1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Y tá Đức thú nhận giết 30 người bằng tiêm thuốc quá liều

(Dân trí) - Một cựu y tá ở Đức đã thú nhận giết hại 30 bệnh nhân bằng tiêm thuốc quá liều tại bệnh viện nơi anh ta này từng làm việc.

Niels H lấy giấy che mặt trong lần ra tòa hồi tháng 11/2014. (Ảnh:
Niels H lấy giấy che mặt trong lần ra tòa hồi tháng 11/2014. (Ảnh: Getty, BBC)

Hãng tin BBC cho biết, nam y tá 38 tuổi được cho là đã thú nhận cướp đi sinh mạng của các bệnh nhân bằng cách tiêm quá liều một loại thuốc điều trị bệnh tim.

Nam y tá đã thừa nhận hành động của mình với một chuyên gia y tế, người đã cung cấp các thông tin tại tòa.

Các nhân viên điều tra cho hay động cơ của y tá là nhằm nâng cao các kỹ năng hồi sức của mình.

Cựu y tá đã bị đưa ra xét xử từ tháng 9 năm ngoái và bị cáo buộc tội giết người và âm mưu giết người.

Anh ta bị cho là đã giết hại 3 bệnh nhân và âm mưu cướp đi mạng sống của 2 người khác tại một bệnh viện ở Delmenhorst, gần Bremen thuộc miền bắc nước Đức.

Nhưng một chuyên gia về tâm thần cho biết với tòa án tại thành phố Oldenburg lân cận rằng anh ta đã thú nhận giết hại 30 người. Các trường hợp bệnh nhân bị tiêm thuốc quá liều xảy ra trong giai đoạn từ 2003-2005.

Trong 60 trường hợp khác, nam y tá cũng tiêm thuốc quá liều cho bệnh nhân nhưng đã cố gắng cứu sống họ.

Cảnh sát đang điều tra hơn 100 cái chết khả nghi khác tại bệnh viện Delmenhorst.

Y tá, được giới chức cho biết có tên viết tắt là Niels H, từng bị kết án tù 7 năm rưỡi vào năm 2008 vì âm mưu giết người.

An Bình
Theo BBC