Giải bóng chuyền nữ Cúp mùa Xuân 2011

Thông tin Lien VietBank giành ngôi Vô địch

(Dân trí) - Chiều nay (13/3), giải bóng chuyền nữ Cúp mùa Xuân 2011 đã khép lại tại NTĐ Bắc Ninh với chức Vô địch thuộc về Thông tin Lien Vietbank, Ngân hàng Công thương cũng hài lòng khi đánh bại PV Oil Thái Bình ở trận tranh HCĐ.

Với thành tích toàn thắng kể từ vòng loại, các VĐV Thông tin Lien Vietbank đã nhập cuộc rất tự tin khi gặp lại Vietsov Petro trong trận Chung kết. Nhờ sở hữu lực lượng vượt trội và trạng thái tâm lý hưng phấn, kết thúc séc 1 đội Thông tin Lien Vietbank dễ dàng đánh bại đối thủ với cách biệt 25-14.
 
Thông tin Lien VietBank giành ngôi Vô địch - 1
 Thông tin Lien Vietbank (áo đỏ) đăng quang thuyết phục
 

Bước vào séc đấu thứ 2, thế trận tiếp tục nghiêng về cho Thông tin Lien Vietbank và chiến thắng với cách biệt 25-14 lại thêm một lần tái diễn. Vietsov Petro chỉ thực sự tạo ra một số khó khăn cho Thông tin Lien Vietbank ở séc đấu thứ 3, nhưng chung cuộc vẫn chịu thất thủ với khoảng cách 21-25.

 

Đánh bại Vietsov Petro với tỷ số chung cuộc 3-0, Thông tin Lien Vietbanh đã xuất sắc đăng quang chức Vô địch với 5 trận toàn thắng kể từ vòng loại. Ngoài ra, đội bóng này còn giành thêm 5 danh hiệu dành cho các cá nhân.

 

Trong trận tranh HCĐ diễn ra trước đó, Ngân hàng Công thương cũng xuất sắc vượt qua PV Oil Thái Bình 3-0 với cách biệt: 25-18, 25-20; 25-22.

 

Kết quả chung cuộc giải bóng chuyền nữ Cúp mùa Xuân 2011

 

Vô địch: Thông tin Lien Vietbank (100 triệu đồng tiền thưởng)

 

Á quân: Vietsov Petro (70 triệu đồng tiền thưởng)

 

HCĐ: Ngân hàng Công thương (40 triệu đồng tiền thưởng)

 

Hạng Tư: PV Oil Thái Bình (20 triệu đồng tiền thưởng)

 

Các phần thưởng dành cho cá nhân

 

VĐV xuất sắc nhất: Phạm Thị Yến (TTLVB)

 

VĐV hay nhất trận Chung kết: Phạm Kim Huệ (TTLVB)

 

Hoa Khôi: Trần Thu Trang (TTLVB)

 

VĐV phát bóng hay nhất: Katya (Vietsov Petro)

 

Libero hay nhất: Tạ Thị Diệu Linh (TTLVB)

 

Chủ công hay nhất giải: Đỗ Thị Minh (TTLVB)

 

VĐV triển vọng: Đinh Thị Trà Giang (Vietsov Petro)

 

VĐV phòng thủ hay nhất: Lê Kim Nhung (Vietsov Petro)

 

Chuyền hai hay nhất: Hà Thị Hoa (Ngân hàng Công Thương)

 

Ng. Quỳnh