Giao hữu quốc tế

"Sư tử Anh" bại trận vì sai lầm của Robinson

<P>(Dân trí) - Đêm qua, dù sớm có bàn dẫn trước nhưng các học trò của Steve McClaren vẫn phải nhận thất bại đầu tiên tại sân Wembley mới, trong đó chính sai lầm của thủ môn Paul Robinson&nbsp;"biếu không"&nbsp;cuộc lội dòng 2-1&nbsp;cho "Cỗ xe tăng"...</P>

>> Hungary khiến DKVĐ thế giới Italia bị "sốc"

Gần 7 năm sau thất bại trong trận đấu cuối cùng tại sân Wembley trước khi "thánh địa" này được đưa vào sửa chữa, "Sư tử Anh" mới có cơ hội gặp lại "Cỗ xe tăng Đức" tại nơi đây. Tuy nhiên sự bề thế và lộng lẫy của "ngôi nhà mới" đã không đủ giúp họ trả được món nợ thua 0-1 ở vòng loại World Cup 2002.

Nếu như chiến thắng của những vị khách trong ngày 7/10/2000 ấy in đậm dấu ấn của D.Hamann thì đêm qua, người mang về cuộc lội ngược dòng cho ĐT Đức lại chính là "chàng thủ môn tội nghiệp" Paul Robinson của đội chủ nhà.

Tình huống cản phá lóng ngóng của anh trước pha tạt bóng hỏng - hướng về khung thành - của Bernd Schneider đã vô tình biến thành "món quà" quá lớn dành cho Kevin Kuranyi, khi đưa bóng đến chân tiền đạo này ở cự ly chỉ ... 2m trước khung thành bỏ trống!

"Sư tử Anh" bại trận vì sai lầm của Robinson - 1

Niềm vui của Kuranyi và vẻ mặt chưa hết bàng hoàng
của Paul Robinson (phía xa).

Chưa dừng lại ở đó, thủ thành của CLB Tottenham còn tỏ rõ sự yếu kém khi bất lực trước cú sút xa căng nhưng không thực sự hiểm hóc của Pander ở phút 40, sau một pha phối hợp như đá tập của hàng tiền vệ "Cỗ xe tăng".

Lợi thế dẫn trước sau bàn mở tỷ số đẹp mắt của Frank Lampard ngay từ phút thứ 9 đã không được đội chủ nhà giữ vững và đáng tiếc hơn, thế trận lấn lướt của họ trong hiệp hai cũng không thể mang về bàn gỡ hòa khi các cơ hội lần lượt trôi qua mũi giày của hàng tấn công.

Thất bại trong màn tập dượt cuối cùng trước 2 trận đấu quan trọng tại VL Euro 2008, gặp ĐT Israel và ĐT Nga, này đặt ra khá nhiều dấu hỏi đối với Steve McClaren. Tuy nhiên bên cạnh đó, ông cũng thu được tín hiệu lạc quan nhất định từ những thử nghiệm, đặc biệt là Micah Richards.

Tài năng trẻ của Man City đã thi đấu rất chững chạc ở vị trí hậu vệ phải thay Gary Neville và chính anh có pha đột phá táo bạo qua 2 cầu thủ đối phương trước khi chuyền bóng tinh tế để Frank Lampard dứt điểm căng ở góc gần trong bàn mở tỷ số.

"Sư tử Anh" bại trận vì sai lầm của Robinson - 2

Micah Richards (phải) ngày càng khẳng định tài năng.

Với Gerrard ở giữa sân và Beckham, Joe Cole hai bên cánh, lối chơi của ĐT Anh khá thanh thoát và phần nào nắm thế chủ động trước đội khách thiếu vắng hàng loạt trục cột Michael Ballack, Klose, ... khiến HLV Loew phải đưa ra sân hầu hết cầu thủ trẻ, thậm chí lần đầu góp mặt tại ĐTQG như Pander, Rolfes hay Castro.

Ngoại trừ những phút xuống tinh thần sau sai lầm của Robinson ở giữa hiệp một - dẫn tới bàn thua thứ hai ở phút 40, các học trò của Steve McClaren chơi lấn lướt và tạo ra hàng loạt cơ hội ghi bàn, trong khi ĐT Đức chủ động chọn lối chơi chắn chắn, chỉ lo phòng ngự và không tạo được ấn tượng đáng kể nào trong tấn công.

Ngay trước khi hiệp một kết thúc, đáng ra Michael Owen đã có thể gỡ hòa cho đội chủ nhà khi nhận bóng từ Alan Smith, thoát khỏi sự đeo bám cả hậu vệ và thủ môn đối phương nhưng pha vặn người dứt điểm của anh sau đó lại đưa bóng đi trúng xà ngang một cách đáng tiếc.

"Sư tử Anh" bại trận vì sai lầm của Robinson - 3

Pha dứt điểm bất thành trước khung thành
bỏ trống của Michael Owen.

Sang hiệp hai, ngoài việc thay Robinson bằng David James, McClaren còn lần lượt tung Barry, Crouch, Dyer và Wright-Phillips vào sân nhằm tăng cường tấn công. Những sự thay đổi này khiến lối chơi của ĐT Anh trở nên đa dạng, nhiều đột biến nhưng điều quan trọng nhất là bàn thắng thì không đến.

Cơ hội đáng kể nhất của họ là pha băng vào dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc của Kieron Dyer ở phút 65, sau pha căng ngang đầy nhạy cảm của David Beckham.

Wright-Phillips cũng để lại ấn tượng với hàng loạt tình huống khuấy đảo cánh trái của ĐT Đức nhưng hoặc những pha dứt điểm cuối cùng của tiền vệ CLB Chelsea lại quá hiền, không đủ khuất phục Jens Lehmann, hoặc đường chuyền quyết định của anh bị đồng đội bỏ lỡ.

Bất lực trong việc ghi bàn, đội chủ nhà ngậm ngùi chấp nhận thất bại 1-2, trong khi những vị khách có quyền tự hào khi tiếp tục có thêm một kỷ niệm đẹp ngay tại "thánh địa" Wembley của đối thủ.

Đội hình thi đấu

ĐT Anh: Robinson (James 46')- Richards, Terry, Ferdinand (Brown 46'), Shorey - Beckham, Carrick (Barry 55'), Lampard, J.Cole (Phillips 70') - Owen (Dyer 57'), Smith (Crouch 57').

ĐT Đức: Lehmann - Friedrich, Mertesacker, Metzelder, Pander - Lahm - Odonkor (Hilbert 54'), Trochowski (Rolfes 72') , Schneider (Castro 90'), Hitzlsperger - Kuranyi.

Trọng tài: Massimo Puscaba (Thụy Sĩ).

Ghi bàn: Lampard 9' - Kuranyi 26', Pander 40'.

Kết quả các trận giao hữu và vòng loại Euro 2008 
diễn ra  đêm qua (22/8)
 

* Vòng loại Euro 2008:

 

Bảng A: Armenia 1–1 BĐN   Bỉ 3-2 Serbia

 

            Phần Lan 2–1 Kazakhstan            

 

Bảng D: San Marino 0–1 Đảo Síp

 

Bảng E: Estonia 2-1 Andorra

 

Bảng F: Bắc Ireland 3-1 Liechtenstein

 

 

* Giao hữu:

 

Áo 1–1 CH Czech                 Bosnia 3-5 Croatia

 

Hy Lạp 2-3 TBN                   Montenegro 1-1 Slovenia

 

Rumani 2–0 TNK                  Thụy Sỹ 2-1 Hà Lan

 

Albania 3-0 Malta                Hungary 3-1 Italy

 

Scotland 1–0 Nam Phi           Anh 1-2 Đức

 

Bulgaria 0-1 Wales               Slovakia 0–1 Pháp
 
 

Nhật Bản 2-0 Cameroon        Thụy Điển 1-0 Mỹ
 

Bờ Biển Ngà 0–0 Ai Cập          Nga 2–2 Ba Lan

 

Ukraine 2-1 Uzbekistan          Brazil 2-0 Algeria

 

Latvia 1-2 Moldova               Litva 2-1 Turkmenistan

 

Đan Mạch 0-4 Ireland             Na Uy 2-1 Argentina

 

Luxembourg 0-0 Georgia          Macedonia 0-0 Nigeria

A.P