1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

10 sự kiện thể thao thế giới nổi bật trong năm 2018

(Dân trí) - Năm 2018 sắp khép lại, nhìn lại một năm qua trên thế có cả nghìn sự kiện thể thao đã diễn ra, có nhiều sự kiện thể thao lớn được nhiều người tâm như Pháp vô địch World Cup 2018, Real Madrid hoàn thành cú hat-trick vô địch chưa từng có ở Champions League, Luka Modric chấm dứt sự thống trị của C.Ronaldo - Messi ở giải thưởng Quả bóng vàng...

1. Pháp vô địch World Cup 2018

Đến hẹn lại lên, giải vô địch bóng đá thế giới 2018 đã diễn ra ở Nga vào tháng 6-7 vừa qua. Đội tuyển Pháp đã thể hiện chiến thắng thuyết phục từ vòng bảng tới các vòng tứ kết, bán kết để góp mặt tại chung kết gặp hiện tượng Croatia. “Gà trống Gaulois” tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội với chiến thắng 4-2 ở trận đấu cuối cùng để lần thứ hai đăng quang tại đấu trường thế giới. Trong thành công của tuyển Pháp ghi nhận sự thăng hoa tột bậc của tài năng trẻ Klyian Mbappe.

Pháp vô địch World Cup 2018

2. Real Madrid đoạt hat-trick vô địch Champions League

Real Madrid là đội bóng đầu tiên vô địch Champions League hai lần liên tiếp, điều mà hơn 20 năm qua không một đội bóng nào làm được. Không dừng lại ở đó, huấn luyện viên Zinedine Zidane đã đưa “Kền kền trắng” hoàn tất cú hat-trick vô địch Champions League sau khi đội bóng này đánh bại Liverpool 3-1 ở trận chung kết.

Real Madrid đoạt hat-trick vô địch Champions League

3. Djokovic bất ngờ trở lại ngôi vị số 1 thế giới

10 sự kiện thể thao thế giới nổi bật trong năm 2018 - Ảnh 3.

Djokovic đã trở lại ngôi vị số 1 ATP

Thi đấu không thành công ở nửa đầu năm, tay vợt tennis Novak Djokovic không thể chen chân vào tốp 10 ATP. Những tưởng tay vợt người Serbia rất lâu nữa mới có thể cạnh tranh ngôi vị số 1 thế giới với những Roger Federer, Rafael Nadal. Tuy nhiên, với nửa cuối năm thăng hoa, vô địch hai giải đấu lớn gồm Wimbledon và US Open, Djokovic đã vươn lên mạnh mẽ và kết thúc mùa giải ở vị trí số 1 thế giới.

4. Trung Quốc xếp thứ nhất Asiad 2018

10 sự kiện thể thao thế giới nổi bật trong năm 2018 - Ảnh 4.

Vận động viên đua xe BMX - Yaru Zhang của Trung Quốc giành HCV tại Asiad 2018

Trung Quốc vẫn là cường quốc số 1 về thể thao ở châu Á, khó có quốc gia nào ở châu lục có thể cạnh tranh với họ vào lúc này. Ở Asiad 2018 được tổ chức tại Indonesia vào tháng 9 vừa qua, Trung Quốc đã kết thúc với vị trí nhất toàn đoàn sau khi giành 132 huy chương vàng, 92 huy chương bạc và 65 huy chương đồng. Số HCV của đoàn Trung Quốc vượt xa các đối thủ xếp sau (Nhật Bản 75 HCV, Hàn Quốc 49 HCV).

5. Vượt nhiều đại cường quốc, Na Uy đứng đầu ở Olympic mùa Đông 2018

10 sự kiện thể thao thế giới nổi bật trong năm 2018 - Ảnh 5.

Na Uy thi đấu xuất sắc và đứng đầu các đoàn ở Olympic mùa Đông 2018

Thế vận hội mùa Đông được tổ chức vào tháng 2 ở Pyeongchang, Hàn Quốc. Tổng cộng có 15 bộ môn thi đấu và các đoàn tranh chấp hơn 100 bộ huy chương. Do đoàn Nga bị cấm thi đấu nên Na Uy đã vươn lên mạnh mẽ, họ kết thúc thế vận hội với 14 huy chương vàng, 14 huy chương bạc và 11 huy chương đồng. Nhiều hơn đoàn thể thao Đức bốn tấm HCB nên Na Uy đã xếp thứ nhất toàn đoàn.

6. Hamilton sánh vai huyền thoại với thứ 5 chức vô địch F1

10 sự kiện thể thao thế giới nổi bật trong năm 2018 - Ảnh 6.

Hamilton có lần thứ năm vô địch thế giới F1

Một mùa giải vô cùng thành công với tay vợt người Anh Lewis Hamilton, anh đã chính thức lên ngôi sớm tại F1 mùa giải 2018 trước hai vòng đua. Hamilton đang thống trị đường đua F1 trong những năm gần đây, anh đã vô địch bốn giải trong năm năm gần nhất (2014, 2015, 2017, 2018). Cùng với chức vô địch năm 2008, tay đua người Anh đã nâng tổng số danh hiệu vô địch F1 lên con số 5, sánh ngang với huyền thoại Juan Manuel Fangio (1951, 1954, 1955, 1956, 9157). Giờ đây Hamilton chỉ kém tay đua giàu thành tính nhất đường đua F1 - Michael Schumacher hai danh hiệu vô địch.

7. Thất bại lớn của thể thao Nga do doping

10 sự kiện thể thao thế giới nổi bật trong năm 2018 - Ảnh 7.

Đoàn thể thao Nga bị cấm thi đấu ở Olympic mùa Đông 2018

Tháng 2 năm 2018, Ủy ban Olympic thế giới đưa ra quyết định cấm đoàn thể thao Nga thi đấu tại Olympic mùa Đông 2018 do những vấn đề liên quan tới doping. Án phạt trên khiến Nga mất tên ở một giải đấu lớn, tuy nhiên 169 vận động viên của quốc gia này vẫn được mở cửa để thi đấu với điều kiện mang cờ trung lập. Vấn đề doping liên quan tới thể thao Nga vẫn chưa thể giải quyết triệt để trong năm 2018 dù IOC mới đây đưa ra thông điệp “nhân nhượng”.

8. Luka Modric giành Quả bóng vàng FIFA 2018

10 sự kiện thể thao thế giới nổi bật trong năm 2018 - Ảnh 8.

Luka Modric (trái) đã chấm dứt sự thống trị của cặp đôi Messi - Ronaldo

Dù đội tuyển Croatia chỉ giành ngôi á quân World Cup 2018, nhưng Modric đã có một năm thi đấu thành công, cùng với chức vô địch Champions League 2018. Lần đầu tiên kể từ năm 2007, sự thống trị của bộ đôi Messi-C.Ronaldo đã chính thức chấm dứt và năm 2018 ghi danh ngôi sao 33 tuổi Luka Modric.

9. Đội tuyển Olympic Hàn Quốc giành Huy chương vàng Asiad 2018

10 sự kiện thể thao thế giới nổi bật trong năm 2018 - Ảnh 9.

Son Heung Min ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Olympic Hàn Quốc trước Nhật Bản ở trận chung kết tại Asiad 2018

Olympic Hàn Quốc tham dự Asiad với tham vọng vô địch vì đội trưởng… Song Heung Min. Nguyên nhân bởi nếu vô địch, các cầu thủ Hàn Quốc sẽ được miễn nghĩa vụ quân sự. Song Heung Min cần lý do để miễn nghĩa vụ quân sự, tiếp tục sự nghiệp cầu thủ thi đấu ở Anh. Phong độ đội tuyển Hàn Quốc khá phập phù, họ từng thua Malaysia ở vòng bảng. Tuy nhiên, cuối cùng họ cũng đăng quang ngôi vô địch sau khi đánh bại đội Olympic Nhật Bản ở trận chung kết.

10. VĐV Kenya phá sâu kỷ lục thế giới chạy marathon

10 sự kiện thể thao thế giới nổi bật trong năm 2018 - Ảnh 10.

Vận động viên người Kenia - Eliud Kipchoge đã về nhất cuộc đua marathon ở Berlin hôm 16/9 vừa qua với thành tích 2 giờ 1 phút 39 giây, anh phá kỷ lục của đồng hương Dennis Kimetto tới 1 phút 18 giây. Như vậy sau bốn năm tồn tại, kỷ lục thế giới cho đường đua marathon (42,195 km) lại có kỷ lục mới.

Ban Thể thao