“Tôi sẽ giúp Abramovich giữ lại 2 triệu bảng”

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Trung vệ Israel Tal Ben Haim tuyên bố sẽ đánh bại Nga vào cuối tuần này và giúp ông chủ Abramovich còn nguyên 2 triệu bảng trong túi.</P>

Trước đó, ông chủ của Chelsea đồng thời cũng là “Mạnh Thường Quân” ĐTQG Nga đã hứa thưởng cho mỗi tuyển thủ Nga 100.000 bảng nếu như họ vượt qua được vòng loại Euro 2008.

 

Tuy nhiên trước trận Gấu Nga gặp Israel cuối tuần này, trung vệ Tal Ben Haim hứa sẽ làm mọi thứ để tỷ phú Abramovich không phải “mất đứt” hai triệu bảng tiền thưởng trên bằng cách giúp Isarel đánh bại Nga.

 

Cầu thủ đang chơi cho Chelsea này tuyên bố: “Hy vọng chúng tôi giành được một kết quả khả quan và tôi sẽ giúp Abramovich giữ lại khoản tiền lớn”.

 

Và chắc chắn những người cảm ơn Ben Haim nhiều nhất không phải là ông chủ Chelsea mà chính là các tuyển thủ Anh đang có mặt tại Stamford Bridge. Những ngôi sao như Lampard, Terry, Joe Cole, Ashley Cole, Shaun Wright-Phillips và cả Wayne Bridge đang dõi theo bước tiến của cầu thủ này và Israel để biết mình còn cơ hội tới Áo và Thụy Sỹ mùa Hè tới hay không.

 

“Tôi sẽ giúp Abramovich giữ lại 2 triệu bảng” - 1

Từ kẻ đối đầu, Anh (trắng) đang trông cậy vào Israel
của Ben Haim.

 

Ben Haim nói tiếp: “Từ nhiều tuần nay, trong các buổi tập, chúng tôi thường nói về trận gặp Nga. Các cầu thủ Anh luôn muốn Israel làm được điều gì đó để cứu giúp họ. Joe nói rằng tôi có thể chọn một kỳ nghỉ thoải mái nếu như Israel đánh bại được Nga. Tôi không chắc cậu ấy có đùa hay không nhưng thật thú vị nếu gián tiếp giúp được các đồng đội của mình.

 

Họ đã rất thất vọng sau trận gặp Nga. Họ muốn được chơi tại VCK Euro 2008 và tôi hy vọng họ sẽ làm được. Một kỳ Euro không có Anh là cú sốc thực sự. Đó là đội tuyển mạnh và là ứng cử viên cho chức VĐ. Có lẽ họ đã thiếu may mắn khi không tự quyết định được số phận của chính mình”.

 

Từng cầm hòa Nga 1-1 tại Moscow, Israel hoàn toàn có thể chơi sòng phẳng với đoàn quân của HLV Guus Hiddink  nhưng một số thông tin cho rằng bởi Israel không còn cửa đi tiếp nên họ sẽ “nhẹ chân” và để Nga có cơ hội chiến thắng.

 

Dù vậy cựu cầu thủ Bolton này phủ nhận: “Đó chỉ là tin đồn thất thiệt. Tôi có thể đảm bảo mọi tuyển thủ Israel sẽ chơi với 100% phong độ vào đêm thứ Bảy này.

 

Chúng tôi tự hào khi được chơi cho đất nước và chúng tôi muốn giành thắng lợi. Nga đang rất tự tin sau trận thắng Anh nhưng Israel có lực lượng tốt và được chơi trên sân nhà. Nếu không mắc sai lầm nào, chúng tôi sẽ đánh bại Nga”.

 

Vũ Phong