1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

10 cầu thủ đắt giá nhất: Messi mất vị trí số 1, C.Ronaldo xếp thứ 7

(Dân trí) - Theo nghiên cứu của trung tâm nghiên cứu CIES Football Observatory, Neymar đang là cầu thủ có giá trị cao nhất thế giới. Trong khi đó, C.Ronaldo đã tụt xuống vị trí thứ 7 dù trải qua năm thi đấu đại thành công.

Ngày hôm qua, trung tâm nghiên cứu CIES Football Observatory vừa công bố nghiên cứu về top 100 cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Nghiên cứu này tổng hòa nhiều yếu tố như phong độ, tuổi tác, danh tiếng, tiềm năng phát triển…

C.Ronaldo tụt giá dù vừa trải qua năm 2016 đại thành công
C.Ronaldo tụt giá dù vừa trải qua năm 2016 đại thành công

Trong đó, Messi đã lần đầu tiên bị soán ngôi đầu sau nhiều năm. Thay vào đó, ngôi sao khác của Barcelona là Neymar đã chiếm vị trí số 1 trong danh sách này. Cụ thể, tiền đạo người Brazil đã được định giá 217 triệu bảng.

Messi đứng thứ 2 với giá trị “khiêm tốn” 150 triệu bảng. Sở dĩ vậy bởi ngôi sao người Argentina đã ngấp nghé tuổi 30, độ tuổi mà giá cầu thủ bắt đầu đi xuống theo đồ thị hình sin.

Trong khi đó, ngôi sao C.Ronaldo, người sắp bước sang tuổi 32 đã tụt xuống vị trí thứ 7 trong danh sách này với giá trị 112 triệu bảng. Dù trong năm qua, CR7 đã giành nhiều thành công lớn nhưng điều đó không thể giúp anh “cứu” giá trị của mình đang “rơi xuống” từng ngày.

Đứng thứ 3 là tiền vệ Paul Pogba với 136 triệu bảng. Tiếp theo là Griezmann với 132 triệu bảng. Luis Suarez đứng ở vị trí thứ 5 với 127 triệu bảng. Trong khi đó, chân sút đang lên của Tottenham, Harry Kane đứng thứ 6 với 122 triệu bảng.

Các vị trí còn lại trong top 10 lần lượt thuộc về Paulo Dybala (Juventus, 100 triệu bảng), Dele Alli (Tottenham, 98 triệu bảng), Eden Hazard (Chelsea, 98 triệu bảng).

H.Long