Đội hình lão tướng kỳ vọng toả sáng tại Euro 2008

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Euro 2008 không chỉ là sân chơi của những chàng trai trẻ như Ronaldo hay Fabregas. Vẫn còn rất nhiều cựu binh đến Áo và Thụy Sỹ với mong muốn tìm kiếm vinh quang Châu Âu. Ai sẽ có vinh dự trở thành “ngôi sao Hôm” đó?</P>

 

Thủ môn: Antonis Nikopolidis (Hy Lạp)

 

Thủ thành 37 tuổi chắc chắn sẽ phải làm việc hết công suất nếu muốn giúp đội nhà bảo vệ thành công ngôi vô địch Châu Âu. Cản phá thành công 3 trong số 6 quả phạt đền phải đối mặt tại giải VĐQG Hy Lạp mùa bóng vừa qua, thủ môn có ngoại hình rất giống tài tử George Clooney này nhiều khả năng sẽ trở thành người hùng trên chấm 11m.

 

Hậu vệ

 

Cosmin Contra (Romania)

 

Cựu cầu thủ của AC Milan và West Brom đã có sự trở lại tuyệt vời trong màu áo Getafe. Điểm mạnh của hậu vệ phải 32 tuổi này chính là khả năng hỗ trợ tấn công và ghi những bàn thắng quyết định. Các cầu thủ Bayern Munich có lẽ biết rõ điều này hơn ai hết khi phải đối mặt với Contra tại Bán kết UEFA Cup.

 

Joan Capdevilla (Tây Ban Nha)

 

Tên tuổi của hậu vệ 30 tuổi này không còn xa lạ với các khán giả của La Liga và Champions League. Vững chắc bên hành lang cánh trái của Villarreal, là sự lựa chọn ưa thích của HLV Luis Aragones trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha, Capdevilla được kỳ vọng sẽ toả sáng tại sân chơi châu lục.

 

Đội hình lão tướng kỳ vọng toả sáng tại Euro 2008 - 1

Ở tuổi 30, Mellberg (trái) vẫn tỏ ra sung sức.

 

Olof Mellberg (Thụy Điển)

 

Mùa giải tới, các CĐV Aston Villa sẽ phải làm quen với việc thiếu vắng “hòn đá tảng” này nơi hàng phòng ngự đội nhà sau do Mellberg gần như chắc sẽ “cập bến” Juventus vào mùa tới. Pavel Pobgreniak hay Fernando Torres chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn nếu muốn chọc thủng lưới Thụy Điển khi phải đối mặt với “người Viking” 30 tuổi này.

 

Robert Kovac (Croatia).

 

Điểm mạnh của đội trưởng đội tuyển Croatia chính là khả năng thi đấu khôn ngoan, biết chỉ huy hàng phòng ngự và “đọc trận đấu”. Kinh nghiệm thi đấu nhiều năm tại Bundesliga trong màu áo Dortmund của trung vệ 34 tuổi chắc chắn sẽ vô cùng cần thiết khi Croatia của anh phải đối mặt với ĐT Đức.

 

Tiền vệ

 

Konstantin Zyrianov (Nga)

 

Zyrianov đã có một mùa giải tuyệt vời cùng Zenit tại đấu trường Châu Âu. Việc ghi được những bàn thắng quan trọng cũng như khả năng bao sân của tiền vệ này thật đáng khâm phục ở độ tuổi 30.

 

 

Đội hình lão tướng kỳ vọng toả sáng tại Euro 2008 - 2

Zyrianov(phải) sẽ đưa giấc mơ Nga thành hiện thực?

 

Jacek Kryznowek (Ba Lan)

 

Tiền vệ CLB Wolfburg chắc chắn là cầu thủ nổi bật nhất trong đội hình đội tuyển Ba Lan ở vòng loại với khả năng ghi bàn “bẩm sinh” của mình. Kryznowek đã 2 lần đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Ba Lan bất chấp việc thường xuyên bị chấn thương hành hạ. Cầu thủ 32 tuổi đang hoàn toàn nhận được sự tin tưởng từ HLV Leo Beenhakker

 

Mehmet Aurelio (Thổ Nhĩ Kỳ)

 

Vai trò của cầu thủ gốc Brazil trong đội hình Thổ Nhĩ Kỳ có thể được so sánh với Gilberto Silva tại Arsenal trong thời kỳ đỉnh cao phong độ. Tuân thủ chặt chẽ ý đồ của HLV cộng với lối chơi đầy sức mạnh, tiền vệ 31 tuổi chính là khắc tinh của những chuyên gia “làm bóng”.

 

Tiền đạo

 

Libor Sionko (CH Séc)

 

Cầu thủ vô danh ở những giải đấu lớn trước đây đến Euro 2008 với tư cách là một trong những tiền đạo đang “vào phom” nhất của CH Séc. Sionko sẽ là con bài quan trọng bên cánh phải trong lối chơi phản công mà HLV Karel Bruckner xây dựng cho dù đã ở độ tuổi 31.

 

Antonio Di Natale (Italia)

 

Xuất hiện khá muộn trong màu áo thiên thanh nhưng Di Natale lại là người mang lại may mắn cho đội quân của HLV Donadoni ở vòng loại. Khả năng dứt điểm tuyệt vời bằng chân phải của tiền đạo trái 30 tuổi này sẽ là vũ khí lợi hại trong đội đình 4-3-3 của Italia.

 

Đội hình lão tướng kỳ vọng toả sáng tại Euro 2008 - 3

Klose sẽ lại là Vua phá lưới ?

 

Miroslav Klose (Đức)

 

Tròn 30 tuổi vào ngày 6/9 tới, Vua phá lưới của 2 VCK World Cup gần đây vẫn là một trong những ứng cử viên tiềm tàng cho danh hiệu này tại Euro 2008. Khả năng dứt điểm ngày càng đa dạng của Klose chính là cơ sở để các CĐV Đức tin tưởng vào điều này.

 

Euro 2004 kết thúc với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải thuộc về một cầu thủ đã 32 tuổi - Theo Zagorakis (Hy Lạp). Một bất ngờ tương tự liệu có xảy ra tại Áo và Thụy Sỹ ?

 

Nhật Minh