1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xung đột khắp Đông Ukraine, chiến dịch của Nga vào giai đoạn "dữ dội nhất"

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố chiến dịch quân sự của Nga bước vào giai đoạn dữ dội nhất, đặc biệt tại mặt trận miền Đông.

Xung đột khắp Đông Ukraine, chiến dịch của Nga vào giai đoạn dữ dội nhất - 1

Lực lượng thân Nga tại Donetsk, Đông Ukraine (Ảnh: Reuters).

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksandr Motuzyanyk ngày 24/5 cho biết, quân đội Nga đang nỗ lực triển khai cuộc chiến tổng lực để bao vây các lực lượng Ukraine ở 2 thành phố Severodonetsk và Lysychansk nằm 2 bên bờ sông Siverskiy Donets ở miền Đông Ukraine.

Ông Motuzyanyk nói rằng, Severodonetsk và Lysychansk đã trở thành 2 chiến trường trọng điểm và các lực lượng Nga đã tiến công từ 3 hướng để bao vây 2 thành phố này. Ông Motuzyanyk cũng khẳng định, các lực lượng Nga vẫn chưa từ bỏ nỗ lực vượt sông Siverskiy Donets.

"Đối phương đã tập trung nỗ lực tiến hành một cuộc tấn công nhằm bao vây Lysychansk và Severodonetsk", ông Serhiy Gaidai, thống đốc tỉnh Lugansk (thuộc vùng Donbass), cho biết.

"Cường độ hỏa lực ở Severodonetsk đã tăng lên gấp nhiều lần, đơn giản là họ đang phá hủy thành phố", ông Gaidai nói thêm, đồng thời cho biết hiện có khoảng 15.000 người trong thành phố và quân đội Ukraine vẫn kiểm soát Severodonetsk.

Trước đó, quân đội Ukraine đã chặn đà tiến công của Nga bằng việc cho nổ tung 2 cầu phao vượt sông Siverskyi Donets. Cầu bắc qua sông Siverskyi Donets là cây cầu chạy từ Tây sang Đông nối hai tỉnh miền Đông Ukraine là Donetsk và Lugansk. Các nguồn tin của Ukraine nói rằng, những ngày gần đây, khoảng 50 xe quân sự và hàng nghìn binh sĩ của Nga tìm cách vượt sông này. Đây được coi là một trong những mắt xích quan trọng trong chiến lược của Nga nhằm tiến công từ phía Tây vào sâu miền Đông Ukraine.

Xung đột khắp Đông Ukraine, chiến dịch của Nga vào giai đoạn dữ dội nhất - 2

Ảnh chụp vệ tinh cho thấy hai cầu phao của Nga bắc qua sông Severskiy Donets ở miền Đông Ukraine bị phá hủy (Ảnh: BlackSky).

Việc di chuyển qua các địa hình lãnh thổ ở miền Đông Ukraine có thể coi là một trong những thách thức lớn về hậu cần đối với đà tiến quân của Nga. Tại các vùng xa hơn hoặc những nơi mà các cây cầu bị Ukraine phá hủy, quân đội Nga buộc phải sử dụng đến cầu phao để vượt sông.

Các phóng viên của hãng tin Reuters đã ghi nhận các cuộc pháo kích dữ dội trên đường cao tốc hướng về Lysychansk vào hôm 23/5. Xe bọc thép, xe tăng và bệ phóng rocket của Ukraine đang di chuyển về phía tiền tuyến, cùng với xe chở binh sĩ.

Ở Slovyansk, một trong những thành phố lớn nhất ở vùng Donbass hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine, tiếng còi báo động không kích vang lên vào sáng 24/5 nhưng đường phố vẫn nhộn nhịp. Trong khi đó, 2 xe buýt chạy về phía thị trấn tiền tuyến ở Lyman để sơ tán dân thường khỏi các cuộc pháo kích dữ dội.

Ukraine công bố video phá hủy đoàn xe quân sự Nga tìm cách vượt sông

Thống đốc tỉnh Donetsk (thuộc vùng Donbass) Pavlo Kyrylenko ngày 24/5 cho biết, lực lượng Nga đã kiểm soát 3 thị trấn ở tỉnh này, trong đó có Svitlodarsk. Svitlodarsk là thị trấn cách thành phố Severodonetsk khoảng 80 km về phía tây nam - nơi đang bị quân đội Nga bao vây và tấn công từ nhiều phía. 

Các nguồn tin cho biết, binh sĩ Nga đã vào Svitlodarsk và treo cờ Nga ở tòa nhà chính quyền. Ông Kyrylenko xác nhận, lực lượng Ukraine đã rút khỏi thị trấn này. 

Nga hiện kiểm soát vùng lãnh thổ rộng lớn đông và nam Ukraine, nhưng vẫn chưa đạt được mục tiêu kiểm soát toàn bộ Lugansk và Donetsk - hai khu vực mà lực lượng ly khai thân Nga đã kiểm soát một phần. Giới chức Ukraine cho biết quân đội Nga gần đây bắt đầu tấn công tổng lực vào Donbass nhằm bao vây lực lượng Ukraine ở miền Đông và tiến tới kiểm soát hoàn toàn Donetsk và Lugansk.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nhận định, cuộc tấn công của Nga ở mặt trận miền Đông Ukraine hiện nay có thể coi là "lớn nhất" ở châu Âu kể từ Thế chiến 2. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng cho biết, cuộc chiến khốc liệt nhất đang diễn ra ở Donbass và vài tuần tới sẽ là giai đoạn vô cùng thách thức đối với Ukraine. 

Tổng thống Zelensky thừa nhận, tình hình ở Donbass "rất khó khăn" bởi Nga sở hữu lượng vũ khí áp đảo Ukraine tới 20 lần.

Theo Tổng thống Zelensky, mỗi ngày khoảng 50-100 binh sĩ của Ukraine tử trận ở miền Đông. Do vậy, ông hối thúc phương Tây tiếp tục hỗ trợ vũ khí giúp Ukraine đối phó với chiến dịch quân sự của Nga.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine