Đại hội Liên đoàn Trượt băng Việt Nam: Hội nhập quốc tế

(Dân trí) - Hôm nay, tại Hà Nội, Đại hội Liên đoàn Trượt băng Việt Nam nhiệm kỳ I (2018-2023) chính thức diễn ra, ghi dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của môn thể thao nghệ thuật còn mới mẻ nhưng có sự phát triển rất nhanh này.

Tại Việt Nam, môn Trượt băng đã được công chúng biết đến từ lâu qua truyền hình và báo chí, thông qua các giải đấu Olympic, giải vô địch Thế giới, giải vô địch bốn Châu lục, giải Grand Prix. Tuy nhiên, việc tiếp cận trực tiếp với môn thể thao này với giới trẻ và công chúng còn khá mới mẻ. Bắt đầu từ năm 2013, sân băng chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam được khai trương và đưa vào hoạt động.

Đại hội Liên đoàn Trượt băng Việt Nam: Hội nhập quốc tế - 1

Mặc dù còn khá mới mẻ, môn Trượt băng ở Việt Nam lại có sức cuốn hút kỳ lạ đối với những người có sở thích phiêu lưu trên mặt băng giá lạnh. Nhiều bạn trẻ thậm chí đã lựa chọn chơi Trượt băng như một môn thể thao, niềm đam mê mới để theo đuổi.

Phong trào tập luyện và thi đấu bộ môn Trượt băng cho đến thời điểm này phát triển mạnh trên phạm vi cả nước. Tính đến thời điểm hiện tại có 7 sân băng trên cả nước: Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Biên Hòa, TP HCM. Hầu hết các sân băng đều có các lớp học cá nhân, lớp học nhóm dành cho các lứa tuổi dưới sự dẫn dắt của các Huấn luyện trong nước và các Huấn luyện viên đến từ Ukraina.

Đại hội Liên đoàn Trượt băng Việt Nam: Hội nhập quốc tế - 2

Tháng 7 năm nay, tại Hà Nội, Ban vận động thành lập Liên đoàn Trượt băng Việt Nam đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ nhất để công bố quyết định và thông qua kế hoạch hoạt động cũng như phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Bà Bùi Việt Hà - Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Tổng cục TDTT) đã công bố Quyết định của Bộ VHTTDL về việc công nhận Ban vận động thành lập Liên đoàn Trượt băng Việt Nam. Theo đó, Ban vận động gồm có 15 thành viên. Trưởng ban là bà Chu Thị Thanh Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần viễn thông FPT. Giữ vai trò Phó trưởng ban gồm có: ông Mai Bá Hùng - Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM; ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP. Đà Nẵng; bà Bùi Việt Hà - Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Tổng cục TDTT); ông Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng trường Marie Curie Hà Nội và 10 ủy viên.

Đại hội Liên đoàn Trượt băng Việt Nam: Hội nhập quốc tế - 3

Yếu tố quan trọng để đi đến quyết định thành lập Liên đoàn trượt băng Việt Nam, bắt nguồn từ việc thi đấu chuyên nghiệp Việt Nam phải có một đầu tàu là Liên đoàn. Có rất nhiều VĐV nhỏ tuổi nhưng đã giành được huy chương trong các giải đấu quốc tế. Tuy nhiên, có rất nhiều giải đấu, các VĐV Việt Nam không được tham gia hoặc tham gia không chính thức do Việt Nam chưa là thành viên của Liên đoàn Trượt băng thế giới vì chưa có Liên đoàn Trượt băng quốc gia.

Đại hội Liên đoàn Trượt băng Việt Nam: Hội nhập quốc tế - 4

Cũng vì chưa có Liên đoàn quốc gia nên việc mời được các HLV có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm trên thế giới tới Việt Nam đào tạo và giảng dạy rất khó khăn. Việc này dẫn đến rất nhiều VĐV tiềm năng đã tham gia các CLB ở nước ngoài để có thể tập luyện và thi đấu.

Việc thành lập Liên đoàn Trượt băng quốc gia có vai trò quan trọng bởi nó tạo cơ hội pháp lý cần thiết để các VĐV, người yêu thích bộ môn này tham gia các giải đấu một cách chính thức, đồng thời cũng giúp môn trượt băng Việt Nam hội nhập với khu vực và quốc tế.

An An