1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

5 cầu thủ mới được bổ sung vào đội U23 VN

Để đủ số cầu thủ đăng ký sơ bộ cho SEA Games 23, HLV Riedl đã gọi thêm thủ môn Hoàng Duy (Bưu Điện), hậu vệ Văn Nhiên (Nam Định), Lâm Tấn (SLNA), tiền vệ Như Thuật (SL.NA) và tiền đạo Đặng Văn Thành (Hải Phòng). 16h ngày mai, HLV Lê Thụy Hải cũng có buổi làm việc đầu tiên với đội U23 Việt Nam.

Trong số những cầu thủ được gọi bổ sung lần này, trên thực tế, chỉ có hậu vệ Văn Nhiên là còn cơ hội tham dự SEA Games 23. HLV Riedl đánh giá khá cao khả năng công thủ toàn diện của cầu thủ Nam Định này, nhất là khi 2 hậu vệ phải của đội U23 hiện nay là Hải Lâm và Trọng Bình sa sút phong độ. Như vậy, 10 trong số 30 cầu thủ có mặt trong danh sách đăng ký sơ bộ sẽ bị loại, trước khi đội U23 lên đường sang Philippines.

 

Vào 16h ngày mai, HLV Lê Thụy Hải sẽ có buổi làm việc đầu tiên với HLV Riedl trong vai trò người thế chỗ trợ lý Nguyễn Thành Vinh - người đã viết đơn xin rút lui khỏi thành phần ban huấn luyện. Chiều nay, Uỷ ban TDTT cũng đã ký quyết định và chuyển tới cho lãnh đạo Đà Nẵng. Sau khi được phê chuẩn, ông Hải đã khẩn trương "khăn gói lên đường".

 

HLV Lê Thụy Hải tâm sự: "Tôi đang háo hức được đóng góp một phần sức mình vào việc xây dựng đội U23. Tôi biết có nhiều người nghi ngờ khả năng cũng như cách ứng xử của tôi, nhưng rồi các bạn sẽ thấy một Lê Thụy Hải tế nhị và biết điều".

 

Việc HLV Lê Thụy Hải được triệu tập cũng đồng nghĩa với sự ra đi của HLV Nguyễn Thành Vinh. Nhà cầm quân xứ Nghệ đã nói lời từ biệt các học trò của mình. Cảnh chia tay rất cảm động. Ông Vinh tìm đến phía các cầu thủ của mình, vỗ vai họ rồi nói những lời động viên và chúc thi đấu tốt ở Agribank Cup 2005 cũng như SEA Games 23. Rất nhiều người trong số họ chảy nước mắt trong cuộc chia tay không ai mong muốn này.

 

Danh sách 25 cầu thủ được triệu tập đợt trước, và dự chuyến tập huấn ở Áo:

 

3 thủ môn: Bùi Quang Huy (SĐ. Nam Định), Trần Đức Cường (Đà Nẵng), Ngọc Tú (SĐ.NĐ)

 

8 hậu vệ: Trần Trọng Bình (Khánh Hoà), Nguyễn Hải Lâm (HAGL), Nguyễn Hoàng Thương (GĐT), Huỳnh Quang Thanh (Đông Á), Lê Bật Hiếu (Hải Phòng), Phạm Minh Đức (SLNA), Dương Văn Pho (Đồng Tháp), Lê Văn Trương (Huda Huế).

 

9 tiền vệ: Trần Minh Thiện (HAGL), Lê Tấn Tài (Khánh Hoà), Nguyễn Vũ Phong (Vĩnh Long), Lê Quốc Vượng (SLNA), Châu Lê Phước Vĩnh (Đà Nẵng), Phan Văn Tài Em (GĐT), Nguyễn Quý Sửu (Đồng Tháp), Huỳnh Quốc Anh (Đà Nẵng), Nguyễn Văn Biển (SĐ.NĐ).

 

5 tiền đạo: Lê Công Vinh, Phạm Văn Quyến (SLNA), Phan Thanh Bình (Đồng Tháp), Nguyễn Anh Đức (Đông Á) và Nguyễn Đình Việt (HAGL), Hoàng Ngọc Linh (SĐ.NĐ).

 

Theo M.T.

Vnexpress