1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

5 cầu thủ hàng đầu tại châu Âu sẽ tự do vào Hè 2020

(Dân trí) - Mùa giải 2019/20 đang đứng trước nguy cơ bị hủy ở nhiều quốc gia châu Âu, đặc biệt các đội bóng hàng đầu. Nếu điều đó xảy ra, nhiều cầu thủ đã chơi trận cuối cho đội bóng họ đang khoác áo.

Bóng đá ở hầu hết các khu vực trên thế giới đang phải tạm dừng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Với diễn biến phức tạp của đại dịch, nhiều khả năng mùa giải 2019/20 tại châu Âu sẽ phải hủy bỏ, nếu vậy rất nhiều cầu thủ đã chơi chơi trận cuối cùng cho đội bóng họ đang khoác áo vì họ sẽ trở thành cầu thủ tự do vào mùa Hè 2020.

Có rất cầu thủ đáng chú ý sẽ “món hàng miễn phí” cho các đội bóng như Thomas Meunier, Ryan Fraser, Jan Vertonghen, Layvin Kurzawa, David Silva… Dưới đây là 5 cầu thủ hàng đầu trên tại châu Âu sẽ trở thành cầu thủ tự do ở Hè này.

1. Edinson Cavani

5 cầu thủ hàng đầu tại châu Âu sẽ tự do vào Hè 2020 - 1

Edinson Cavani

Trong suốt sự nghiệp của mình, Edinson Cavani luôn bị đánh giá thấp hơn những gì anh làm được. Ở tuổi 33, cầu thủ người Uruguay đang tiến gần đến điểm cuối của sự nghiệp, câu lạc bộ tiếp theo có lẽ là đội bóng hàng đầu cuối cùng, trước khi Cavani treo giày hoặc chuyển tới thi đấu ở những giải đấu nhỏ, “dưỡng già”.

Cavani không được sử dụng nhiều tại Paris Saint-Germain mùa này, anh chỉ có 22 lần ra sân cho đến nay. Tuy nhiên Cavani luôn là nhân vật trung tâm của hàng công PSG trước khi mùa giải này bắt đầu, anh là tiền đạo xuất sắc của PSG, ghi ít nhất 20 bàn mỗi mùa cho đội bóng của thủ đô Paris.

Một số đội bóng hàng đầu châu Âu đang quan tâm tới Cavani, việc không khiến các CLB tốn phí chuyển nhượng thì Cavani sẽ dễ dàng kiếm được đội bóng mới để thi đấu đỉnh cao thêm vài năm.

2. Dries Mertens

5 cầu thủ hàng đầu tại châu Âu sẽ tự do vào Hè 2020 - 2

Dries Mertens

Mặc dù đã 32 tuổi nhưng Dries Mertens vẫn còn nhiều thứ có thể cống hiến cho câu lạc bộ nào anh đầu quân vào Hè năm nay. Cầu thủ người Bỉ vẫn có phong độ rất cao, bất chấp Napoli đang có phong độ trồi sụt thất thường ở mùa giải năm nay.

Sau bảy năm gắn bó với Napoli, Mertens muốn tìm thử thách mới tại câu lạc bộ mới và có thể ở một nền bóng đá anh chưa từng thi đấu. Tuổi tác của Mertens có thể khiến một số đội bóng phải lo lắng, nhưng khả năng trước cầu môn của ngôi sao người Bỉ là không thể coi thường.

Mặc dù chiều cao và thể chất không phải điểm mạnh của Mertens, nhưng anh bù đắp lại bằng những kỹ năng khác như khả năng giữ bóng, chuyền, dứt điểm và quan trọng nhất là những đóng góp cho mặt trận phòng thủ.

Mertens biết đây là cơ hội cuối cùng để anh ký hợp đồng với một câu lạc bộ hàng đầu châu Âu, có đủ sức đua tranh các danh hiệu. Tiền vệ người Bỉ thể hiện quyết tâm rõ kết thúc sự nghiệp cầu thủ bằng việc giành thêm một hoặc hai chiếc cúp.

3. Olivier Giroud

5 cầu thủ hàng đầu tại châu Âu sẽ tự do vào Hè 2020 - 3

Olivier Giroud

Giống như Cavani, Olivier Giroud cũng thuộc nhóm cầu thủ bị đánh giá thấp tại châu Âu. Tuyển thủ Pháp chọn khoác áo Chelsea sau thời gian ở Arsenal và 2 năm rưỡi qua diễn ra không như anh mong đợi. Cũng còn may HLV Deschamps ở tuyển Pháp không quay lưng lại với Giroud bất chấp sự trầm lắng của anh tại Chelsea.

Với việc Euro 2020 đã chuyển thành Euro 2021, Olivier Giroud cần tìm một nơi anh có thể được thi đấu nhiều hơn cho dù Chelsea đang cố gắng giữ chân anh thêm một năm.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua Giroud định ra đi, sau đó anh đổi ý do được Frank Lampard thuyết phục ở lại. Ở tuổi 33, Giroud có thể còn một, hai năm thi đấu đỉnh cao trước khi giải nghệ hoặc thi đấu cho những đội bóng nhỏ hơn.

Rất ít khả năng Giroud tái ký hợp đồng với Chelsea, nếu có anh sẽ cần sự đảm bảo từ Lampard về thời gian được ra sân. Ngoài ra, Giroud vẫn háo hức giành thêm danh hiệu, tất nhiên Chelsea hoàn toàn có khả năng nuôi dưỡng giấc mơ ấy của Giroud.

Dẫu vậy một số câu lạc bộ đang theo đuổi lại đảm bảo cho Giroud được thi đấu thường xuyên và cũng có thể giúp anh giành được danh hiệu, bởi vậy tuyển thủ Pháp có vẻ đang chọn đội bóng mới.

4. Willian

5 cầu thủ hàng đầu tại châu Âu sẽ tự do vào Hè 2020 - 4

Willian

Một cầu thủ khác của Chelsea trong danh sách này là Willian, giống như Giroud, Chelsea đang cố gắng ký hợp đồng với cầu thủ người Brazil. Chelsea cung cấp cho Willian bản gia hạn hai năm vào tháng 2, nhưng Willian không đồng ý vì anh muốn hợp đồng ba năm.

The Blues vẫn hy vọng sẽ giữ chân Willian, trong khi các câu lạc bộ như Arsenal, PSG và Barcelona đều thể hiện sự quan tâm tới cầu thủ người Brazil, bởi vậy cầu thủ này cũng không thiếu cơ hội lựa chọn.

Với Christian Pulisic và Callum Hudson-Odoi có thể trở thành những cầu thủ chạy cánh lựa chọn đầu tiên của Lampard trong mùa giải tới, cho nên William sẽ không được thi đấu nhiều như trước. Ở tuổi 31, chắc chắn Willian vẫn muốn được chơi mọi trận đấu có thể và sau những thành công cùng Chelsea, dường như Willian muốn tìm kiếm một thử thách mới trong vài năm cuối cùng của sự nghiệp cầu thủ.

5. Mario Gotze

5 cầu thủ hàng đầu tại châu Âu sẽ tự do vào Hè 2020 - 5

Mario Gotze

Mario Gotze từng là tài năng trẻ sáng giá và được nhiều bóng lớn săn đón, nhưng sự nghiệp của nhà vô địch World Cup 2014 không diễn ra như mong muốn kể từ khi anh ấy ký hợp đồng với Bayern Munich và sau đó trở lại Borussia Dortmund.

Cầu thủ Đức đầy trắc trở trong năm cuối cùng của ở Bayern Munich và anh chưa bao giờ có thể lấy lại phong độ tốt nhất kể từ khi trở lại Signal Iduna Park năm 2016.

Gotze đã nói rằng anh ấy sẽ rời Dortmund vào mùa Hè này và đây có thể là bước đi hoàn hảo để anh tìm cách thúc đẩy sự nghiệp.

Ở tuổi 27, Gotze đang trong những năm tốt nhất của sự nghiệp và vẫn có thể phát huy hết khả năng của mình, nhưng anh cần phải tập luyện chăm chỉ và cũng cần một người quản lý biết tận dụng tốt nhất khả năng của anh.

Ký hợp đồng với Gotze bây giờ có thể là một canh bạc với các đội bóng, nhưng rõ ràng những phẩm chất của tuyển thủ Đức là không thể phủ nhận, điều anh cần là một câu lạc bộ phù hợp để đưa sự nghiệp của mình trở lại đúng hướng.

Hạo Minh