Bí mật nơi chăm sóc sức khỏe các ngôi sao thể thao Việt Nam

(Dân trí) - Áp lực trong thể thao đỉnh cao không chỉ đè nặng lên các vận động viên như Hoàng Xuân Vinh, Thạch Bảo Khanh, Nguyễn Thị Lụa… mà lên cả các bác sĩ của bệnh viện Thể Thao Việt Nam, đơn vị được giao chăm sóc sức khỏe cho vận động viên, người chơi thể thao.


Vận động viên Nguyễn Thị Lụa

Vận động viên Nguyễn Thị Lụa

Có mặt tại buổi lễ Kỷ niệm 10 năm thành lập bệnh viện (10/5), VĐV Nguyễn Thị Lụa (Vật) đã kể lại những thời khắc khó khăn khi quyết định điều trị bảo tồn thay vì phẫu thuật đứt dây chẳng chéo trước, để tiếp tục thi dấu. Sau khi mang về HCB ASIAD 16, HCV Seagame, HCB vô địch Châu Á, 2 lần tham dự Olympic,. cô đã được mổ và đến nay hồi phục rất tốt, sẵn sang trở lại với các giải đấu.

Trao đổi với chúng tôi, ThS. Nguyễn Văn Phú, PGĐ, Trưởng Tiểu ban Y tế các đội tuyển quốc gia, giảng viên liên đoàn y học thể thao quốc tế, cho biết có nhiều bệnh nhân đặc biệt như thế luôn tin tưởng vào sự chăm sóc của tập thể y bác sĩ Bệnh viện.

Như VĐV Hoàng Xuân Vinh (bắn súng) đã được chăm sóc từ 2010 đến nay, qua rất nhiều các kỳ đại hội thể thao, có những giai đoạn được điều trị trực tiếp tại bệnh viện Thể thao.

Bởi mặc dù có bài tập bổ trợ, thích nghi nhưng do tư tế bắn súng đòi hỏi sự yên tĩnh, tập trung và ổn định cao, thời gian tập luyện mỗi ngày từ 12 - 18 tiếng nên đã dẫn tới tình trạng đau do căng mỏi cơ, căng thẳng tâm lý. Cùng với đó, những căng thẳng trong thi đấu khiến cho tình trạng sức khỏe VĐV không phải lúc nào cũng ổn định.

Còn các chấn thương của Thạch Bảo Khanh (bóng đá), khi ở giai đoạn đỉnh cao, có tính chất thường xuyên, không cổ chân, khớp gối thì khớp vai… Nhưng dù là chấn thương nào, VĐV này cũng đều đề nghị các bác sĩ của Bệnh viện khám, điều trị.

Và còn nhiều nữa những VĐV phẫu thuật kết các bệnh viện lớn trong nước và nước ngoài cũng về Bệnh viện Thể thao Việt nam để hồi phục 100% phong độ trở lại tập luyện, thi đấu.

Như vậy, thay vì VĐV phải ra nước ngoài điều trị, tốn kém hàng tỉ đồng cho các ca phẫu thuật và vẫn phải về nước tập phục hồi chức năng thì nay, với chi phí chỉ bằng khoảng 1/10, các VĐV được các bác sĩ có tay nghề phẫu thuật ngang tầm khu vực và thế giới (theo đánh giá của Tiến sỹ bác sĩ Nortbert Moos, chuyên gia hàng đầu về chấn thương, chỉnh hình, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng và y học thể thao của CH Liên bang Đức CHLB Đức) cùng chương trình phục hồi chức năng ngay sau mổ bài bản.

Tiến sỹ, bác sĩ Võ Tường Kha, Bí thư đảng ủy, Giám đốc bệnh viện, cho biết: “Để phục hồi 100% phong độ cho các VĐV như Đỗ Ngọc Trâm, Thạch Bảo Khanh, Nguyễn Thị Lụa , chúng tôi không chỉ chú trọng đào tạo cán bộ, mà còn tập trung vào chương trình hồi phục chức năng. Chương trình này khác biệt với các bệnh viện khác. Tập phục hồi ngay sau chấn thương và phẫu thuật, tập theo 1 bài tập vận động, tập theo kê đơn tập luyện cho mỗi tuần khác nhau và tập theo chuyên môn riêng biệt của mỗi VĐV với các bài tập chuyên môn, kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền và kê đơn tập luyện...”.

Chính sự tin tưởng của các VĐV đã tiếp thêm “lửa nghề” cho các bác sĩ bệnh viện Thể Thao Việt Nam, vượt qua những áp lực làm sao đảm bảo VĐV lúc nào cũng trong tình trạng sung sức, thi đấu; Áp lực khi đứng trước những chấn thương tưởng chừng bất khả thi; Áp lực khi ra quyết định điều trị với một bệnh nhân cần phải mổ nhưng cũng cần phải thi đấu mang vinh quang về cho tổ quốc…. Áp lực khi đảm bảo sức khỏe cho cả đoàn vận động viên ra nước ngoài thi đấu....

Ban lãnh đạo bệnh viện Thể thao Việt Nam tại buổi lễ chúc mừng
Ban lãnh đạo bệnh viện Thể thao Việt Nam tại buổi lễ chúc mừng

Sáng 10/5, Bệnh viện Thể thao Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập (10/5/2007-10/5/2017).

Tới dự có buổi lễ có sự hiện diện của ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ VHTTDL; ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT; ông Phạm Văn Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, cùng các động chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo bệnh viện qua các thời kỳ cùng tập thể cán bộ viên chức, người lao động.

Ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch, đánh giá: “ Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển 10 năm qua, Bệnh viện Thể thao Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, khám và điều trị cho gần 200 ngàn lượt bệnh nhân, công suất sử dụng giường bệnh đạt 90-110%, số lượng thu dung bệnh nhân sau tăng hơn năm trước từ 120-150%. Nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến, hiện đại đã được nghiên cứu, ứng dụng vào chẩn đoán, cấp cứu và điều trị, nhất là trong lĩnh vực YHTT, kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền.

Bệnh viện Thể thao Việt Nam (BVTTVN) tiền thân là Trung tâm Y học Thể thao thuộc Viện Khoa học TDTT, một đơn vị trực thuộc Tổng cục TDTT. Trải qua 10 năm nhiều khó khăn từ những bước đi đầu tiên, đến nay BVTTVN đã có 150 giường bệnh, 197 cán bộ viên chức với 16 khoa và 5 phòng chức năng.

Với sự cố gắng và cống hiến không ngừng nghỉ của tập thể, y, bác sĩ, bệnh viện TTVN đã được Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT, Bộ Y tế tặng nhiều bằng khen để ghi nhận, khích lệ thành tích đó.

Trần Phương