1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

3 nguyên nhân có thể khiến Man Utd chia tay De Gea

(Dân trí) - De Gea đang trải qua mùa giải vô cùng khó khăn khi liên tục mắc lỗi góp phần khiến Man Utd nhận thất bại triền miên trong tháng 4 vừa qua. Với các vấn đề phức tạp quanh thủ thành người Tây Ban Nha, rất có thể Man Utd sẽ chia tay anh trong Hè năm nay.

Bất chấp phong độ tệ hại của David de Gea trong thời gian vừa qua, HLV Ole Gunnar Solskjaer tiếp tục đặt niềm tin vào thủ môn người Tây Ban Nha qua việc khẳng định anh sẽ tiếp tục bắt chính trong trận đấu gặp Huddersfield ở vòng 37 Premier League. Dẫu vậy thì sâu xa hơn có thể là do chấn thương đầu gối của thủ thành số hai Sergio Romero nên De Gea lại có cơ hội thi đấu chính thức.

Dù có tin tưởng De Gea thực sự hay không, Solskjaer có lẽ cũng nên bắt đầu suy nghĩ liệu bây giờ có phải là khoảng thời gian chín muồi để Manchester United chia tay người Tây Ban Nha hay không, dựa trên các phân tích về chuyên môn cũng như việc trì hoãn gia hạn hợp đồng của thủ thành người Tây Ban Nha. Hợp đồng giữa hai bên sẽ hết hạn vào Hè 2020.

1. Mất tập trung và mắc lỗi theo hướng leo thang

3 nguyên nhân có thể khiến Man Utd chia tay De Gea - 1

De Gea đang thi đấu với phong độ rất kém cỏi

De Gea đã mất tập trung trong giai đoạn Man Utd cần ở anh sự ổn định, bắt đầu bằng trận đấu trên sân của Arsenal tại Premier League vào cuối tháng 3 vừa qua. Từ đó tới hiện nay thủ thành người Tây Ban Nha liên tục mắc lỗi, anh không còn sự tự tin để đối diện với các pha dứt điểm của đối phương cho nên Man Utd liên tục thủng lưới, khá nhiều lần gần đây xuất phát từ lỗi nghiêm trọng của De Gea khiến Man Utd thất bại.

De Gea đã mất tập trung và kết quả là phong độ của anh giảm sút đến mức đáng báo động. Tất nhiên đây cũng không phải mùa giải đầu tiên De Gea mắc nhiều lỗi. Trở lại quá khứ, trong mùa giải đầu tiên thủ thành người Tây Ban Nha gia nhập Man Utd, anh cũng mắc khá nhiều sai lầm. Nhưng rõ ràng vấn đề hiện tại của De Gea đáng lo ngại hơn bảy năm trước, bởi khi ấy anh mới chập chững gia nhập bóng đá Anh.

Không chỉ mắc lỗi, De Gea cũng không giỏi trong việc phân phối bóng lên cho các đồng đội tổ chức tấn công. Có thể khả năng phản xạ xuất sắc của De Gea, bao gồm cả dùng chân đã che dấu sự thiếu hụt về khả năng điều phối bóng của thủ thành người Tây Ban Nha, nhưng khi Man Utd muốn một lối chơi tấn công toàn diện thì rõ ràng nhược điểm của De Gea trở nên đáng lo ngại.

2. Không đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

3 nguyên nhân có thể khiến Man Utd chia tay De Gea - 2

De Gea đang bế tắc trong việc đàn phán hợp đồng với Man Utd

Bốn năm trước, De Gea khiến Man Utd phải phải chìa bản hợp đồng với mức lương khủng 200 nghìn bảng để níu giữ chân anh lại Old Trafford. Bây giờ thủ thành người Tây Ban Nha muốn nhiều hơn, theo thông tin từ truyền thông Anh, De Gea đang muốn có mức lương cao ngang ngửa Alexis Sanchez, người đang nhận 450 nghìn bảng/tuần tại Man Utd.

Thật hợp lý khi De Gea yêu cầu mức lương cao hơn xứng đáng tầm quan trọng của anh đối với Man Utd. Nếu đem so với Sanchez, cầu thủ 28 tuổi người Tây Ban Nha cống hiến cho “Quỷ đỏ” nhiều hơn hẳn. Tuy nhiên cũng phải thấy rằng ở mặt bằng chung thì các đội bóng thường không chi quá nhiều tiền lương cho các thủ môn.

Và quả thật Sanchez cũng không xứng đáng với những gì Man Utd chi trả (họ đang muốn đẩy tiền đạo người Chile ra đi). Vì vậy Man Utd không có dấu hiệu sẽ để De Gea trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất Premier League, đặc biệt sau giai đoạn phong độ tệ hại gần đây thì chắc chắn lại càng không. Nếu không có hợp đồng mới, một cuộc chia tay vào Hè năm nay là hợp lý với cả hai, De Gea cũng có mức lương tốt hơn trong khi Man Utd cũng tránh mất trắng thủ thành này vào hè 2020.

3. Sự tiến bộ Sergio Romero và Dean Henderson

3 nguyên nhân có thể khiến Man Utd chia tay De Gea - 3

Dean Henderson đang thi đấu rất thăng hoa trong thời gian gần đây

Man Utd lo không nếu De Gea ra đi mà không chiêu mộ được một thủ thành mới? Câu trả lời có lẽ là không bởi Man Utd đang có những thủ môn rất chất lượng, trong đó nổi bật nhất là bộ đội Sergio Romero và Dean Henderson. Sergio Romero trải qua một vài năm khó khăn trong màu áo Sampdoria trước khi gia nhập Man Utd theo dạng chuyển nhượng tự do năm 2015 theo chân thầy cũ Luis Van Gaal.

Từ khi tới Man Utd, Romero chấp nhận dự bị cho De Gea, nhưng các HLV từ Van Gaal, Mourinho và cả Solskjaer đều có sự tin tưởng cao với thủ thành người Argentina và dành cho anh một vài sân chơi, chính Romero đã cùng Man Utd vô địch Europa League mùa giải 2016/17. Vậy nên dù Romero không được đánh giá cao bằng De Gea ở khả năng phản xạ, nhưng anh luôn thi đấu chắc chắn trong các lần ra sân, ổn định tâm lý và chưa hề mắc sai lầm và hoàn toàn có thê thay thế đồng nghiệp.

Ngoài Romero, Man Utd còn một thủ thành trẻ đang lên là Dean Henderson. Thủ môn người Anh đã thi đấu 45 trận tại Championship trong màu áo Sheffield United mùa giải năm nay, có 20 trận giữ sạch lưới và giúp đội bóng này sớm thăng hạng Premier League.

Khi De Gea trở thành thủ thành chính của Man Utd, anh mới 22 tuổi bằng độ tuổi của Henderson bây giờ. Cho nên với một đội bóng đề cao việc sử dụng “gà nhà” như Man Utd thì cho dù có để Henderson bắt chính cũng không bất ngờ.

Phù Sa