1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

11 ngôi sao sáng nhất lượt đi Serie A

(Dân trí) - Serie A đã bước vào giai đoạn nghỉ Đông. Đây là lúc để nhìn lại và tôn vinh những cá nhân xuất sắc trong nửa chặng đường đầu tiên của giải đấu này.

Thủ môn

Mattia Perin (Genoa): Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, Mattia Perin chính là thủ thành nổi bật nhất Serie A trong giai đoạn 1. Anh có số lần cản phá trong vòng cấm địa nhiều nhất giải đấu (38 lần). Phong độ ấn tượng của người gác đền này đã giúp lọt vào top đầu Serie A, kém nhóm dự Champions League đúng 1 điểm.

Thủ thành Mattia
Perin thi đấu nổi bật trong giai đoạn 1

Thủ thành Mattia Perin thi đấu nổi bật trong giai đoạn 1


Hậu vệ

Ignazio Abate (AC Milan): Abate đã duy trì phong độ tương đối ổn định bên hàng lang cánh phải AC Milan. Ngoài khả năng phòng thủ, hậu vệ này vẫn cho thấy sự đáng sợ trong những tình huống hỗ trợ tấn công. Tới thời điểm này, Abate đã có 4 đường chuyền thành bàn (nhiều nhất CLB).

Daniele Rugani (Empoli): Ở tuổi 20, Rugani đã thể hiện được sự chững chạc khi chỉ huy hàng phòng ngự của Empoli. Trung bình mỗi trận đấu, trung vệ này đã giải nguy tới 8,1 lần cho đội nhà. Chính phong độ ấn tượng ấy đã giúp Rugani được HLV Conte triệu tập lên ĐTQG Italia.

Leonardo Bonucci (Juventus): Bonucci ngày càng cho thấy sự trưởng thành trong hàng phòng ngự ba người của Juventus. Với phong độ ổn định ở mùa này, trung vệ 27 tuổi đang lọt vào tầm ngắm của MU và Bayern Munich.

Luca Antonelli (Genoa): Từ hàng thải của AC Milan, Antonelli đã trở thành niềm cảm hứng giúp Genoa bay cao trong giai đoạn 1. Hậu vệ 27 tuổi thi đấu khá ổn định bên hàng lang cánh trái và đóng góp 3 bàn cho CLB thành phố Cảng, trong đó có 1 pha lập công vào lưới đội bóng cũ AC Milan.

Nainggolan đóng
góp lớn vào thành công của AS Roma

Nainggolan đóng góp lớn vào thành công của AS Roma

Tiền vệ

José Callejón (Napoli): Cựu tiền vệ của Real Madrid là điểm sáng nhất của Napoli trong giai đoạn 1. Đặc biệt trong thời gian đầu mùa, José Callejón liên tục nổ súng mang về điểm số quý giá cho đội bóng phương Nam. Tới thời điểm này, anh đã đóng góp 8 bàn thắng cho Napoli (nhiều nhất CLB này).

Paul Pogba (Juventus): Trong bối cảnh Pirlo luống tuổi, Vidal thường dính chấn thương, Pogba chính là ông chủ tuyến giữa của Juventus với màn trình diễn rất nổi bật. Khả năng phòng thủ (tắc bóng 2,1 lần/trận, đánh chặn 1 lần/trận) và tấn công (ghi 3 bàn, thực hiện 1,6 lần kiến tạo cơ hội/trận) của cầu thủ này đều đáng nể.

Radja Nainggolan (AS Roma): Nainggolan như một chiến binh, càn quét tuyến giữa của AS Roma. Anh gần như “mặc định” có tên trong danh sách ra sân của HLV Rudi Garcia. Ngoài ra, anh cũng đóng góp 3 bàn thắng, 1 đường chuyền thành bàn cho “Bày sói”.

Jeremy Menez (Menez): Mặc dù chỉ là bản hợp đồng miễn phí từ PSG nhưng Menez đã chứng minh được khả năng của mình. Sau 16 trận ra sân, tiền vệ người Pháp đã đóng góp 8 bàn cho AC Milan và được đánh giá là cầu thủ xuất sắc nhất CLB này trong nửa mùa giải đầu tiên.

Carlos
Tevez đang là tiền đạo đáng sợ nhất Serie A

Carlos Tevez đang là tiền đạo đáng sợ nhất Serie A


Tiền đạo

Paulo Dybala (Palermo): Đây không phải là mùa giải đầu tiên Dybala xuất hiện ở Palermo nhưng tới tận bây giờ, người hâm mộ mới thực sự biết tới cầu thủ này. Tiền đạo trẻ người Argentina đã rực sáng trong thời gian qua và đóng góp 7 bàn thắng cho CLB đảo Sicily.

Carlos Tevez (Juventus): Có lẽ, ở Serie A lúc này, chẳng tiền đạo này vượt qua được Tevez. Càng ngày, El Apache càng cho thấy sự toàn diện và là mũi tấn công vô cùng nguy hiểm của Juventus. Cựu tiền đạo Man City đang tạm dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Serie A với 10 bàn thắng.

H.Long