1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xung đột leo thang, Ukraine căng mình giữ phòng tuyến trước hỏa lực Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Ukraine tuyên bố lực lượng vũ trang nước này đã đạt được một số bước tiến ở mặt trận phía nam, trong khi cường độ giao tranh ở miền Đông vẫn khốc liệt.

Xung đột leo thang, Ukraine căng mình giữ phòng tuyến trước hỏa lực Nga - 1

Binh sĩ Ukraine khai hỏa vũ khí ở Donetsk hôm 7/8 (Ảnh: Reuters).

"Lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục tiến hành chiến dịch tấn công theo hướng Melitopol và Berdiansk. Họ đã đạt được thành công một phần ở các khu vực Urozhaine, Pryiutne và Verbove. Bây giờ, họ củng cố các vị trí đã giành được", Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar thông báo trên Telegram hôm 9/8.

Theo bà Maliar, trong khi các lực lượng Ukraine đạt được một số bước tiến thành công ở mặt trận phía nam, họ vẫn tiếp tục "tiến hành các hoạt động tấn công ở sườn phía nam xung quanh thành phố Bakhmut, củng cố các vị trí đã giành được".

Thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk hiện vẫn là một trong những mặt trận giao tranh khốc liệt nhất, dù Nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn thành phố miền Đông Ukraine này từ tháng 5.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, tướng Igor Konashenkov, tuyên bố các lực lượng Nga đã đẩy lùi 5 cuộc tấn công của quân đội Ukraine ở khu vực Donetsk trong ngày 9/8.

"Có tới 370 binh sĩ Ukraine, 2 xe tăng, 6 phương tiện chiến đấu bọc thép, 4 phương tiện cơ giới, 2 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất, 1 pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất và 1 lựu pháo D-20 đã bị phá hủy trong ngày 24 giờ qua (ở Donetsk)", tướng Konashenkov xác nhận.

Xung đột leo thang, Ukraine căng mình giữ phòng tuyến trước hỏa lực Nga - 2

Vị trí các thành phố ở Ukraine (Ảnh: NYT).

Ngoài ra, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Maliar cho biết các lực lượng Nga đang tập trung sự chú ý vào khu vực xung quanh thành phố Kupyansk ở vùng Kharkov. Ukraine đã giành quyền kiểm thành phố từ lực lượng Nga vào mùa thu năm ngoái và gần đây pháo kích gia tăng tại khu vực này.

"Cho đến nay, hướng Kupyansk vẫn là hướng tấn công chính của đối phương. Tại đây, đối phương đã thành lập một nhóm tấn công và đang cố gắng tiến công, nhưng không thành công", Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine nói, đồng thời cho biết tình hình giao tranh "khó khăn nhưng vẫn trong tầm kiểm soát".

"Mục tiêu của đối phương trên hướng Kupyansk là chọc thủng tuyến phòng thủ của quân đội chúng ta và tiến thẳng đến Kupyansk. Cường độ giao tranh và pháo kích của đối phương rất cao. Đôi khi có thể có một số thay đổi về tình hình tại một số vị trí mỗi ngày", bà Maliar tuyên bố.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng quân sự nước này đã gây tổn thất đáng kể cho Ukraine tại mặt trận Kupyansk trong 24 giờ.

"Ở hướng Kupyansk, các nhóm tấn công của lực lượng tác chiến phía tây đã tận dụng kết quả của các cuộc không kích và pháo binh, tiếp tục tấn công trên một mặt trận rộng lớn và cải thiện vị trí chiến thuật của họ", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga nói.

Theo tướng Konashenkov, tổn thất của Ukraine ở khu vực Kupyansk lên tới 75 binh sĩ, 2 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe cơ giới, hệ thống pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất và trạm radar phản pháo AN/TPQ-50 do Mỹ sản xuất.

Ở hướng nam Donetsk, tướng Konashenkov tuyên bố các lực lượng Nga đã loại bỏ khoảng 180 binh sĩ Ukraine, 1 xe tăng, 3 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe bán tải, hệ thống pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất, 2 hệ thống Giatsint-B và 1 lựu pháo cơ giới Akatsiya trong một ngày.

Trong bài phát biểu vào tối 8/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận cuộc phản công của Kiev không dễ dàng và "có lẽ diễn ra chậm hơn" so với kỳ vọng. Ông Zelensky cho biết các lực lượng Ukraine phải đối mặt với hàng loạt khó khăn.

"Ở một số khu vực chúng tôi gặp các bãi mìn, ở một số khu vực chúng tôi gặp những khó khăn về kỹ thuật, ở một số khu vực chúng tôi phải chờ đợi rất lâu, hoặc có những vấn đề phức tạp khác", ông Zelensky nói.

Theo Tass, CNN