475 triệu đồng cho một cặp vé xem trận chung kết Euro 2020

Thiện Nhân

(Dân trí) - Bất chấp nỗ lực ngăn chặn của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), giá vé "chợ đen" vẫn tăng phi mã trước trận chung kết Euro 2020 giữa tuyển Anh và Italia (2h ngày 12/7).

Ba ngày trước trận chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu, truyền thông Anh đưa tin, trang mua bán trực tuyến eBay vừa rao một cặp vé cho trận chung kết Euro, giữa Anh và Italia trên sân Wembley vào sáng 12/7 tới (theo giờ Việt Nam), ở mức giá… 15.000 bảng Anh (hơn 475 triệu đồng).

Hiện tại, UEFA thông báo toàn bộ 66.000 vé xem trận chung kết đã được bán hết. Đấy là lý do mà những người có nhu cầu càng ra sức lùng sục vé trên các trang thương mại điện tử và trên thị trường "chợ đen", khiến giá vé ở thị trường này càng có dịp tăng với tốc độ phi mã.

475 triệu đồng cho một cặp vé xem trận chung kết Euro 2020 - 1

Biển người hâm mộ xuất hiện trong các trận đấu của tuyển Anh tại sân Wembley cho thấy nhu cầu rất lớn về vé xem trận chung kết Euro 2020.

Còn nhớ, ngay trước trận chung kết World Cup 2018 tại Moscow (Nga), một CĐV Croatia khi trả lời đài TF1 của Pháp, đã tiết lộ anh được chào mua một chiếc vé vào sân Luzhniki xem trận chung kết World Cup với giá 10.000 euro (hơn 270 triệu đồng), cao gấp vài chục lần so với giá gốc.

Dự kiến, trong hai ngày tới đây, càng sát giờ bóng lăn ở trận chung kết Euro 2020, giá vé chợ đen sẽ càng tăng, khi nhu cầu của người hâm mộ, nhất là những người có tiền, nhưng chưa sở hữu vé, càng lớn. 

Cũng theo thông tin từ UEFA, Liên đoàn bóng đá châu Âu sẽ phân phối 9.000 trong tổng số 66.000 vé xem trận chung kết Euro 2020 trên sân Wembley, cho các CĐV Italia.

475 triệu đồng cho một cặp vé xem trận chung kết Euro 2020 - 2

Những người có mặt bên trong sân Wembley vào sáng 12/7 tới đây, theo giờ Việt Nam, được cho là những người rất may mắn.

Mặc dù vậy, nước chủ nhà Anh chỉ cấp phép cho 1.000 cổ động viên Italia nhập cảnh vào Anh vào ngày Chủ Nhật tới đây (ngày diễn ra trận chung kết). 8.000 vé còn lại sẽ thuộc về các CĐV Italia hiện đang sinh sống tại xứ sở sương mù.

Ngoài ra, so với các trận bán kết, trận chung kết sẽ có đông người được vào bên trong sân Wembley hơn. Cụ thể, ở hai trận bán kết, sân bóng này tại London đón 60.000 khán giả/trận, trên tổng sức chứa 90.000 người. Đến chung kết, lượng người xem được vào sân được tăng lên 66.000.

Riêng Liên đoàn bóng đá Anh (FA) cho biết sẽ tăng số lượng nhân viên làm nhiệm vụ bên trong sân Wembley, hòng tăng cường khả năng giám sát và quản lý các CĐV hai đội.