1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

10 CLB đắt giá nhất Đông Nam Á: Thái Lan áp đảo, Việt Nam không có đại diện

(Dân trí) - Trang chuyên viết về thể thao nổi tiếng Fox Sport vừa hoàn tất thông kê nhóm 10 CLB đắt giá nhất Đông Nam Á. Điều đáng chú ý là không có CLB nào của giải V-League, kể cả nhà tân vô địch CLB Hà Nội, lọt vào danh sách này. Trong khi đó, Thái Lan áp đảo với 6 đại diện.

Thống kê của Fox Sport phiên bản châu Á dựa trên giá trị chuyển nhượng của các cầu thủ mà đội bóng được thống kê đang sở hữu, dựa trên giá trị thương mại và khả năng khai thác thương mại của từng đội bóng.

Theo đó, đội bóng được định giá cao nhất Đông Nam Á là CLB Muangthong United (Thái Lan), với giá trị ước tính khoảng 7,09 triệu bảng (chừng 212,6 tỷ đồng).

10 CLB đắt giá nhất Đông Nam Á: Thái Lan áp đảo, Việt Nam không có đại diện - 1

Muangthong United của thủ môn Đặng Văn Lâm được định giá là CLB đắt nhất Đông Nam Á, với giá trị vào khoảng 7,09 triệu bảng (hơn 212,6 tỷ đồng)

Muangthong United là đội bóng mà thủ môn Đặng Văn Lâm của đội tuyển Việt Nam đang đầu quân. Ngoài ra, đội bóng giàu có này của Thái Lan còn sở hữu nhiều ngôi sao sáng giá của bóng đá đất Chùa Vàng, nổi bật có tiền đạo Teerasil Dangda

Riêng thủ môn Đặng Văn Lâm được định giá vào khoảng 270.000 bảng (gần 8,1 tỷ đồng), là cầu thủ đắt giá thứ 10 tại CLB Muangthong United.

Xếp thứ 2, thứ 3 và thứ 4 trong danh sách các CLB đắt giá nhất Đông Nam Á vẫn là các đại diện của giải Thai-League. Lần lượt gồm Bangkok United (6,75 triệu bảng – khoảng 202,7 tỷ đồng), Port FC (6,03 triệu bảng – khoảng 181 tỷ đồng) và Buriram United (5,47 triệu bảng – khoảng 164,4 tỷ đồng).

10 CLB đắt giá nhất Đông Nam Á: Thái Lan áp đảo, Việt Nam không có đại diện - 2
Đội tân vô địch V-League là CLB Hà Nội nằm ngoài top 10, với giá trị ước tính khoảng 1,67 triệu bảng (hơn 50 tỷ đồng), chỉ bằng nửa giá của CLB đứng thấp nhất trong top 10 đội đắt nhất Đông Nam Á, theo ước tính của Fox Sport

2 đại diện còn lại của bóng đá Thái Lan trong top 10 CLB đắt giá nhất Đông Nam Á gồm Suphanburi FC, ở hạng 7, với giá trị ước tính 3,87 triệu bảng (khoảng 116 tỷ đồng), và Ratchaburi FC, ở hạng 9, được định giá khoảng 3,8 triệu bảng (chừng 114 tỷ đồng).

Malaysia có 1 đại diện lọt vào top 10, đó là CLB Johor Darul Ta’zim, ở vị trí thứ 5, với giá trị ước tính 5,4 triệu bảng (gần 162 tỷ đồng).

3 đại diện còn lại trong top 10 CLB đắt giá nhất Đông Nam Á, được Fox Sport thống kê, đều là các đại diện của bóng đá Indonesia, đó là các đội Bali United – hạng 6, với giá trị 4,23 triệu bảng (126,7 tỷ đồng), Persija Jakarta – hạng 8, có giá 3,83 triệu bảng (114,9 tỷ đồng), và Persib Bandung – hạng 10, có giá 3,76 triệu bảng (112,7 tỷ đồng).

Điểm đáng chú ý hơn nữa, không tính các đại diện của Thái Lan, các đại diện của bóng đá Indonesia thỉnh thoảng vẫn thua các đại diện của V-League tại cúp châu Á, nhưng về khả năng khai thác thương mại thì họ hơn.

Đội bóng đắt giá nhất V-League là CLB Hà Nội, được định giá vào khoảng 1,67 triệu bảng (khoảng 50 tỷ đồng), tức là chưa bằng một nửa giá của CLB đứng nhấp nhất trong top 10 đội đắt giá nhất Đông Nam Á, theo định giá của Fox Sport.

Thiện Nhân

10 CLB đắt giá nhất Đông Nam Á: Thái Lan áp đảo, Việt Nam không có đại diện - 3