1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xung đột leo thang, Israel ra "tối hậu thư" cho Hezbollah

Thành Đạt

(Dân trí) - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ra "tối hậu thư" với lực lượng Hezbollah ở Li Băng trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau các vụ đụng độ ở biên giới.

Xung đột leo thang, Israel ra tối hậu thư cho Hezbollah - 1

Khói bốc lên ở phía bắc Gaza sau trận tập kích của Israel hôm 16/10 (Ảnh: AFP).

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 7/1 tuyên bố nước này sẵn sàng giải quyết cuộc xung đột với lực lượng Hezbollah ở Li Băng thông qua các biện pháp chính trị. Tuy nhiên, tuyên bố của nhà lãnh đạo Israel được xem là "tối hậu thư" dành cho Hezbollah, theo trang tin quân sự Avia Pro.

Ông Netanyahu nhấn mạnh trong trường hợp nỗ lực thất bại, Israel sẽ xem xét các phương án "khác". Ông kêu gọi Hezbollah rút ra bài học từ lực lượng Hamas, đồng thời nhấn mạnh quyết tâm bảo vệ công dân của Israel.

Những tuyên bố của Thủ tướng Israel được đưa ra sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) báo cáo các cuộc tấn công nhằm vào một đơn vị Hezbollah gần thành phố Marwahin và đối phó với các cơ sở quân sự của phong trào này ở miền nam Li Băng.

Mục đích của Israel nhằm đối phó với các hành động của Hezbollah, vốn gây ra mối đe dọa cho an ninh của Israel.

Ngoài ra, quân đội Israel còn tuyên bố chặn một máy bay từ Li Băng tiến vào Israel tại khu vực Even Menachem ở phía bắc. Điều này cho thấy sự cảnh giác cao độ của IDF trước mọi mối đe dọa tiềm tàng.

Kể từ khi cuộc chiến Hamas - Israel nổ ra vào ngày 7/10/2023, biên giới chung giữa Israel và Li Băng thường xuyên xảy ra các cuộc đụng độ, chủ yếu là giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah, đồng minh của Hamas tại Dải Gaza.

Theo thống kê của AFP, gần 3 tháng giao tranh xuyên biên giới đã khiến 175 người ở Li Băng thiệt mạng, trong đó có 129 chiến binh Hezbollah, nhưng cũng có hơn 20 dân thường. Trong số những dân thường thiệt mạng có 3 nhà báo.

Theo chính quyền Israel, ở miền bắc Israel, 9 binh sĩ và ít nhất 4 dân thường đã thiệt mạng.

Hezbollah đã nhận trách nhiệm về việc sử dụng máy bay không người lái có vũ trang để tấn công các vị trí quân sự của Israel dọc biên giới phía bắc của Israel trong những ngày gần đây.

Thủ tướng Israel đã lên tiếng xác nhận các cuộc giao tranh ở biên giới Israel - Li Băng, đồng thời cảnh báo những ai muốn mở rộng các cuộc tấn công chống lại lực lượng Israel đều đang "đùa với lửa".

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cũng cảnh báo Hezbollah "sắp mắc phải một sai lầm nghiêm trọng", nếu nhóm này tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công gần biên giới phía bắc của Israel.

Hezbollah là nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Shia được Iran hậu thuẫn và cũng là một đảng chính trị lớn hoạt động tại Li Băng.

Mối đe dọa từ Hezbollah gây lo ngại cho Israel do tiềm lực quân sự của nhóm này vượt trội hơn Hamas. Ước tính Hezbollah sở hữu 150.000-200.000 rocket, đủ sức tấn công hàng loạt mục tiêu khắp lãnh thổ mà Israel kiểm soát trong thời gian dài.

Mỹ đã bày tỏ lo ngại về mặt trận thứ hai ở biên giới Israel - Li Băng, nếu lực lượng Hezbollah tham chiến. Trong khi đó, lực lượng Hezbollah tuyên bố đã "chuẩn bị đầy đủ" để tham gia cùng Hamas trong cuộc chiến chống lại Israel vào thời điểm thích hợp. 

Một báo cáo của Cơ quan Tình báo Quốc phòng (DIA) ở Washington, Mỹ cho thấy lực lượng Israel sẽ "khó thành công" trong cuộc chiến ở hai mặt trận chống lại Hamas ở Gaza và Hezbollah ở Li Băng.

Theo Avia Pro