Bắc Giang

Khai mạc Giải vật cổ điển, vật tự do toàn quốc năm 2015

(Dân trí) - Ngày 25/3, Tổng cục Thể dục Thể thao đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang tổ chức khai mạc giải cúp quốc gia vật cổ điển, vật tự do toàn quốc năm 2015.

Giải vật cổ điển, tự do chính thức được khai mạc tại tỉnh Bắc Giang.
Giải vật cổ điển, tự do chính thức được khai mạc tại tỉnh Bắc Giang.

Giải đấu sẽ được diễn ra từ 25/3 đến hết ngày 1/4 tại tỉnh Bắc Giang. Năm nay, có 178 vận động viên tham dự đến từ 16 đoàn gồm: Thái Bình, Hòa Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Quân Đội, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Bắc Giang, Ninh Bình, Bắc Ninh, Nghệ An, Hà Nội, Quảng Trị, Công An, Hà Nam.

Các đô vật so tài thi đấu theo hình thức tính điểm, loại trực tiếp với 3 nội dung: Vật cổ điển nam với 9 hạng cân từ 59kg đến 130kg; vật tự do nam với 9 hạng cân từ 54kg đến 125kg; vật tự do nữ với 10 hạng cân từ 44kg đến 75kg.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, năm nay giữa các đoàn tương đối đồng đều, song nổi bật vẫn là một số đơn vị có truyền thống nhiều năm tham dự giải và có nhiều vận động viên đạt thành tích tốt, được đánh giá cao như Bắc Giang, Bắc Ninh, Công an…

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu ở nội dung vật cổ điển nam, hạng cân 55kg giữa vận động viên Ngô Văn Vương (Bắc Giang) và Chu Minh Hương (Phú Thọ). Kết quả, vận động viên đến từ Bắc Giang đã giành phần thắng tuyệt đối.

Giải vật cổ điển, vật tự do toàn quốc là hoạt động thể dục thể thao thường niên, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc. Giải được tổ chức nhằm góp phần nâng cao thể chất, tầm vóc, trí tuệ cho con người, đồng thời đánh giá phong trào, kết quả công tác đào tạo các đô vật trẻ trên toàn quốc.

Đây cũng là dịp tốt để vận động viên các tỉnh, thành phố và các ngành trong cả nước được gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm, tăng cường đoàn kết giúp đỡ nhau cùng phát triển vì mục tiêu chung của thể thao Việt Nam.

Bá Đoàn