Fabregas vinh dự khoác áo số 10 ĐT TBN

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Một tin đáng khích lệ đã đến với tiền vệ Cesc Fabregas khi mới đây anh được vinh dự trao chiếc áo số 10, tượng trưng cho “nhạc trưởng” của ĐT TBN tại VCK Euro 2008…</P>

Trong mọi thời đại, chủ nhân của chiếc áo số 10 luôn phải là những cá nhân có lối chơi sáng tạo và hiệu quả nhất trong đội hình, làm chìa khóa cho mọi cuộc tấn công của một đội bóng.

 

Và tiền vệ của Arsenal Cesc Fabregas chính là một cầu thủ như vậy, với những gì thể hiện ở Emirates mùa giải vừa qua, anh xứng đáng được Luis Aragones trông cậy đem về vinh quang cho xứ sở bò tót tại đấu trường lớn nhất châu Âu.

 

Hầu hết mỗi cầu thủ đều giữ cho mình một số áo cố định trong một đội bóng, thế nhưng Fabregas và David Villa thì ngược lại, 2 tài năng trẻ luôn mang những số áo khác nhau mỗi lần tham dự ĐTQG.

 

Với việc được HLV người TBN giao trọng trách dẫn dắt lối chơi của những “Hiệp sĩ đấu bò” tại Áo và Thụy Sỹ tới đây, tiền vệ 21 tuổi chính thức từ giã chiếc áo số 18 từng khoác tại VCK World Cup 2006 vừa qua.

 

Fabregas vinh dự khoác áo số 10 ĐT TBN - 1

Fabregas sẽ là “nhạc trưởng” của ĐT TBN tại Áo và Thụy Sỹ.

 

Trưởng thành từ lò đạo tạo Barcelona, Cesc đã từng mang chiếc áo số 8 trong lần đầu tiên góp mặt cho ĐTQG hơn 2 năm trước, giờ đây chiếc áo đó đã thuộc về Xavi của đội chủ sân Nou Camp.

 

Chiếc áo số 4 ưa thích của Cesc sắp tới được trao cho Marchena (Valencia) và dự kiến trong tương lai sẽ là của Ramos (Real Madrid). Ngoài ra còn một thay đổi nhỏ trên chiếc áo của cựu thành viện đội trẻ Barcelona là phía trên số 10 sẽ được in tên “Fabregas” chứ không phải là “Cesc” như thường lệ.

 

Trong khi đó, chiếc áo số 7 huyền thoại của cựu đội trưởng Raul lúc này sẽ thuộc về David Villa (Valencia), bới cánh chim đầu đàn của “Kền kền trắng” đã không được Aragones dẫn theo đến Áo và Thụy Sĩ lần này.

 

Ngoài ra, không còn sự thay đổi nào về số áo của các cầu thủ TBN nữa.

 

Danh sách đăng ký  số áo của ĐT Tây Ban Nha

1. Casillas     2. Albiol      3. Navarro         4. Marchena

5. Puyol        6. Iniesta    7. Villa             8. Xavi

9. Torres      10. Cesc     11. Capdevila    12. Cazorla

13. Palop      14. Alonso   15. Ramos        16. García

17. Guiza      18. Arbeloa  19. Senna        20. Juanito

21. Silva       22. De la Red  23. Reina

 

Thu Hằng