1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Yemen: Phiến quân bao vây dinh thự của Thủ tướng

Chính phủ Yemen hôm qua (19/1) cho biết, phiến quân Shiite đã bao vây dịnh thự của Thủ tướng Khalid Bahah ở thủ đô Sanaa.

Người phát ngôn chính phủ Yemen Rajih Badi cho biết, các tay súng Houthis đã kiểm soát tất cả 3 cửa ngõ đi vào Dinh Cộng hòa, vốn là nơi ở của Thủ tướng Khalid Bahah kể từ khi lên nắm quyền tháng 10 năm ngoái. Trước đó vài giờ, đoàn xe của Thủ tướng Bahah cũng bị tấn công khiến 9 người thiệt mạng, nhưng ông đã thoát nạn.
 
Yemen hiện đang rơi vào tình trạng bất ổn (Nguồn: AFP/TTXVN)
Yemen hiện đang rơi vào tình trạng bất ổn (Nguồn: AFP/TTXVN)

Người phát ngôn chính phủ Yemen kêu gọi tổ chức một cuộc họp khẩn trong sáng nay, theo giờ địa phương, để xây dựng một lộ trình chấm dứt bạo lực sau nhiều ngày giao tranh giữa phiến quân Houthis và quân đội.

Hiện nhóm phiến quân theo dòng Hồi giáo Shiite này đang tỏ ra chiếm ưu thế, khi bắt cóc được một thân tín của Tổng thống Abdrabuh Mansur Hadi, chiếm một căn cứ quân sự gần dinh Tổng thống ở thủ đô Sanaa và kiểm soát cơ quan truyền thông quốc gia.

Liên đoàn Arập, Mỹ và Anh đã bày tỏ quan ngại rằng những diễn biến mới nhất ở Yemen có thể đẩy đất nước này vào tình trạng vô chính phủ.

Căng thẳng ở Sanaa gia tăng kể từ khi phiến quân người Houthis bắt cóc quan chức cấp cao của chính phủ phụ trách về đối thoại dân tộc, ông Ahmed Awad bin Mubarak để lấy thông tin về dự thảo Hiến pháp sửa đổi mà ông đang xem xét.

Nhóm phiến quân này cho rằng, điều này có thể ngăn chặn việc vi phạm thỏa thuận do Liên Hợp Quốc làm trung gian, trong đó nêu rõ chính phủ mới thành lập phải có một cố vấn cho Tổng thống là người Houthis để đổi lại việc các tay súng Houthis rút khỏi những vị trí chiến lược hiện nay.

Vụ bắt cóc quan chức cấp cao của chính phủ phụ trách về đối thoại dân tộc xảy ra chỉ ít ngày, trước khi dự thảo Hiến pháp mới được công bố, trong đó chia Yemen thành 6 khu vực. Tuy nhiên, phiến quân Houthis phản đối phương án này vì cho rằng điều này tạo ra sự phân chia khu vực giàu nghèo./.

Theo Diệu Hương/VOV-Trung tâm Tin