1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xôn xao tấm thẻ của ông Putin thời còn hoạt động tình báo ở Đức

(Dân trí) - Truyền thông Đức đã gây xôn xao khi bất ngờ đăng tải hình ảnh tấm thẻ được cho là của Tổng thống Nga Vladimir Putin khi ông còn hoạt động tình báo ở Đông Đức vào những năm 1980. Điện Kremlin đã buộc phải lên tiếng.


Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Sputnik)

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Sputnik)

Báo Bild của Đức ngày 11/12 đăng tải một bức ảnh được cho là thẻ nhận dạng nhân viên của Cơ quan tình báo Cộng hòa Dân chủ Đức (Đông Đức) Stasi phát hành cho ông Putin khi ông còn là một điệp viên Liên Xô KGB ở Dresden thời kỳ Chiến tranh lạnh.

Tấm thẻ màu xanh có tên của Stasi cùng với ảnh chân dung của ông Putin kèm mã số nhận dạng bên dưới.

Theo Bild, tấm thẻ này được tìm thấy trong kho hồ sơ của Stasi và tấm thẻ được phát hành cho Thiếu tá Vladimir Putin vào ngày 31/12/1985 và có hiệu lực đến cuối năm 1989.


Thẻ nhân viên Stasi được cho là phát hành cho ông Putin những năm 1980. (Ảnh: RIA)

Thẻ nhân viên Stasi được cho là phát hành cho ông Putin những năm 1980. (Ảnh: RIA)

Ngay sau khi hình ảnh tấm thẻ xuất hiện trên báo Bild, nó đã kéo theo những suy đoán về thời gian hoạt động tình báo của ông Putin ở Đông Đức. Konrad Felber, người phụ trách nghiên cứu kho hồ sơ Stasi, nói: "Nếu tấm thẻ này là thật, điều đó có nghĩa là khi ông Putin hoạt động ở Đức, ông ấy sẽ che giấu được thân phận là điệp viên KGB".

Quan chức này cho rằng, điều đó giúp ông Putin thuận lợi trong việc tuyển dụng điệp viên - một trong các vai trò của ông khi làm việc cho KGB. Tuy nhiên, tấm thẻ cũng khiến nhiều người đặt ra câu hỏi, thời gian đó, ông Putin có trực tiếp làm việc cho Stasi hay không.

Trong khi đó, nhiều người đã đặt ra nhiều nghi vấn về tính xác thực của tấm thẻ. Một số người lưu ý đến chi tiết rằng, trong bức ảnh chân dung gắn với tấm thẻ, ông Putin không nhìn thẳng về phía trước mà có vẻ nhìn sang bên phải, điều không thường thấy ở một thẻ nhận dạng.

Một chi tiết khác cũng được chú ý đến là chiếc cà vạt ông Putin thắt dường như là một trong những chiếc cà vạt ông yêu thích khi còn ở Đức. Ông cũng từng được nhìn thấy đeo cà vạt này trong các bức ảnh chụp cùng gia đình.

Về phần mình, Tướng về hưu của Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) Alexander Mikhailov bình luận với hãng tin RIA Novosti rằng, báo Bild có thể đưa ra bất cứ giả thuyết nào mà họ muốn, song nhiều khả năng tấm thẻ chỉ là một loại giấy tờ “thông hành” giúp ông Putin dễ dàng ra vào tòa nhà của Stasi ở Dresden. Theo lời ông Mikhailov, bên trong tòa nhà này có thể có một căn phòng, nơi các sĩ quan tình báo Liên Xô có thể viết và lưu trữ các hồ sơ quan trọng.

Điện Kremlin không xác nhận cũng không phủ nhận các thông tin của Bild, song phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng, KGB và Stasi từng là đối tác do đó việc trao đổi những tấm thẻ kiểu vậy là hoàn toàn có thể.

Minh Phương

Theo RT