Các VĐV quần vợt Việt Nam có thêm nguồn động viên

(Dân trí) - Một số các tay vợt triển vọng của quần vợt Việt Nam sẽ có thêm nguồn động viên, từ nhà tài trợ đồng hành của họ. Nhóm các tay vợt đó là Nguyễn Văn Phương, Artem Vũ, Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi, Thanh Trúc.

Trong số những cái tên vừa nêu, Artem Vũ được đánh giá là tay vợt trẻ rất nhiều triển vọng của làng banh nỉ Việt Nam trong tương lai gần. Tay vợt Việt kiều này được bổ sung cho đội tuyển quần vợt nam Việt Nam trong thời gian gần đây, và đã cho thấy triển vọng rất tốt.

Tay vợt Việt kiều Artem Vũ (bìa phải)
Tay vợt Việt kiều Artem Vũ (bìa phải)

Cùng với Lý Hoàng Nam và Nguyễn Hoàng Thiên, Artem Vũ được cho là sẽ đóng góp cho đội tuyển quần vợt Việt Nam trong thời gian tới đây, ở các giải quốc tế, đặc biệt là ở Davis Cup hàng năm.

Artem Vũ sở hữu thể hình tốt (cao 1m80), có sức mạnh, có tốc độ, và được cho là dẻo dai, phù hợp với các giải đấu với các trận đấu kéo dài nhiều ván như Davis Cup.

Ở Davis Cup, đội tuyển quần vợt nam Việt Nam trong ít giải gần nhất tỏ ra thiếu nhân sự, khi chỉ có bộ đôi Hoàng Nam và Hoàng Thiên gần như “gánh” đội. Nếu được bổ sung thêm VĐV có chất lượng, mà Artem Vũ là một trong những cái tên sáng giá, đội tuyển quần vợt nam Việt Nam sẽ đồng đều hơn.

Chính vì thế, việc Artem Vũ, cùng các VĐV khác trong đội tuyển quần vợt nhận được thêm nguồn động viên từ các nhà tài trợ đồng hành, chính là sự hỗ trợ cho các VĐV này trên bước đường phát triển.

Sáng 28/6, nhân dịp khai trương một cửa hàng tại Q.1 (TPHCM), thương hiệu Babolat tiếp tục công bố gói tài trợ cho Artem Vũ và một số VĐV khác theo tinh thần nêu trên. Trên thế giới, có khá nhiều tay vợt nổi tiếng gắn bó với thương hiệu này như Nadal (Tây Ban Nha), Tsonga (Pháp), hay Wozniacki (Đan Mạch)…

K.Đ

Các VĐV quần vợt Việt Nam có thêm nguồn động viên - 2