1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xuất hiện cường quốc mới về nghiên cứu và phát triển

(Dân trí) - Theo bản báo cáo mới công bố của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OSCE) thì năm 2006, một cường quốc mới đã nổi lên, vượt qua Nhật Bản chiếm vị trí thứ 2 trên thế giới về đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, chỉ sau Mỹ.

Dễ đoán ra đó chính là Trung Quốc. Trong những năm qua, Trung Quốc đặc biệt chú trọng đến lĩnh vực nghiên cứu với tham vọng từ vị thế là "công xưởng của thế giới" trở thành "nguồn tri thức của thế giới".

 

Theo bản báo cáo của OSCE thì năm 2006 Trung Quốc đã dành khoảng 13 tỷ USD để đầu tư cho nghiên cứu và phát triển. Khoản ngân quỹ này đã vượt xa Nhật Bản và chỉ đứng sau Mỹ.

 

Ước tính trong giai đoạn 1995 - 2006, tỷ trọng ngân sách của Trung Quốc dành cho lĩnh vực này đã tăng gấp đôi, từ 0,6% lên 1,23% tổng sản phẩm quốc nội. Số chuyên gia nghiên cứu của Trung Quốc cũng lên đến 926.000 người, tăng 77%.

 

Trong một thông cáo báo chí, trưởng phòng chính sách khoa học và công nghệ của OSCE cho biết: "Có thể nói việc sử dụng ngân quỹ và số lượng các nhà nghiên cứu khoa học cho lĩnh vực này của Trung Quốc có bước nhảy vọt thần kỳ trong những năm qua".

 

Vị trưởng chi nhánh nói thêm nhân dịp công bố bản báo cáo "Triển vọng khoa học, công nghệ và công nghiệp thế giới" của năm 2006: "Để không bị bỏ xa, các nước thành viên trong OSCE  sẽ phải tăng cường hiệu quả của hệ thống nghiên cứu - cải tổ và phải tìm ra phương cách mới để kích thích cải tổ trong xu thế quốc tế ngày càng cạnh tranh".

 

H.H

Theo Le Figaro