1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

5 chân sút đua tranh giành “Chiếc giày vàng” Premier League 2016/17

(Dân trí) - ​Premier League đã trôi qua được gần nửa mùa giải. Tới thời điểm này cuộc đua tới các danh hiệu hay trụ hạng giữa các đội bóng đang diễn ra quyết liệt, bên cạnh cuộc chiến giữa các CLB còn là cuộc đua của các cầu thủ, tiêu biểu nhất là cuộc chiến “Chiếc giày vàng”.

Premier League đã qua 18 vòng đấu và chỉ còn một vòng đấu nữa lượt đi sẽ khép lại. Hiện tại các cuộc đua vẫn đang diễn ra quyết liệt giữa các đội bóng từ trụ hạng tới tranh ngôi vô địch. Bên cạnh cuộc chiến giữa các đội bóng còn có cuộc đua của các cầu thủ, tiêu biểu nhất là cuộc chiến “Chiếc giày vàng”. Hiện tại, có năm chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn và có lẽ danh hiệu “Chiếc giày vàng” của mùa giải năm nay sẽ khó thoát khỏi nhóm này.

1. Diego Costa (13 bàn)

Chân sút người Tây Ban Nha thăng hoa rực rỡ ở mùa giải năm nay và đang hướng tới danh hiệu “Chiếc giày vàng Premier League” đầu tiên sau ba năm thi đấu ở Anh. Nhiều trận đấu, Costa đều sắm vai người hùng khi ghi bàn thắng duy nhất để giúp Chelsea có trọn ba điểm (ba trận thắng 1-0). Phong độ của Costa rất ấn tượng khi anh ghi bàn 6 bàn trong 8 trận gần nhất của Chelsea.

Costa có biệt danh “Quái thú” bởi anh thi đấu rất mạnh mẽ, nhưng không hẳn cầu thủ này chỉ chăm chăm ghi bàn để giành lấy sự tôn vinh cá nhân. Bên cạnh số bàn thắng có được rất đáng nể, Costa còn tạo được ấn tượng khi anh đang sở hữu năm lần kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Số đường kiến tạo của Costa đứng thứ hai ở tốp 5 chân sút hàng đầu của Premier League ở mùa giải năm nay (chỉ thua Sanchez).


Diego Costa

Diego Costa

2. Zlatan Ibrahimovic (12 bàn)

Mặc dù đã ở tuổi 35 nhưng Ibrahimovic vẫn thể hiện được sự sắc xảo trong khâu ghi bàn. Tiền đạo người Thụy Điển đang hòa nhập tốt với lối chơi của MU và được Mourinho tin tưởng mạnh mẽ cho vị trí tiền đạo cắm của “Quỷ đỏ”. Chơi bóng bổng tốt, dứt điểm tinh tế, Ibra đang là chân sút đáng gờm với nhiều hàng thủ. Nếu MU ổn định hơn trong giai đoạn cuối của mùa giải, khả năng Ibrahimovic cạnh tranh quyết liệt tới danh hiệu “Chiếc giày vàng” là có thể xảy ra.

3. Alexis Sanchez (11 bàn)

Tiền đạo người Chile được Wenger thử nghiệm ở vị trí tiền đạo cắm của Arsenal ở mùa giải năm nay khi Oliver Giroud chưa lấy lại được thể lực sau kỳ Euro 2016. Sanchez đã đáp ứng hơn sự mong mỏi của Wenger và giờ đây chiến lược gia người Pháp giờ trao luôn vị trí tiền đạo cắm cho Sanchez. Từ đầu mùa Sanchez ghi được tổng cộng 14 bàn thắng cho Arsenal, trong đó có 11 bàn ở Premier League.

Mặc dù ghi được nhiều bàn thắng hơn so với cùng giai đoạn ở mùa giải trước, tuy nhiên Sanchez vẫn không quên khả năng hỗ trợ đồng đội ghi bàn. Tiền đạo người Chile đang có 6 pha kiến tạo cho đồng đội lập công. Ở Premier League chỉ có Adam Lallana của Liverpool có số lần kiến tạo ngang ngửa với Sanchez.


Alexis Sanchez

Alexis Sanchez

4. Sergio Aguero (10 bàn)

Chân sút chủ lực của Man City có hiệu suất ghi bàn rất tốt trong những mùa giải vừa qua (Chiếc giày vàng mùa 2014/15, về nhì ở 2015/16), điều đáng tiếc cho Aguero là anh hay bị chấn thương và thụ án treo giò. Tới thời điểm này, Aguero mới chỉ thi đấu có 12 trận ở Premier League và có được 10 bàn thắng (tổng 19 trận từ đầu mùa, 16 bàn thắng). Sau trận đấu với Chelsea vào ngày 3.12, Aguero đã nhận án treo giò bốn trận sau pha phạm lỗi thô bạo với David Luiz và phải nhận thẻ đỏ. Nếu thi đấu thường xuyên hơn, Aguero sẽ là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Chiếc giày vàng ở mùa giải năm nay.

5. Romelu Lukaku (10 bàn)

Tiền đạo người Bỉ đang duy trì phong độ đều đặn ở mùa giải năm nay với 10 pha lập công. Mùa giải trước, Romelu Lukaku ghi được 18 bàn, nằm trong tốp các chân sút hàng đầu đầu của Premier League. Tiền đạo đang thi đấu cho Everton sở hữu nền tảng thể lực tốt, không ngại va chạm, anh là một trong những tiền đạo đáng ngại nhất với các hàng thủ của Premier Legue trong việc kèm cặp, ngăn cản. Điều khó khăn cản trở để Lukaku có thể thăng hoa hơn nằm ở CLB Everton, đội bóng vùng Merseyside chỉ thuộc tốp các CLB hạng khá của Premier League nên sự hỗ trợ cho Lukaku cũng bị hạn chế.


Romelu Lukaku

Romelu Lukaku

Phù Sa