1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Xung đột toàn diện trên bờ vực bùng nổ ở "chảo lửa" Trung Đông

Thành Đạt

(Dân trí) - Chuyên gia nhận định nguy cơ xảy ra xung đột toàn diện giữa Israel và Li Băng có xu hướng tăng cao, khi các bên đều đưa ra cảnh báo cứng rắn.

Xung đột toàn diện trên bờ vực bùng nổ ở chảo lửa Trung Đông - 1

Xe quân sự Israel (Ảnh: Reuters).

"Một cuộc xung đột toàn diện có thể xảy ra. Khả năng xảy ra xung đột đã tăng lên trong vài tháng qua. Các hoạt động chuẩn bị quân sự của Israel trên mặt trận phía bắc vẫn tiếp tục không ngừng nghỉ. Một phần đáng kể vũ khí mà Israel nhận được từ Mỹ để thay thế những vũ khí mà họ đã sử dụng ở Dải Gaza được chuyển hướng đến mặt trận phía bắc", Grigory Lukyanov, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Ả Rập và Hồi giáo thuộc Viện Nghiên cứu Phương Đông, Viện Hàn lâm Khoa học Nga, nói với hãng tin Tass hôm 29/7.

"Cùng với đó, các cuộc tấn công có hệ thống vào khu vực biên giới, trên lãnh thổ Syria, nơi các chuyên gia quân sự từ Iran đang ở đó, các cơ sở của Hezbollah ở Li Băng, cũng như lãnh thổ Yemen và một số dấu hiệu khác cho thấy Israel ít nhất đã sẵn sàng duy trì cường độ của các hoạt động tác chiến ở mức hiện tại. Tất nhiên, tuyên bố của các lãnh đạo chính trị hiện tại dưới thời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng cho thấy sự sẵn sàng của họ trong việc mở rộng hơn nữa các hoạt động chiến đấu trên lãnh thổ Li Băng", chuyên gia Lukyanov nhận định.

Theo chuyên gia, mục tiêu của Israel là gây ra thiệt hại quân sự tối đa cho các đối thủ của mình: không chỉ Hamas, mà cả Hezbollah và các nhóm thân Iran dọc theo toàn bộ biên giới của Israel trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

"Bối cảnh thuận lợi do Tổng thống Joe Biden tạo ra, trong đó Mỹ đã hợp pháp hóa bất kỳ hành động nào mà Israel cho là phù hợp, sẽ chấm dứt. Bất kỳ tổng thống mới nào, dù là bà Kamala Harris, hay ông Donald Trump, hay một ứng cử viên thứ ba nào đó, đều sẽ buộc phải thay đổi chính sách của Mỹ theo một cách nào đó. Ông Biden đã trở thành tổng thống ủng hộ Israel nhất trong lịch sử Mỹ", chuyên gia Lukyanov nói thêm.

"Nếu mục tiêu của Israel là gây ra thiệt hại và tổn hại tối đa mà không kiểm soát lãnh thổ, không tiêu diệt Hezbollah như một tổ chức, thì những mục tiêu này hoàn toàn có thể đạt được, và do đó, giới lãnh đạo Israel có thể thực hiện được. Sau tất cả những gì đã xảy ra ở Dải Gaza, thiệt hại về chính trị, thiệt hại về danh tiếng sẽ không đáng kể", chuyên gia Nga cho biết.

Xung đột toàn diện trên bờ vực bùng nổ ở chảo lửa Trung Đông - 2

Bản đồ Israel (Ảnh: BBC)

Ông Lukyanov cũng bình luận về lời kêu gọi của chính quyền Mỹ đối với Israel nhằm kiềm chế mọi hành động có thể dẫn đến leo thang hơn nữa. Ông nhớ lại rằng những lời kêu gọi như vậy đã được đưa ra trong một thời gian dài, nhưng không có tác dụng đối với Israel.

"Chúng ta đã được nghe thấy thực tế kể từ tháng 3 - tháng 4 liên quan đến hoạt động quân sự (của Israel) đang diễn ra ở Gaza. Khi đó, giới lãnh đạo Mỹ đã dùng đến ngoại giao con thoi và các tuyên bố chính thức của Bộ Ngoại giao để vạch ra nhiều "lằn ranh đỏ" mà Israel không được phép vượt qua. Nhưng đã nhiều tháng trôi qua và những lằn ranh này đã bị bỏ lại phía sau. Israel đang tiến hành các hoạt động quân sự của mình và trên thực tế, phớt lờ các tuyên bố của chính quyền Mỹ", ông Lukyanov chỉ ra.

Vào tối 27/7, quân đội Israel đã ghi nhận một cuộc pháo kích quy mô lớn vào phía bắc nước này từ lãnh thổ Li Băng. Một trong những quả tên lửa đã phát nổ tại một sân bóng đá ở Majdal Shams, nơi có trẻ em vào thời điểm đó. 12 người đã thiệt mạng và khoảng 40 người khác bị thương.

Chính quyền Israel đổ lỗi cho Li Băng và phong trào Hezbollah về vụ việc, cảnh báo sẽ có phản ứng cứng rắn. Tuy nhiên, Hezbollah đã phủ nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Hezbollah sơ tán các vị trí

Hezbollah đã sơ tán các vị trí ở phía nam và phía đông Li Băng sau khi Israel đe dọa sẽ trả đũa. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố sẽ "tấn công mạnh vào đối thủ" và để ngỏ một cuộc chiến tổng lực. 

"Hezbollah đã sơ tán một số vị trí ở phía nam và thung lũng Bekaa mà họ cho rằng có thể là mục tiêu của Israel", nguồn tin thân cận với nhóm này nói với AFP.

Hezbollah hiện diện dày đặc ở thung lũng Bekaa, phía đông Li Băng, giáp với Syria, và ở phía nam Li Băng, nơi tổ chức này đã tiến hành các cuộc tấn công gần như hàng ngày vào các vị trí của Israel kể từ tháng 10/2023 để ủng hộ đồng minh Hamas.

Hezbollah cũng được triển khai ở Syria, nơi lực lượng này đã chiến đấu trong nhiều năm để ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad.

Đài quan sát nhân quyền Syria, một tổ chức giám sát xung đột, cho biết các nhóm ủng hộ Iran và các chiến binh liên kết với Hezbollah đã "di tản khỏi vị trí" của họ ở phía nam thủ đô và vùng nông thôn Damascus, cũng như ở một số khu vực thuộc Cao nguyên Golan do Syria kiểm soát, để chuẩn bị cho "các cuộc không kích tiềm tàng của Israel".

Theo đài quan sát có trụ sở tại Anh, Hezbollah đã từ bỏ các vị trí ở Syria vào đầu tháng 6 sau các cuộc đột kích của Israel.

Hãng hàng không Middle East Airlines của Li Băng thông báo điều chỉnh lại một số chuyến bay vào ngày 28/7 và 29/7, với "lý do kỹ thuật liên quan đến rủi ro bảo hiểm chuyến bay". Trong cuộc chiến năm 2006 giữa Israel và Hezbollah, Israel đã tấn công sân bay Beirut, sân bay quốc tế duy nhất của Li Băng.

Theo thống kê của AFP, các cuộc giao tranh xuyên biên giới kể từ tháng 10 năm ngoái đã khiến ít nhất 527 người ở Li Băng thiệt mạng, trong đó hầu hết là binh sĩ nhưng cũng bao gồm 104 dân thường.

Về phía Israel, 22 binh sĩ và 24 dân thường đã thiệt mạng, theo chính quyền Israel.

Theo thống kê của AFP, các cuộc không kích của Israel  khiến ít nhất 25 chiến binh Hezbollah thiệt mạng ở Syria kể từ khi xung đột ở Gaza nổ ra. 

Theo Tass, AFP