1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

2 Fernando, "kẻ vui người buồn"

(Dân trí) - HLV Luis Aragones đã quyết định loại tiền đạo Fernando Torres khỏi danh sách ĐT chuẩn bị cho trận giao hữu với Rumani vào thứ 4 tới nhưng bất ngờ gọi trở lại một "Fernando" khác, Morientes, người đang chơi rất hay trong màu áo Valencia.

Phong độ kém cỏi của Torres chính là nguyên nhân khiến HLV Aragones “bỏ rơi” đội trưởng của Atletico Madrid. Tiền đạo có biệt danh “El Nino” này mới ghi được vẻn vẹn 2 bàn thắng trong 8 trận đấu ở mùa giải này, đi kèm là chuỗi trận đáng thất vọng của CLB thủ đô Madrid.

 

Như vậy, đây là lần đầu tiên Torres không được triệu tập kể từ khi HLV Luis Aragones lên nắm quyền tại ĐT xứ sở đấu bò năm 2004.

 

Ngược lại, sau khi rời Liverpool về khoác áo Valencia hồi đầu mùa hè, Morientes như đang hồi sinh với 8 lần lập công cho Los Che trên tất cả các mặt trận. Hơn thế nữa, anh còn là người đá cặp ăn ý với David Villa trên hàng công của Valencia, hình thành nên bộ đôi hết sức lợi hại cho đoàn quân của HLV Quique Flores.

 

Lần cuối cùng Morientes khoác áo ĐT Tây Ban Nha là trong trận giao hữu với Bờ Biển Ngà hồi tháng 3 năm nay. Sau đó, tiền đạo này đã không được triệu tập tham dự World Cup 2006 do không thường xuyên được ra sân trong màu áo Liverpool.

 

2 Fernando, "kẻ vui người buồn" - 1

Morientes (phải) được triệu tập trở lại nhờ phong độ chói sáng
tại Valencia.

 

Lý giải cho quyết định của mình, “nhà hiền triết” nói: “Các tiền đạo mà tôi triệu tập hiện có phong độ tốt hơn Torres. Trận đấu với Rumani chỉ là một trận giao hữu, bởi vậy, tôi muốn thử nghiệm một số vị trí mới”.

 

Ngoài bộ đôi của Valencia, tiền đạo còn lại mà Aragones cho gọi là một cái tên khá mới mẻ, Angel Arizmendi của Deportivo La Coruna.

 

Trong đợt triệu tập này, HLV Aragones tiếp tục “lạnh nhạt” với Raul Gonzalez bất chấp tiền đạo này đang chơi khá tốt tại Real Madrid trong thời gian gần đây. Một số tên tuổi đáng chú ý cũng không có tên trong đợt tập trung này còn có David Albelda, Pablo Ibanez, Xavi và Carles Puyol do đều bị chấn thương.

 

Những tân binh lần đầu tiên được gọi vào ĐTQG có tiền đạo Angel Arizmendi, trung vệ Alberto Lopo (cùng của Depor), tiền vệ David Silva (Valencia) và hậu vệ phải Angel (Celta Vigo).

 

Hiện Tây Ban Nha đang gặp khó khăn trong chiến dịch vòng loại Euro 2008 khi đang xếp thứ 5 tại bảng F sau 2 thất bại liên tiếp trước Bắc Ailen và Thụy Điển.

 

Danh sách triệu tập ĐT Tây Ban Nha

 

Thủ môn: Iker Casillas (Real Madrid), Pepe Reina (Liverpool).

 

Hậu vệ: Antonio Lopez (Atletico Madrid), Juanito (Real Betis), Joan Capdevila (Deportivo Coruna), Alberto Lopo (Deportivo Coruna), Sergio Ramos (Real Madrid), Javi Navarro (Sevilla), Angel (Celta Vigo).

 

Tiền vệ: Cesc Fabregas (Arsenal), Andres Iniesta (Barcelona), Luis Garcia (Liverpool), Xabi Alonso (Liverpool), Miguel Angel Angulo (Valencia), Marcos Senna (Villarreal), David Silva (Valencia), Borja Oubina (Celta Vigo).

 

Tiền đạo: David Villa (Valencia). Angel Arizmendi (Deportivo Coruna), Fernando Morientes (Valencia).

 

 

Z.Z.

Theo Reuters