1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

10 tên tuổi "bất khả xâm phạm" tại Premier League

(Dân trí) - Những ngôi sao quen thuộc như John Terry, Steven Gerrard hay Wayne Rooney… đều có tên trong danh sách này của tờ The Sun. Dù vậy, có lẽ sẽ không ít người ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của những Titus Bramble hay Brede Hangeland.

 
 
10 tên tuổi "bất khả xâm phạm" tại Premier League - 1

1. John Terry (Chelsea): Các nhà cầm quân cứ đến rồi đi khỏi Stamford Bridge nhưng vị trí của Terry tại The Blues vẫn luôn như vậy. Dưới bất kỳ thời HLV nào, từ Mourinho, Avarm Grant đến Scolari, Guus Hiddink hay Ancelotti, trung vệ đội trưởng này vẫn là sự lựa chọn số 1 ở hàng thủ Chelsea.

10 tên tuổi "bất khả xâm phạm" tại Premier League - 2

2. Steven Gerrard (Liverpool): Tiền vệ mang áo số 8 này đơn giản là linh hồn trong lối chơi của The Kop và là tượng đài sống tại Anfield. “Quỷ đỏ” thành phố Cảng sẽ không còn là chính mình nếu vắng bóng chàng thủ quân tài năng có lối chơi đầy nhiệt huyết này.


10 tên tuổi "bất khả xâm phạm" tại Premier League - 3

3. Wayne Rooney (MU): Gia nhập MU từ Everton khi mới 18 tuổi, Rooney nhanh chóng trở thành một trong những trụ cột của đội chủ sân Old Trafford, góp công lớn vào những chiến tích gần đây của MU. Không còn Ronaldo, giờ là lúc Rooney chứng tỏ vai trò “đầu tàu” của mình để đưa “Quỷ đỏ” vươn tới những thành công mới.


10 tên tuổi "bất khả xâm phạm" tại Premier League - 4

4. Shay Given (Man City): Không phải Robinho, Adebayor hay bất cứ tên tuổi tấn công nào khác mà chính thủ thành người Ai len mới chính là vị trí không thể thay thế tại Man “xanh”. Kể từ khi có mặt tại sân The City of Manchester hồi tháng Giêng năm nay, Shay Given đã mang lại sự yên tâm trong khung gỗ của Man City. Ở mùa giải này, Man City vẫn chưa để thủng lưới bàn nào sau 3 trận đã đấu.


10 tên tuổi "bất khả xâm phạm" tại Premier League - 5

5. Cesc Fabregas (Arsenal): Đến với Arsenal từ năm 16 tuổi, tiền vệ người TBN dần chứng tỏ tài năng và giờ đây là người cầm trịch lối chơi của “Pháo thủ”. Không những thế, HLV Wenger còn tin tưởng giao phó băng thủ quân cho Fabregas và nhất quyết giữ chân anh bất chấp sự theo đuổi của Real Madrid hay Barcelona.


10 tên tuổi "bất khả xâm phạm" tại Premier League - 6

6. Kevin Davies (Bolton): Chuyển tới sân Reebok từ Southampton 6 năm trước, tiền đạo này được coi là “tài sản” quý giá mà Bolton có được và nếu không có những bàn thắng hoặc các pha kiến tạo của anh, The Trotters có lẽ đã không trụ lại được tại Premier League lâu như vậy.


10 tên tuổi "bất khả xâm phạm" tại Premier League - 7

7. Brede Hangeland (Fulham): Gia nhập Fulham với giá chỉ 2,5 triệu bảng nhưng trung vệ cao lớn này chứng tỏ anh là thương vụ thành công mỹ mãn của HLV Roy Hodgson. Sự góp mặt của Hangeland giúp hàng phòng ngự Fulham trở nên rất chắc chắn và là đối thủ khó chịu với các “ông lớn”.


10 tên tuổi "bất khả xâm phạm" tại Premier League - 8

8. Brad Friedel (Aston Villa): Bắt đầu sự nghiệp “gác đền” tại xứ sương mù cùng Liverpool năm 1997 nhưng phải đến khi chuyển tới Blackburn ba năm sau đó, thủ thành người Mỹ mới thực sự tỏa sáng. Giờ đây trong màu áo Aston Villa, anh vẫn chứng tỏ sự tin cậy nơi khung gỗ của đội bóng thành Birmingham.


10 tên tuổi "bất khả xâm phạm" tại Premier League - 9

9. Tim Cahill (Everton): Lối chơi khôn ngoan cùng với khả năng dứt điểm đa dạng và rất có duyên ghi bàn của Cahill là nhân tố quan trọng giúp Everton vào tới chung kết cúp FA và cán đích ở vị trí thứ 5 tại Premier League mùa giải năm ngoái. Anh chính là “quân bài” quan trọng nhất trong sơ đồ chiến thuật của HLV David Moyes.


10 tên tuổi "bất khả xâm phạm" tại Premier League - 10

10. Titus Bramble (Wigan): Có lẽ nhiều người sẽ ngạc nhiên khi thấy tên của Bramble trong danh sách này nhưng sự thực là cựu trung vệ Newcastle đóng vai trò rất lớn ở hàng phòng ngự Wigan. Lối chơi dũng mãnh, khả năng không chiến miễn chê và đeo bám “lì lợm”, Bramble thậm chí khiến các chân sút hàng đầu Premier League cũng phải ái ngại.


MH