16 đội bóng tranh tài ở cúp bóng đá 7 người miền Bắc quốc gia 2022

H. Long

(Dân trí) - Sáng nay (11/11), Ban tổ chức đã bốc thăm và xếp lịch thi đấu giải bóng đá 7 người quốc gia Hyundai Cup 2022 khu vực miền Bắc.

Sáng nay 11/11, buổi lễ bốc thăm chia bảng vòng loại cúp bóng đá 7 người quốc gia khu vực miền Bắc diễn ra tại Hà Nội. Giải đấu có sự tham dự của 16 đội bóng tới từ các địa phương ở miền Bắc như Hà Nội, Nghệ An, Hưng Yên, Lào Cai, Bắc Ninh, Thái Nguyên… với nhiều đội bóng danh tiếng như Du Lịch, Mobi, BIDV Quang Trung, Việt Phương Đông, EOC,...

16 đội bóng tranh tài ở cúp bóng đá 7 người miền Bắc quốc gia 2022 - 1

Họp báo công bố vòng loại cúp bóng đá 7 người quốc gia khu vực miền Bắc.

Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 13-11 đến 11-12/2022 tại sân bóng Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thanh Hà - Phó Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết: "Tại Đại hội VFF khóa 9 đã đề ra phương hướng và mục tiêu phát triển bóng đá Việt Nam trong nhiệm kỳ 2022-2026, trong đó bóng đá phong trào có vai trò vô cùng quan trọng.

VFF rất vui mừng khi luôn luôn có sự đồng hành của Vietfootball trong việc phát triển bóng đá phong trào tại Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời đánh giá cao sự nỗ lực trong công tác tổ chức thi đấu, kêu gọi tài trợ, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá phong trào ở 3 miền Bắc, Trung, Nam.

VFF mong muốn giải đấu ngày càng phát triển, là sân chơi ý nghĩa ổn định của các cầu thủ, góp phần vào thành công chung của bóng đá phong trào Việt Nam cũng như sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam".

Cúp bóng đá 7 người quốc gia sẽ diễn ra ở 4 khu vực: miền Bắc (16 CLB tham dự), miền Nam (16 CLB), miền Trung (8 CLB), Tây Nguyên (8 CLB). 8 đội bóng xuất sắc nhất ở các khu vực sẽ giành quyền vào tham dự vòng chung kết Cúp bóng đá 7 người quốc gia 2022 tại Hà Nội từ ngày 15-12 đến 18-12/2022.

Theo chia sẻ từ đơn vị tổ chức, giải đấu này cơ sở quan trọng để tìm ra một đội dự tuyển 7 người quốc gia. Đội bóng này sẽ tham dự một giải đấu quốc tế được tổ chức với các đội bóng đến từ Thái Lan, Malaysia, Hàn Quốc. Hoạt động này nằm trong chiến lược hợp tác quốc tế của VFF và Vietfootball ở mảng bóng đá phong trào.