chelsea ở hàng tiền vệ. Do đó, HLV Mourinho chẳng thể cắt cử riêng Ander Herrera theo kèm Eden Hazard. Điều đó giúp tiền vệ người Bỉ rảnh rang hơn. Đó là điều kiện cho Hazard tỏa sáng.

Dù không ghi bàn nhưng Hazard là nhân tố nổi bật của Chelsea. Cầu thủ này thường xuyên đặt hàng thủ MU vào tình trạng báo động. Eric Bailly, Phil Jones không đủ tốc độ để có thể ngăn chặn tiền vệ người Bỉ.

Lukaku để lại nỗi thất vọng lớn
Lukaku để lại nỗi thất vọng lớn

Morata rực sáng, Lukaku vẫn “xịt”

Morata và Lukaku là hai niềm hy vọng của Chelsea và MU ở trận đấu này. Dù vậy, họ lại thể hiện hai bộ mặt trái ngược nhau. Morata đã ghi bàn thắng duy nhất sau pha đánh đầu tuyệt đẹp, còn Lukaku vẫn để lại nỗi thất vọng lớn.

Trong suốt trận đấu, Lukaku chỉ chạm bóng 24 lần và tung ra 1 cú dứt điểm. Thêm một lần, cầu thủ người Bỉ lại “yếu bóng vía” trước cá CLB lớn khi chưa thể chọc thủng lưới Chelsea, Liverpool, Tottenham ở mùa giải này.

Nỗi sợ hãi Stamford Bridge

MU thực sự sợ hãi sân Stamford Bridge. Tính cả trận đấu hôm qua, Quỷ đỏ mới chỉ giành chiến thắng 1/16 lần hành quân tới “thánh địa” này. Trong khi đó, họ đã thua tới 10 trận và hòa 5. Ngay cả khi HLV Mourinho (người vốn quá thân thuộc với sân Stamford Bridge) tới cầm quân ở CLB, tình hình vẫn không thay đổi.

Trong hai lần hành quân tới SVĐ này, HLV Mourinho đều thất bại. Năm ngoái, ông đã thua 0-4 trước Chelsea tại đây. Hôm qua, đoàn quân của HLV Mourinho cũng ra về với thất bại với tỷ số 0-1.

HLV Mourinho chưa thể giải lời nguyền Stamford Bridge cho MU
HLV Mourinho chưa thể giải lời nguyền Stamford Bridge cho MU

MU gặp khó ở cuộc đua vô địch

Sau thất bại trước Chelsea, MU đã bị Man City bỏ xa tới 8 điểm. Trong bối cảnh Man City quá đáng sợ, với lối chơi vô cùng đa dạng, họ hứa hẹn sẽ tiến xa hơn nữa. Ngược lại, MU quá phụ thuộc vào Lukaku. Nếu như chân sút người Bỉ sa sút, MU gặp khó trong việc người thay thế khâu ghi bàn.

Người ta đồ rằng, nếu tình trạng này tiếp diễn, MU có thể càng bị Man City bỏ xa hơn nữa.

H.Long