1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Khai mạc Asian Indoor Games 2005:

1.300 VĐV tranh 121 bộ huy chương

Thái tử Maha Vajiralongkorn long trọng tuyên bố khai mạc Đại hội Thể thao châu Á trong sân mái che, được tổ chức vào tối 12-11, tại Nhà thi đấu Huamark, thủ đô Bangkok, Thái Lan. Ông kêu gọi sự đoàn kết, hữu nghị giữa các đoàn tham dự và chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Ngay sau đó, nhà vô địch Olympic môn quyền Anh Manus Boonjumnong, cùng lực sĩ cử tạ Udomporn Polsak và võ sinh taekwondo Yaowapa Burapolchai, đoạt huy chương vàng và đồng tại Olympic Athens 2004 cùng rước ngọn đuốc đại hội vào bên trong nhà thi đấu.

 

Chủ tịch Ủy ban Olympic châu Á Shekh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah phát biểu bằng 2 thứ tiếng Anh và Thái Lan cám ơn người dân Thái Lan đã ủng hộ cho Asian Indoor Games. Buổi lễ kết thúc bằng một chương trình nghệ thuật chào mừng thể hiện văn hóa cổ truyền Thái Lan và châu Á, nêu cao tinh thần thể thao và đoàn kết.

 

Gần 1.300 vận động viên từ 37 quốc gia và cùng lãnh thổ, tham gia tranh tài 121 bộ huy chương của 9 môn thể thao, gồm điền kinh, bơi lội (hồ 25m), khiêu vũ thể thao, đua xe đạp trong sân, ném cầu, MuayThai, Futsal, Sport Aerobic và các môn thể thao mạo hiểm. Đại hội diễn ra chủ yếu tại 3 nhà thi đấu ở Bangkok, cùng một số môn thi tại các tỉnh như Chon Buri (điền kinh), Phuket (aerobic và muay), Suphan Buri (các môn thể thao mạo hiểm). Môn futsal đã diễn ra sớm từ 10/11, nhưng các môn trao huy chương đầu tiên sẽ là bơi lội và điền kinh.

 

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự 4 môn, với 30 VĐV đã lên đường ngay trong sáng 12/11. Đội tuyển Sport Aerobic do Trung tâm TDTT quận 1 làm nòng cốt, gồm 5 VĐV (1 nữ), do HLV trưởng Trần Việt Hoàng dẫn đầu. Các VĐV sẽ tranh tài ở các nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ và bài thi tập thể 3 người. Sau khi kết thúc môn thi của mình vào ngày 17/11, đội tuyển sẽ bay sang Philippines tham dự SEA Games 23.

 

Theo A.T- B.PH

Sài Gòn giải phóng