1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Xe tăng bay" Su-34 Nga tập kích, bắn nổ cứ điểm Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga công bố video máy bay ném bom chiến đấu Su-34 phá hủy cứ điểm của Ukraine ở Nam Donetsk.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 20/10 công bố đoạn video ghi lại cuộc tấn công của máy bay ném bom chiến đấu Su-34 trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Hình ảnh từ video cho thấy máy bay Su-34 đã phá hủy các vị trí kiên cố của Ukraine ở hướng Nam Donetsk.

"Xe tăng bay" Su-34 Nga tập kích, bắn nổ cứ điểm Ukraine (Nguồn: Sputnik).

Su-34, với biệt danh "xe tăng bay", là một trong những máy bay ném bom chiến đấu hàng đầu trong kho vũ khí của Nga. Tính linh hoạt là một trong những ưu điểm nổi trội của Su-34, khi máy bay này có thể mang được hầu hết các vũ khí hiện đại của Nga từ bom không dẫn đường tới tên lửa dẫn đường vệ tinh.

Ngoài ra, Su-34 được trang bị hệ thống tác chiến điện tử Hibin trên đầu cánh máy bay, có nhiệm vụ tiến hành hoạt động đối kháng điện tử nhằm vào các radar, các hệ thống tên lửa phòng không hay máy bay cảnh báo sớm, mang lại khả năng "tàng hình" cho Su-34.

Trong chiến sự ở Ukraine, Su-34 nhận nhiệm vụ ném bom dẫn đường vào các mục tiêu của Ukraine. Điều này khiến "xe tăng bay" dễ bị tổn thương ở tầm thấp trước hệ thống phòng không của Ukraine, đặc biệt là với những bệ phóng tên lửa không phát ra tín hiệu radar và không thể bị gây nhiễu.

Được thiết kế với vai trò của một tiêm kích bom, Su-34 có thể mang theo 8 tấn bom, tên lửa dẫn đường có độ chính xác trên 4.000km. Đây là một trong những máy bay tấn công mặt đất hàng đầu thế giới và là tiêm kích bom hiện đại nhất trong biên chế quân đội Nga. Ngoài ra, tiêm kích bom này cũng sở hữu một khả năng không chiến khá mạnh mẽ.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, trong tuần qua, các lực lượng vũ trang Nga đã đẩy lùi 61 cuộc phản công của quân đội Ukraine theo hướng Kupyansk, 25 cuộc tấn công theo hướng Donetsk, 18 cuộc tấn công theo hướng Krasny Liman, 10 cuộc tấn công theo hướng Zaporizhzhia và 2 cuộc tấn công ở hướng Nam Donetsk.

"Thiệt hại của lực lượng vũ trang Ukraine ở hướng Donetsk lên tới hơn 2.065 quân nhân, 4 xe tăng, 14 xe chiến đấu bọc thép, 27 phương tiện, 28 khẩu pháo dã chiến", Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine cũng mất hơn 1.010 lính ở hướng Nam Donetsk, hơn 995 lính ở hướng Kupyansk, hơn 940 lính ở hướng Krasny Liman, hơn 475 lính ở hướng Zaporizhzhia và 345 lính ở hướng Kherson.

"Tổng cộng, các mục tiêu sau (của Ukraine) đã bị phá hủy kể từ đầu chiến dịch quân sự đặc biệt: 500 máy bay, 252 trực thăng, 8.104 máy bay không người lái, 441 tổ hợp tên lửa đất đối không, 12.778 xe tăng và xe bọc thép khác, 1.165 bệ phóng rocket đa nòng, 6.837 pháo dã chiến, pháo cối, 14.462 xe quân sự chuyên dụng", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố Nga đã mất hơn 5.000 xe tăng kể từ đầu xung đột.

"Hơn 5.000 xe tăng Nga đã bị phá hủy. Thiết giáp của Ukraine mạnh hơn của Nga", Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận.

Theo Sputnik