12 đội tham dự giải bóng đá 7 người sinh viên Quốc gia 2022

Trọng Vũ

(Dân trí) - Giải vô địch bóng đá 7 người sinh viên Quốc gia 2022, với sự tham dự của 12 đội bóng đến từ các trường đại học trên cả nước.

Giải sẽ khởi tranh từ hôm nay (7/12), tại sân bóng đá trường Đại học Nha Trang (Khánh Hòa) và kéo dài đến ngày 14/12.

12 đội bóng tham dự giải vô địch bóng đá 7 người sinh viên Quốc gia VNPAY Cup 2022 (VSL-S1), được chia làm 3 bảng đấu, gồm Đại học Nha Trang, Cao đẳng FPT, Đại học Hải Phòng, Đại học Kinh tế Quốc dân ở bảng A.

12 đội tham dự giải bóng đá 7 người sinh viên Quốc gia 2022 - 1

Buổi họp kỹ thuật trước giải (Ảnh: BTC).

Bảng B có các đội Đại học TDTT TPHCM, Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Bình Dương, Đại học Ngoại Thương. Còn bảng C của giải có Đại học TDTT Bắc Ninh, Đại học Văn Lang, Đại học Tây Nguyên và Đại học Hàng hải Việt Nam.

Giải đấu mang mục đích giúp các đội bóng thuộc các trường đại học trên cả nước có thêm sân chơi thể thao, đồng thời hưởng ứng chương trình, đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030.

Giải cũng là tiền đề để các năm tới, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và phong trào thể thao sinh viên xây dựng hệ thống sân chơi dành cho sinh viên toàn quốc, dựa trên tiêu chí văn minh, lành mạnh và chuyên nghiệp.

Thông qua giải đấu này, ban tổ chức sẽ hướng đến việc tuyển chọn lực lượng, hướng đến giải bóng đá 7 người, cúp tứ hùng quốc tế diễn ra vào tháng 12 này, với sự góp mặt của đại diện Thái Lan, Malaysia, Indonesia và chủ nhà Việt Nam.