7 triệu người tham gia giải chạy Olympic

(Dân trí) - “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 2016” dự kiến sẽ có khoảng 7 triệu người tham gia. Tổng cục TDTT chọn 4 địa phương tổ chức điểm: là Cao Bằng, Nghệ An, Lý Sơn và Cà Mau.

Kế thừa và phát huy tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với những ý nghĩa cao đẹp của Phong trào Olympic thế giới, hôm nay trên mảnh đất Pác Bó cội nguồn cách mạng – nơi Bác Hồ đã đặt dấu chân đầu tiên khi trở về Tổ quốc sau 30 năm bôn ba nước ngoài tìm đường cứu nước.

7 triệu người tham gia giải chạy Olympic - 1

Đồng thời, hướng đến kỷ niệm 60 năm ngày Thể thao Việt Nam, Ngày Bác viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi toàn dân tập luyện TDTT (27/3/1946-27/3/2016).

"Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân" diễn ra trong thời gian từ 15-27/3 trên toàn quốc. 63 tỉnh thành phố tổ chức đồng loạt tại các xã, phường vào sáng 26/3, có một số địa phương tổ chức sớm hơn, vào ngày 19 hay 20/3.

7 triệu người tham gia giải chạy Olympic - 2

Vào 20/3, ngày chạy Olympic được tổ chức tại khu di tích quốc gia Pác Bó (Cao Bằng) với hơn 2.000 người. Tại TP HCM, người dân các quận 3, 4, 7, Thủ Đức tham gia sự kiện. Nghệ An tổ chức giải việt dã tại quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh). Tại Quảng Ngãi, huyện Đảo Lý Sơn có 1.000 người đăng ký tham dự "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân". Sáng 27/3, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau là địa phương cuối cùng tổ chức sự kiện.

Trong ngày chạy, các hoạt động văn nghệ, biểu diễn thể thao cũng được tổ chức, tạo không khí sôi động, vui tươi. "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân" năm nay sẽ thu hút khoảng 7 triệu người tham gia.

P.V