Giải marathon quốc tế TPHCM

(Dân trí) - Ở lần tổ chức thứ 5 bởi Pulse Active, giải Marathon quốc tế TPHCM bên cạnh việc tiếp tục nhận được sự chỉ đạo mạnh mẽ của Sở VH-TT, cùng việc phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Điền kinh TPHCM, còn được Tổng cục Du lịch Việt Nam định hướng trở thành điểm nhấn phát triển du lịch.

Cuộc thi marathon quốc tế TPHCM lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1992. Đến tháng 12 năm 2013, giải mang tên Hồ Chí Minh City Run và tạo ấn tượng với hơn 5.000 người tham dự.

Ngoài các nội dung dành cho các VĐV chuyên nghiệp...
Ngoài các nội dung dành cho các VĐV chuyên nghiệp...

... giải còn có nội dung dành cho người chạy phong trào
... giải còn có nội dung dành cho người chạy phong trào

Với việc không ngừng đạt được những thành tích đáng kể tại các kỳ tổ chức thường niên, giải đã chính thức bổ sung thêm cự ly marathon 42km vào năm 2017 bên cạnh các nội dung bán marathon 21km, 10km và 5km.

Sự lớn mạnh của Giải được minh chứng qua số lượng người tham dự gia tăng rõ rệt trong năm vừa qua. Từ hơn 5.000 người năm 2013 đã tăng lên đến gần 7.500 người ở năm 2017, với các VĐV đến từ hơn 40 quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các VĐV chạy marathon đến từ Nhật Bản, Anh, Singapore, Mỹ, Pháp,...

Giải tới đây sẽ là giải đấu chinh phục cầu Phú Mỹ và chào mừng năm mới. Bên cạnh các cuộc thi đấu marathon và việt dã, sự kiện còn có một số hoạt động đáng chú ý khác như “Ngày hội Khởi động”, hoạt động chạy bộ dành cho trẻ em, trước khi các VĐV bước vào ngày thi đấu chính thức.

Ngoài các nội dung marathon 42km và bán marathon 21km dành cho các VĐV chuyên nghiệp, xuất phát tại cầu Phú Mỹ và kết thúc tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng (Q.7 – TPHCM), giải sẽ có các nội dung việt dã 10km và 5km dành cho tất cả người dân nhằm hưởng ứng phong trào thể thao của TPHCM.

K.Đ

Giải marathon quốc tế TPHCM - 3